
Các trung vệ của Chelsea đã thi đấu thiếu ổn định trong những tuần gần đây. Vì vậy, việc phải đối đầu với một Erling Haaland đang hồi sinh có thể tạo ra cảm giác đáng lo sợ. Sau giai đoạn khá "chìm", tuyển thủ Na Uy gần đây bắt đầu tăng tốc. Anh ghi 4 bàn trong 3 lần ra sân mới đây nhất cho Man City.
Sự đáng sợ của Haaland không chỉ nằm ở những cú ra chân sắc sảo trong vòng cấm, mà còn “khủng khiếp” hơn trong những pha không chiến. Theo thống kê, cựu tiền đạo của Dortmund là cầu thủ thực hiện nhiều pha đánh đầu nhất ở Premier League mùa này, cụ thể là 23 lần.
Hàng thủ của Chelsea chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn với những pha tạt bóng đa dạng của các cầu thủ Man City vào vòng cấm địa để Haaland thực hiện những cú đánh đầu, hoặc những đường rót bóng bổng ra phía sau hàng phòng ngự để Haaland bứt tốc, băng lên đối mặt với thủ môn.

Nên nhớ, Chelsea xếp thứ 3 trong danh sách các đội để thủng lưới nhiều nhất từ các tình huống bóng bổng với 11 bàn thua. Do vậy, bắt “chết” Haaland là nhiệm vụ rất khó khăn.
Sau những bình luận “vớ vẩn” về khả năng gia nhập Real Madrid, tiền vệ Enzo Fernandez bị phạt treo giò nội bộ. Việc ban huấn luyện đội bóng thủ đô London không cho tuyển thủ Argentina góp mặt trong trận đại chiến với Man City là quyết định táo bạo. Bởi Enzo có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đến lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge.
Nhà đương kim vô địch World Cup đã có 8 bàn thắng và 3 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Thành tích đó của anh chỉ đứng sau duy nhất 1 ngôi sao tấn công của The Blues là Joao Pedro. Để bù đắp cho sự vắng mặt của ngôi sao sáng tạo nhất ở Stamford Bridge trong các pha bóng mở, Chelsea cần sự tỏa sáng của Cole Palmer.

Với sự vắng mặt của Fernandez, gần như chắc chắn Palmer sẽ sắm vai "số 10" trong trận đấu với Man City. Khi so sánh một vài chỉ số quan trọng với Enzo, Palmer thậm chí có phần nhỉnh hơn. Tuyển thủ Anh thi đấu bùng nổ hơn, có khả năng ghi bàn cao hơn. Nhưng đấy là khi cựu cầu thủ của Man City đạt phong độ cao nhất.
Việc bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm để ghi những bàn thắng quan trọng đang nhanh chóng trở thành thương hiệu của Nico O'Reilly. Sau 2 lần lập cú đúp bàn thắng gần đây vào lưới Newcastle và Arsenal (trong trận chung kết EFL Cup), cầu thủ 21 tuổi này đã giúp giảm bớt gánh nặng ghi bàn cho trung phong Erling Haaland.
Trong 2 trận đấu gần nhất cho Man xanh ở các giải đấu Cúp, O'Reilly trở lại vị trí hậu vệ trái. Nhưng nếu nhìn lại từ cuối tháng 1 đến giờ, anh được HLV Pep Guardiola sử dụng ở cánh trái, trong sơ đồ 4 tiền vệ. Điều này tạo cơ hội cho O'Reilly tích cực vào các pha bóng và thường xuyên dâng cao để kiến tạo hoặc tung ra những cú dứt điểm.

Chelsea cần phải bám sát từng diễn biến của O'Reilly. Đội chủ nhà phải phối hợp nhịp nhàng, pressing liên tục cầu thủ này mỗi khi anh có bóng trong chân. Có như thế, họ mới hạn chế được sự bùng nổ của anh. Nên nhớ rằng, O'Reilly năm nay mới 21 tuổi, nên còn non kinh nghiệm và bản lĩnh. Một khi bị pressing liên tục, anh rất dễ bị vô hiệu, thậm chí trở thành mắt xích yếu của Man City.
Với 35 cú dứt điểm từ các pha ra đòn “hồi mã thương” rất nhanh, Chelsea đứng thứ 3 trong giải đấu về sự hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái tấn công. Đồng thời, họ dẫn đầu về số pha tấn công trực diện với 55 lần “bắn phá” khung thành của đối phương.

Trong trận lượt đi ở vòng 20 giải Ngoại hạng Anh mùa này (hòa 1-1), Chelsea đã khá thành công trong việc áp dung lối chơi phản công nhanh. Ít nhất đã 3 lần, họ có cơ hội dứt điểm rất tốt về phía khung thành của Man City sau những tình huống chuyển trạng thái tấn công. Ở lần tái đấu này, The Blues nhiều khả năng sẽ “bổn cũ soạn lại”.
Chelsea chắc chắn sẽ khai thác triệt để khoảng trống bên sườn của Man City, khi các hậu vệ cánh dâng cao hỗ trợ tấn công, để tung ra những đòn phản công sắc lẹm.


























