Arjen Robben là minh chứng rõ ràng rằng một cầu thủ chạy cánh không nhất thiết phải thuận cả hai chân. Các đối thủ luôn biết trước điều gì sẽ xảy ra. Thực tế, ai cũng biết. Một cú nhử bóng bằng chân phải trước khi đẩy bóng ra để tạt hoặc dứt điểm bằng chân trái.
Vậy mà tuần này qua tuần khác, Robben vẫn liên tục đánh bại hậu vệ đối phương và tạo ra những pha bóng quyết định. Ở thời kỳ đỉnh cao, dù ai cũng đoán được cách chơi của Robben, nhưng cựu ngôi sao chạy cánh của Chelsea, Bayern và Real Madrid vẫn gần như không thể bị ngăn chặn.
Nhưng Robben là ngoại lệ chứ không phải quy luật. Để có thể chơi hiệu quả dù chỉ dùng một chân, bạn phải thực sự đặc biệt. Những ví dụ hiện đại như Lamine Yamal hay Raphinha của Barca cũng hiếm hoi tương tự.
Tuy nhiên, nếu như việc chỉ thuận một chân một cách cực đoan là không phổ biến trong giới cầu thủ chạy cá