5 bài toán Tuchel cần giải ở Chelsea trước mùa 2021/22

Đỗ Trung Đỗ Trung
19:11 ngày 02-08-2021
Mùa giải 2021/22 đã rất cận kề và nhà ĐKVĐ Champions League, Chelsea đang có 5 vấn đề hóc búa cần HLV Thomas Tuchel giải quyết.
#1
Hàng thủ 3 hay 4 người?

Chỉ 24 giờ sau khi có mặt ở Chelsea, việc làm đầu tiên của Tuchel là triển khai sơ đồ 3-4-3 trong trận đấu đấu đầu tiên của ông tại CLB, ở trận gặp Wolves tại Premier League mùa trước. Dù Chelsea gặp khó khăn ở khâu ghi bàn song bù lại, hàng thủ của họ trở nên vững chãi với ít khả năng lọt lưới, và ông đã "đóng đinh" với hệ thống này trong phần còn lại của mùa giải.

Dù vậy, nhiều người cho rằng sơ đồ ưa thích của Tuchel không phải 3-4-3 mà là 4-2-2-2, sơ đồ mà ông thường xuyên sử dụng thời còn dẫn dắt PSG. Với việc sở hữu nhiều tiền vệ tấn công cũng như chạy cánh chất lượng, hệ thống 4 hậu vệ nêu trên sẽ cho phép Tuchel có thể sử dụng nhiều hơn những ngôi sao như Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Mason Mount, Kai Havertz hay Callum Hudson-Odoi.

Tuy nhiên, do Chelsea đá khá tệ ở sơ đồ 4 hậu vệ dưới thời Maurizio Sarri và Frank Lampard, nên Tuchel có thể sẽ quyết định không đi chệch hướng so với công thức đã giúp đội bóng vô địch Champions League.

#2
Trung phong hay số 9 ảo?

Nếu cần tìm ra một điểm yếu của Chelsea dưới thời Tuchel, thì đó là khả năng tạo ra và tận dụng cơ hội ghi bàn. Điều này được thể hiện rõ khi tiền vệ Jorginho là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea ở Premier League mùa trước với 8 pha lập công, trong khi bản hợp đồng trị giá 53 triệu bảng Timo Werner ghi nhiều bàn... việt vị hơn là các bàn hợp lệ.

Dù vậy, Kai Havertz đã cho thấy sự hứa hẹn khi được Tuchel bố trí đá số 9 ảo, điển hình là pha lập công duy nhất vào lưới Man City giúp Chelsea lên đỉnh châu Âu. Cựu ngôi sao của Leverkusen đã khép lại mùa giải đầy mạnh mẽ, thậm chí đã ghi 2 bàn cho tuyển Đức ở EURO 2020. 

Liệu Havertz có thể dẫn dắt hàng công của The Blues mùa tới? Đây chắc chắn là câu hỏi mà Tuchel đang phải điên đầu suy nghĩ trong bối cảnh Chelsea đang săn lùng Erling Haaland phía Dortmund. Động thái theo đuổi Haaland cho thấy Tuchel dường như vẫn thích có một trung phong đẳng cấp hơn là sử dụng số 9 ảo.

#3
Làm gì với Cesar Azpilicueta?

Azpilicueta được các fan Chelsea gọi với cái tên trìu mến là "Dave", và anh cũng là một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất trong lịch sử Premier League của The Blues. Azpilicueta là một hậu vệ cực kỳ đa năng, khi anh có thể chơi ở cánh phải, trung vệ lệch phải hoặc thậm chí đá ở cánh trái nếu được HLV yêu cầu. Thời Lampard còn cầm quân, Azpilicueta mất suất đá chính vào tay Reece James ở hàng thủ 4 người, song sự hiện diện của Tuchel đã giúp anh tìm lại vị thế, góp công lớn giúp Chelsea lên đỉnh vinh quang.

Dù vậy, ở giai đoạn cuối mùa trước, Tuchel đã bố trí James đá trung vệ lệch phải còn Azpilicueta được đẩy lên cao đá wing-back. Không ít lần, chiến lược gia người Đức còn thử nghiệm Hudson-Odoi đảm nhận vai trò wing-back và thu về nhiều tín hiệu khả quan. Không những vậy, thời gian gần đây, nhiều nguồn tin cho biết Chelsea đang đàm phán mua trung vệ Jules Kounde của Sevilla, và điều đó càng khiến tương lai của Azpilicueta bị đặt nhiều dấu hỏi. Ngôi sao người Pháp được coi là ứng viên nặng ký ở vị trí trung vệ lệch phải, khi ấy, James rất có thể sẽ lấy đi vị trí wing-back của Azpilicueta.

#4
Bộ ba tấn công là những ai?

Trong tay Tuchel hiện sở hữu rất nhiều lựa chọn tấn công và đó là niềm mơ ước của bất kỳ HLV nào. Nếu sử dụng sơ đồ 3-4-3, Tuchel sẽ có những cái tên như Mason Mount, Ziyech, Tammy Abraham, Werner, Christian Pulisic, Havertz và Hudson-Odoi, tất cả cạnh tranh cho 3 vị trí trên hàng công. Ngoài ra, Chelsea còn có sao trẻ Armando Broja, người đã chơi rất ấn tượng trong chiến thắng giao hữu của The Blues trước Bournemouth gần đây. Xoay tua là chìa khóa thành công của Chelsea năm ngoái, nhưng đổi lại, nó sẽ khiến một số cầu thủ cảm thấy không hài lòng, đơn cử là trường hợp của Abraham, người được cho muốn ra đi để tìm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

#5
Reece James hay Cesar Azpilicueta?

James là một trong số ít cầu thủ của học viện Chelsea duy trì được vị trí trong đội hình xuất phát sau khi Lampard mất việc. Hậu vệ 21 tuổi này đã chơi rất ấn tượng mùa trước, thậm chí còn được HLV Gareth Southgate triệu tập ở danh sách 26 tuyển thủ Anh dự EURO 2020. 

Ban đầu, Tuchel có vẻ thích Hudson-Odoi ở vai trò wing-back, với Azpilicueta bọc lót ở phía sau trong hàng thủ 3 người. Dù vậy, James đã giành lại vị trí của mình và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu ở danh sách đá chính. James cũng gây ấn tượng khi chơi ở hàng thủ 3 người, với khả năng phán đoán, tốc độ để ngăn chặn các đường chọc khe nguy hiểm từ đối thủ. Ở trận chung kết Champions League gặp Man City, James đã khiến Raheem Sterling hoàn toàn "tắt điện".

Nếu Chelsea ký hợp đồng với Kounde hoặc một hậu vệ khác, đó có thể là một "màn luân lưu" đầy thú vị giữa một Azpilicueta giàu kinh nghiệm và một James đầy trẻ trung tài năng ở đội hình chính.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x