4 sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua sốc Everton

Đỗ Trung Đỗ Trung
22:30 ngày 04-02-2023
Arsenal đã phải nhận thất bại thứ 2 ở Premier League 2022/23, nhưng đó là trước một Everton đang đứng trong nhóm xuống hạng. Dưới đây là 4 sai lầm của HLV Mikel Arteta đã góp phần khiến Pháo thủ thua trận.
#1
Thay người quá sớm

Một trong những điểm hay nhất của Arsenal mùa này là chờ đợi thời điểm thích hợp để ra đòn hạ sát đối thủ, bất kể họ có thể phải chờ bao lâu. Chiến thắng ở phút cuối trước Man United đã cho thấy điều đó, khi HLV Arteta kiên định với những con người của mình. Tuy nhiên, trước Everton, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra các sự điều chỉnh quá sớm. Leandro Trossard được tung vào sân thay Gabriel Martinelli - mũi khoan bên cánh trái - nhưng không tạo ra bất kỳ tác động nào.

Trossard (trái) không tạo ra tác động nào khi vào sân

#2
Không đủ gây khó dễ cho Pickford

Trong 45 phút đầu tiên, Arsenal cầm bóng đến 75% song chỉ tung ra 2 cú sút trúng đích và không có tình huống nào gây ra khó khăn cho thủ thành Jordan Pickford. Sang hiệp 2, tình hình không có gì cải thiện với Pháo thủ khi họ vẫn tỏ ra tương đối bế tắc. Cú sút trực diện của Trossard là pha bóng hiếm hoi Arsenal buộc Pickford phải đấm bóng ra giải nguy. Tạo ra ít cơ hội nguy hiểm, việc Arsenal phải trả giá là điều dễ hiểu.

#3
Để Odegaard theo kèm Tarkowski

Trong tình huống Arsenal phải nhận bàn thua, thật khó tin khi Martin Odegaard lại người theo kèm James Tarkowski - một hậu vệ có thừa sức mạnh. Ở pha tranh chấp tay đôi, Tarkowski đã dễ dàng "thổi bay" Odegaard để đánh đầu tung lưới Aaron Ramsdale. Trong bóng đá đỉnh cao, thật khó để nói rằng việc Odegaard theo kèm Tarkowski là ngẫu nhiên thay vì có sự phân công của HLV trưởng. Dù đó là quyết định của ai thì đó cũng là sự lựa chọn tồi tệ, và nó có thể gây ra hậu quả tai hại trong cuộc đua vô địch Premier League.

Odegaard đã không kèm nổi Tarkowski trong bàn thua của Arsenal

#4
Thua ở khu trung tuyến

Everton đã chơi một trận quá hay trước Arsenal, đặc biệt ở tuyến giữa. Không thể tin nổi khi một đội đang xếp thứ 19 lại có thể đá như vậy trước CLB dẫn đầu bảng xếp hạng. Thomas Partey không thể giúp Arsenal làm chủ khu trung tuyến trước khi phải rời sân, trong khi Granit Xhaka cũng không đạt phong độ tốt nhất. Bộ ba Idrissa Gueye, Amadou Onana và Abdoulaye Doucoure của Everton đã chơi quá hay, khiến Arteta gần như bất lực trong việc tạo ra các thay đổi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x