
1. Carrick đứng trước bài toán Cunha hay Sesko
Carrick quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát từng thắng Ipswich 5-2, đồng nghĩa Matheus Cunha tiếp tục được bố trí đá cao nhất dù Benjamin Sesko đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Cách sử dụng Cunha giúp MU sở hữu hàng công cơ động, liên tục hoán đổi vị trí và gây khó khăn cho hàng thủ Everton. Tuy nhiên, phương án này cũng khiến Quỷ đỏ thiếu một điểm đến thực sự trong vòng cấm.
Khi các đợt tấn công bị bế tắc và MU buộc phải đưa bóng vào khu vực 16m50, sự thiếu vắng một tiền đạo có khả năng không chiến trở nên rõ ràng.
Sesko vào sân từ ghế dự bị và lập tức chứng minh giá trị bằng cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Carrick vì thế sẽ phải cân nhắc giữa một hàng công giàu tính biến hóa với sự hiện diện của một trung phong đúng nghĩa.
2. Rashford đang tìm lại chính mình

Marcus Rashford tiếp tục đem đến những tín hiệu tích cực kể từ khi trở lại đội hình MU. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Ipswich, tiền đạo người Anh tiếp tục gây ra nhiều vấn đề cho Everton ở hành lang trái.
Tốc độ và khả năng đi bóng trực diện của Rashford khiến Merlin Rohl thường xuyên bị đặt vào tình thế khó khăn. Rashford liên tục tìm cách xâm nhập đáy biên và tạo cơ hội cho đồng đội, dù những đường chuyền cuối cùng chưa thực sự hoàn hảo.
Điều đáng chú ý là sự trở lại của Rashford đang diễn ra thuận lợi hơn nhiều so với những gì người hâm mộ từng lo ngại. Carrick đã trao niềm tin cho cầu thủ 28 tuổi và anh đang từng bước đáp lại bằng những màn trình diễn tích cực.
3. Carrick không thắng được người thầy cũ Moyes

Trận đấu tại Merseyside cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Carrick. Năm 2013, ông từng được David Moyes dẫn dắt trong quãng thời gian HLV người Scotland làm việc tại MU.
13 năm sau, Carrick đứng bên kia chiến tuyến với người từng là HLV của mình. MU là đội chơi chủ động và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng Moyes mới là người rời sân với nụ cười khi Everton giành lại một điểm nhờ bàn thắng ở phút cuối.
Carrick có thể hài lòng về nhiều khía cạnh trong màn trình diễn của MU, nhưng cách đội bóng đánh rơi chiến thắng một lần nữa cho thấy công việc của ông vẫn còn rất nhiều.
4. Mbeumo tiếp tục phong độ ghi bàn ổn định

Bryan Mbeumo tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng kể từ giai đoạn tiền mùa giải. Bàn thắng vào lưới Ipswich từng được bình chọn là pha lập công đẹp nhất tháng 8 của MU, và anh lại tạo ra một siêu phẩm khác trước Everton.
Trên thực tế, Mbeumo đã trải qua hiệp một khá mờ nhạt, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, tiền đạo người Cameroon đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Nhận bóng từ Kobbie Mainoo, anh đi bóng vượt qua hai cầu thủ Everton rồi tung cú cứa lòng hoàn hảo vào góc xa.
Đây đã là bàn thắng thứ hai của Mbeumo trong hai trận liên tiếp. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ MU đang dần hình thành cảm giác rằng mỗi khi Mbeumo có bóng ở khu vực thuận lợi, một điều đặc biệt có thể xảy ra.
5. Tielemans cho thấy vì sao MU bỏ ra 35 triệu bảng

Youri Tielemans tiếp tục chứng minh giá trị của bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng. Tiền vệ người Bỉ mang đến sự điềm tĩnh và khả năng điều tiết đáng kể cho tuyến giữa MU.
Thay vì cố gắng thực hiện những đường chuyền mạo hiểm, Tielemans thường lựa chọn giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bóng luân chuyển liên tục. Khả năng làm việc khi không có bóng cũng giúp anh tạo thêm sự cân bằng cho đội hình.
Sau những gì thể hiện từ đầu mùa, Tielemans đang nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ được người hâm mộ MU yêu thích. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Everton cũng nhắc Carrick rằng một hàng tiền vệ chơi tốt vẫn chưa đủ nếu toàn đội không thể kiểm soát trận đấu trong những phút cuối.






















