
Rashford đang ở tình thế khó khăn tại MU khi vẫn thuộc nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB nhưng không thường xuyên được đá chính. Trước mùa giải 2026/27, anh được kỳ vọng sẽ chuyển hẳn tới Barca sau quãng thời gian thi đấu thành công tại Tây Ban Nha, nhưng thương vụ không thành hiện thực. Nếu Conte xuất hiện, Rashford có thể trở thành phương án bán đi để lấy kinh phí tăng cường đội hình, trừ khi anh đủ sức cạnh tranh vị trí trong bộ ba tấn công. Hợp đồng của tiền đạo người Anh còn thời hạn đến năm 2028.
Mount gia nhập MU từ Chelsea vào tháng 7/2023 với mức phí ban đầu 55 triệu bảng, nhưng những chấn thương dai dẳng khiến anh chưa thể phát huy hết khả năng tại Old Trafford. Tiền vệ người Anh mới có 76 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng. Trong khi đó, MU đã tăng cường tuyến giữa bằng những bản hợp đồng như Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos, khiến vị trí của Mount càng trở nên bấp bênh. Nếu Conte tiếp quản, ông có thể xem việc bán Mount là giải pháp để giải phóng nguồn lực cho những mục tiêu chuyển nhượng của mình.

Khả năng duy trì thể trạng là trở ngại lớn nhất của Shaw. Dù phong cách thi đấu của hậu vệ trái người Anh có thể phù hợp với hệ thống mà Conte ưa thích, lịch sử chấn thương khiến anh khó được tin tưởng như một lựa chọn đá chính lâu dài. Hợp đồng của Shaw sẽ hết hạn vào mùa hè, vì vậy MU có thể cân nhắc bán anh trong tháng 1 nếu Conte đã nắm quyền và cầu thủ này đủ thể lực thi đấu. Nếu không, để Shaw ra đi theo dạng tự do cũng có thể mở đường cho việc chiêu mộ một hậu vệ trái mới.
Dalot có lẽ là trường hợp ít nguy cơ rời MU nhất trong danh sách này nhờ khả năng chơi ở nhiều vị trí và thường xuyên được sử dụng. Tuy nhiên, hậu vệ người Bồ Đào Nha vẫn có thể đối mặt sự cạnh tranh lớn nếu Conte tiến hành cải tổ hàng phòng ngự. Hợp đồng của Dalot cũng còn thời hạn đến tháng 6/2028, khiến tương lai của anh trở thành vấn đề cần tính toán trong kế hoạch dài hạn. Thay vì tiếp tục là lựa chọn đá chính thường xuyên, Dalot có thể phải chấp nhận vai trò dự bị nếu Conte đưa về những hậu vệ phù hợp hơn với hệ thống của mình.

Zirkzee đã được liên hệ với khả năng rời MU từ lâu, và sự xuất hiện của Conte có thể khiến tương lai tiền đạo người Hà Lan càng khó khăn. Thương vụ trị giá 36,54 triệu bảng từ Bologna vào năm 2024 chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. Conte vốn được biết đến với việc nhanh chóng loại bỏ những cầu thủ không phù hợp với kế hoạch, vì vậy Zirkzee có nguy cơ trở thành người thừa nếu không thể cạnh tranh vị trí với Benjamin Sesko. Ngoài ra, Matheus Cunha cũng có thể đảm nhận vai trò trung phong, khiến cơ hội ra sân của Zirkzee càng bị thu hẹp.
























