Vào mùa thu năm 2022, điều đó dường như đã thành hiện thực: Thomas Partey chơi ở vị trí thấp nhất, luân chuyển bóng qua những khoảng trống; Martin Odegaard bên cánh phải, kết hợp đầy ăn ý với Ben White và Bukayo Saka; còn bên cánh trái là Granit Xhaka, lúc thì dạt biên để thực hiện những quả tạt, lúc thì âm thầm xâm nhập vòng cấm đối phương để đón đường căng ngang.
Hai mảnh ghép đầu tiên đã xuất hiện trở lại ở mùa giải này, dù vai trò của họ bị giảm bớt. Dù vậy, kể từ khi Xhaka rời Emirates vào tháng 7/2023, Arsenal vẫn chưa tìm được công thức nào tái hiện sự linh hoạt và cân bằng đó. Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh ghép hình vẫn còn thiếu, và mới đây Arsenal được cho là đang dốc sức để ký hợp đồng với Martin Zubimendi từ Real Sociedad vào cuối mùa giải.
Liệu Pháo thủ đã tìm thấy cầu thủ có thể khôi phục phép màu ở trung tâm đội hình, hay điều này sẽ dẫn đến việc có thêm những cầu thủ chơi không rõ ràng giữa hai vị trí?
Xét riêng lẻ, việc chiêu mộ Zubimendi - một cầu thủ 25 tuổi với hơn 200 trận đấu cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia, người mà Liverpool đã nỗ lực chiêu mộ vào hè 2024 - sẽ là một thành công lớn. Trong trận chung kết EURO 2024 gặp tuyển Anh, Zubimendi đã thể hiện khả năng đọc trận đấu xuất sắc, giúp anh trở thành một bậc thầy cướp bóng, cùng với khả năng chọn đường chuyền rất phù hợp với sự ám ảnh của Arteta về việc kiểm soát thế trận.
Với việc Partey (31 tuổi) và