Alexis Sanchez: Ngồi xuống, khi đôi chân đã mỏi

Thành Trung
14:20 ngày 20-03-2016
Nhìn những bước chạy của Alexis Sanchez trong trận đấu với Everton tối qua, người ta thấy rõ được sự mệt mỏi trên đôi chân của tuyển thủ Chile. Chính việc Sanchez không còn bùng nổ như giai đoạn lượt đilà một phần nguyên nhân khiến Arsenal hụt hơi ở chặng nước rút tại Ngoại hạng Anh 2015/16.
Alexis Sanchez: Ngồi xuống, khi đôi chân đã mỏi

ARSENAL BAY CÙNG SANCHEZ...

Arsenal ở nửa đầu Ngoại hạng Anh 2015/16 thi đấu bùng nổ và thăng hoa nhờ sự xuất sắc của bộ đôi Mesut Oezil và Alexis Sanchez. Ngoại trừ trận thua sốc 0-2 trước West Ham ở ngay trận mở màn của giải Ngoại hạng, Pháo thủ đã dần dần lột xác với những bước chạy thần tốc và đầy sáng tạo của cựu tiền đạo Barca và những đường chuyền như đặt của cựu tiền vệ Real.

Arsenal đưa Arsenal
Arsenal đưa Arsenal "bay cao" ở giai đoạn lượt đi

Hẳn nhiều người còn chưa quên hình ảnh thăng hoa khi tiền đạo người Chile chơi với 100% phong độ và thể lực, Arsenal đã lợi hại ra sao. Pháo thủ "nghiền nát" Leicester 5-2 tại Emirates ở vòng 7 với 1 cú hat-trick của Sanchez. Một tuần sau, cựu tiền đạo Barca tiếp tục lập 1 cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 3-0 trước M.U

Nói vậy để thấy rằng, khi Sanchez thi đấu đúng sức, Arsenal có thể cuốn phăng bất kì đội bóng nào cản đường họ. Điểm mạnh của Sanchez là khả năng quan sát và đánh giá trận đấu rất tốt, dứt điểm đa dạng. Lối chơi xông xáo, không ngại va chạm khiến hậu vệ đối phương luôn phải lao đao mỗi khi đối đầu với anh. Tất cả đã được tuyển thủ người Chile phát huy tối đa để giúp Pháo thủ bay cao ở lượt đi Ngoại hạng Anh 2015/16.

... RỒI "GÃY CÁNH" CŨNG VÌ SANCHEZ

Trong lúc Arsenal đang cần một sự ổn định để bước vào chặng nước rút cho giấc mộng xưng vương tại Ngoại hạng Anh, thì sự sa sút của Sanchez khiến mọi hy vọng dần dần sụp đổ. Kể từ sau chấn thương gân khoeo gặp phải ở trận hòa 1-1 với Norwich hồi cuối tháng 11, Sanchez đã ngồi ngoài 8 tuần và khi trở lại, anh không còn là chính mình.

Tiền đạo 27 tuổi góp mặt trong 8 trận gần nhất của Arsenal tại Ngoại hạng Anh, nhưng Pháo thủ chỉ giành được 3 chiến thắng trong số này, còn lại toàn hòa và thua. Sanchez trở lại nhưng anh không còn giữ được những bước chạy thanh thoát như trước nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi, bế tắc trong từng pha dẫn bóng.

Bản đồ nhiệt của Sanchez trong chiến thắng 3-0 trước M.U
Bản đồ nhiệt của Sanchez trong chiến thắng 3-0 trước M.U

Hiện tại, Sanchez đã ghi được 7 bàn thắng cho Arsenal ở giải Ngoại hạng năm nay. Mặc dù vậy, trong 7 pha lập công đó, có 6 bàn được anh ghi ở giai đoạn lượt đi. Trong suốt chặng lượt về, Sanchez mới có duy nhất 1 lần "nổ súng", đó là trận hòa 2-2 trước Tottenham ở vòng 29.

