1. Bryan Robson

Bryan Robson là một huyền thoại của M.U
Những người yêu mến M.U chắc không thể không biết đến Robson, một trong những huyền thoại bất tử tại Old Trafford. Robson chính là một trong những học trò ưu tú nhất của Sir Alex Ferguson, dù cầu thủ có biệt danh Captain Marvel này không phải là một người gặp thời bởi những thành công của Quỷ Đỏ phần lớn đều đến quá muộn với với ông.
Robson là một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng rất lớn tới thế hệ vàng 92, đặc biệt là với Nicky Butt và Ryan Giggs. Hai cầu thủ này coi Robson là thần tượng vì ông luôn chỉ cho những lứa cầu thủ trẻ biết cách để trở thành một Quỷ Đỏ đích thực. Tuy nhiên, dù xuất sắc là vậy nhưng có một điều ngạc nhiên là Robson chưa từng một lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn.
2. Paul Scholes

Scholes là một trong những cầu thủ thành công dưới kỉ nguyên Sir Alex
Nhắc tới thế hệ 92 thần thành của M.U không thể thiếu Scholes, tiền vệ luôn có những cống hiến thầm lặng trong thành công của đội chủ sân Old Trafford dưới kỉ nguyên Sir Alex. Chơi ở trung tâm hàng tiền vệ của M.U, Scholes luôn đảm nhận tốt vai trò chuyền bóng, sút bóng, đọc trận đấu và cả tắc bóng.
Scholes đã cùng M.U giành quá nhiều danh hiệu trong sự nghiệp với 11 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 chức vô địch Champions League và nhiều vinh quang khác, nhưng cũng chưa 1 lần nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.
3. Ian Wright

Wright là một trong những chân sút xuất sắc của Arsenal
Hiện tại, Wright đang là chân sút có thành tích ghi bàn thứ 2 lịch sử Arsenal (185 bàn, chỉ kém Thierry Henry). Ông từng giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 1991/92 và 2 năm lọt đội hình xuất sắc nhất mùa ở Ngoại hạng Anh. Tiếc rằng ở mùa giải 1991/92, Ian Wright lại để tuột danh hiệu PFA vào tay Gary Pallister (M.U).
4. Gianfranco Zola

Zola là biểu tượng cho lối đá tấn công của Chelsea
Trong quá khứ, Chelsea là đội bóng chơi tấn công cống hiến. Nhắc tới lối chơi của The Blues ở giai đoạn 1996-2002, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Gianfranco Zola, tiền vệ tấn công nhỏ con nhưng cực kì nhanh nhẹn, khéo léo và kĩ thuật. Dù chưa từng vô địch Ngoại hạng Anh nhưng Zola đã từng được Hiệp hội nhà báo Anh (FWA) trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh" vào năm 1997. Tuy vậy, cựu danh thủ người Italia lại chưa từng giành giải PFA.
5. Sergio Aguero

Aguero là một tiền đạo hàng đầu của Ngoại hạng Anh
Trong 5 mùa bóng thi đấu cho Man City, Kun Aguero đã khẳng định được anh là tiền đạo xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Bằng chứng là tuyển thủ người Argentina đã ghi được 100 bàn thắng chỉ sau 147 ra sân cho The Citizens. Ngoài ra, Aguero là nhân tố quan trọng giúp Man City 2 lần bước lên đỉnh bóng đá Anh mùa 2011/12 và 2013/14. Ngoài ra, anh còn cùng Man Xanh giành 2 chiếc cúp Liên đoàn ở mùa 2013/14, 2015/16.
Xuất sắc là vậy nhưng Aguero chưa bao giờ được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Thậm chí ở mùa giải này, dù giúp Man City lần đầu vào bán kết Champions League cùng khả năng ghi bàn thượng thặng nhưng PFA vẫn gạt bỏ anh khỏi danh sách đề cử Cầu thu xuất sắc của năm.