
MU đã dành phần lớn kỳ chuyển nhượng mùa hè để nâng cấp hàng tiền vệ và bước vào mùa giải 2026/27 với nhiều phương án hơn cho tuyến giữa. Tuy nhiên, việc không bổ sung thêm một tiền đạo cắm thực thụ trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng vẫn khiến đội bóng đặt ra dấu hỏi. Benjamin Sesko hiện là trung phong đích thực duy nhất trong đội một, trong khi Joshua Zirkzee phù hợp hơn với vai trò số 10.
Matheus Cunha, Marcus Rashford và Bryan Mbeumo đều có thể được đẩy vào trung lộ khi cần thiết, nhưng cả ba vẫn phát huy tốt nhất khả năng khi được hoạt động ở hành lang biên hơn. Chính sự linh hoạt này lại có thể trở thành lợi thế của MU, bởi Carrick có trong tay nhiều phương án để thay đổi cách tiếp cận tùy từng đối thủ.
Mùa trước, MU đã có ba cầu thủ ghi ít nhất 10 bàn tại giải Ngoại hạng. Sesko và Mbeumo cùng dẫn đầu với 11 bàn, trong khi Cunha đứng ngay phía sau với 10 bàn. Bruno Fernandes cũng suýt gia nhập nhóm này khi ghi 9 bàn, còn Casemiro bất ngờ có mùa giải hiệu quả nhất về khả năng săn bàn với 9 pha lập công.
Tuy nhiên, diễn biến đầu mùa đang khiến cán cân thay đổi. Fernandes đã khởi đầu 2026/27 theo cách không thể ấn tượng hơn. Sau thất bại 0-2 trước Hull City ở trận mở màn, MU trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 5-2 trước Ipswich tại Old Trafford. Fernandes ghi cả 3 bàn đầu tiên của riêng mình, trong đó có một quả phạt đền, đồng thời kiến tạo cho Mbeumo ấn định chiến thắng.

Cú hat-trick này giúp Fernandes lập kỷ lục cá nhân đáng chú ý khi trực tiếp tham gia vào 4 bàn thắng trong cùng một trận đấu tại Premier League. Anh hiện có 3 bàn sau 2 vòng và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU. Quan trọng hơn, cách Carrick sử dụng Fernandes cho phép đội trưởng người Bồ Đào Nha tự do di chuyển giữa các tuyến, xâm nhập vòng cấm và trở thành người kết thúc thay vì chỉ đóng vai trò kiến tạo.
Dù vậy, sẽ là quá sớm nếu xem Fernandes như ứng viên chắc chắn cho danh hiệu Vua phá lưới của MU. Mbeumo đã chứng minh khả năng săn bàn khi ghi bàn vào lưới Ipswich sau đường chuyền tuyệt đẹp của Fernandes. Trong khi đó, Cunha cũng cho thấy giá trị ở vị trí trung phong khi kiến tạo cho Fernandes ghi bàn gỡ hòa.
Sesko mới chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị trước Ipswich, nhưng sự xuất hiện của tiền đạo người Slovenia sẽ giúp Carrick có một trung phong đúng nghĩa để xoay vòng đội hình. Khi Sesko đạt trạng thái thể lực tốt nhất, Cunha có thể được trả về vị trí sở trường bên hành lang trái, còn Mbeumo tiếp tục phát huy tốc độ và khả năng xâm nhập từ biên phải.
Đó chính là điều khiến cuộc đua Vua phá lưới MU mùa này trở nên khó đoán. Fernandes đang dẫn đầu nhờ phong độ bùng nổ, nhưng Sesko, Mbeumo và Cunha đều có đủ phẩm chất để vượt qua đội trưởng nếu được Carrick trao đủ cơ hội.
Với hệ thống tấn công ngày càng linh hoạt, MU không nhất thiết phải phụ thuộc vào một trung phong duy nhất. Nếu các phương án tấn công cùng phát huy hiệu quả, câu hỏi “ai sẽ ghi nhiều bàn nhất?” có thể trở thành một trong những cuộc đua thú vị nhất tại Old Trafford mùa này.






















