Reijnders, chuyên gia một-hai mới của Premier League
Bên cạnh đôi chân mềm mại, mái tóc óng mượt và nụ cười rạng rỡ, màn ra mắt Premier League của Tijjani Reijnders trong trận gặp Wolves còn nổi bật bởi một đặc điểm khác. Tiền vệ người Hà Lan dường như rất thích những pha phối hợp “một-hai”.
Thi đấu lệch phải trong bộ ba tiền vệ của Man City, Reijnders di chuyển khắp mặt sân để tìm kiếm sự kết nối với các đồng đội mới, thường xuyên phối hợp với cầu thủ chạy cánh phải Oscar Bobb để xuyên phá hàng thủ Wolves trong chiến thắng 4-0.
Sự thiếu đột phá từng là vấn đề của Man City mùa trước, khi đội bóng của Pep Guardiola tỏ ra e dè trong việc di chuyển vượt lên phía trước vì sợ bị phản công. Nhưng những pha băng lên đầy chủ ý từ tuyến giữa của Reijnders cho thấy Man City có thể tấn công nhanh hơn mùa này. Và những pha “một-hai” có thể là chìa khóa mở ra hàng thủ đối phương.
Một ví dụ điển hình là bàn thắng thứ ba của Man City, nơi Reijnders kiến tạo. Sau khi đưa bóng vượt qua vạch giữa sân, cầu thủ 27 tuổi chuyền đơn giản cho Bobb ở biên, rồi lập tức thực hiện cú chạy chéo vào trong để đón lại bóng trả về. Từ đó, Reijnders chỉ cần trả ngược nhẹ nhàng để Erling Haaland dứt điểm. Đó là một pha “một-hai” kinh điển, và rất đáng để phân tích sâu hơn.
Dựa trên dữ liệu của Opta cùng bộ tiêu chí chặt chẽ, có thể thấy Reijnders đã khởi xướng 4 pha “một-hai” với Bobb trong chiến thắng tại Molineux. Để so