Khi Sanchez im hơi lặng tiếng cũng là lúc Arsenal dần dần hụt hơi trên con đường tới ngôi vô địch. Lối chơi của Pháo thủ mất đi tốc độ và sự đột biến thường thấy. Cũng khó trách ngôi sao người Chile, sau khi anh đã thi đấu tổng cộng 2.590 phút cho đội chủ sân Emirates trên mọi đấu trường tử đầu mùa. Nên nhớ, tiền đạo người Chile đã ngồi ngoài 8 trận vì chấn thương, nếu không con số chắc chắn còn nhiều hơn thế.

Bản đồ nhiệt của Sanchez trong chiến thắng 2-0 trước Everton
Bản đồ nhiệt của Sanchez trong chiến thắng 2-0 trước Everton

So sánh bản đồ nhiệt của Sanchez ở chiến thắng 2-0 trước Everton vào tối qua với chiến thắng 3-0 trước M.U có thể thấy được rằng, thể lực của cá nhân Sanchez đã đi xuống thấy rõ. Ở trận thắng Quỷ đỏ, Sanchez hoạt động xông xáo ở hành lang cánh trái, thậm chí còn rất tích cực lui về hỗ trợ phòng ngự. Sự cơ động của Sanchez giúp Arsenal lấn át hoàn toàn đội bóng thành Manchester.

Nhìn sang trận gặp Everton, Sanchez không còn di chuyển nhiều nữa mà thường tập trung ở khu vực chếch bên cánh phải. Người ta cũng không còn thấy anh chạy về tham gia phòng ngự nữa. Rõ ràng, thể lực không cho phép Sanchez làm điều đó và điều đó lý giải sự sa sút của anh ở giai đoạn 2 Ngoại hạng Anh. Phạm vi hoạt động của Sanchez hẹp đi khiến khả năng tấn công của Arsenal cũng giảm sút đáng kể. Sanchez bình thường luôn có những pha xử lý tốc độ và đầy tính đột biến, nhưng khả năng này của anh đang dần phai nhạt qua thời gian.

Hình ảnh Sanchez ngồi nghỉ trên khán đài ở trận đấu với Everton tối qua
Hình ảnh Sanchez ngồi nghỉ trên khán đài ở trận đấu với Everton tối qua

Pha chọc khe tinh tế cho Danny Welbeck ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng trước Everton là số ít tình huống Sanchez tỏa sáng ở lượt về giải Ngoại hạng, và cũng là một pha xử lý vốn chẳng phải ưu điểm nổi trội của Sanchez - chuyền bóng. Người ta quen nhìn một Sanchez chạy dọc sân rồi tung những cú sút xa búa bổ, hơn là những đường chuyền như thế.

Trên tất cả, hình ảnh Sanchez ngồi thụp xuống nghỉ ngơi trên khán đài tối qua hài hước đấy, nhưng cũng không kém phần chua xót với nhiều fan Arsenal. Đội bóng của họ đã mất cơ hội cạnh tranh danh hiệu vì chính sự sa sút thể lực ấy của ngôi sao sáng nhất.

Arsenal hiện đã bị đội đầu bảng Leicester bỏ xa 11 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi Ngoại hạng Anh 2015/16 chỉ còn 8 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Có lẽ, HLV Arsene Wenger đã quá lạm dụng Sanchez để rồi Arsenal phải đối mặt với tình cảnh ngặt nghèo như ngày nay. Giá như "Giáo sư" dành thời gian cho Sanchez nghỉ ngơi, biết đâu Pháo thủ đã lại "bay" trên đôi cánh của tuyển thủ người Chile. Nhưng đáng tiếc, tất cả đã quá muộn màng.



Sanchez được Juventus cùng Bayern Munich săn đón
Dù cho vẫn còn hợp đồng với Arsenal đến tháng 6/2018, nhưng BLĐ Pháo thủ đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với tiền đạo người Chile trước sự dòm ngó của Juve và Bayern.

Theo báo chí Anh, nếu giao kèo gia hạn hợp đồng giữa Sanchez và Arsenal thất bại, hai ông lớn này sẵn sàng trả Pháo thủ số tiền 35 triệu bảng để sở hữu tuyển thủ người Chile vào Hè này.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x