BÀN TRÒN TRANH LUẬN

Arsenal sẽ vô địch Ngoại hạng Anh?

Alan Brazil, Ray Parlour và Matt Holland, 3 nhà bình luận uy tín của talkSPORT sẽ làm cái điều khó khăn nhất, ít ai muốn làm nhất là dự đoán kết cục của mùa bóng này.
Arsenal sẽ vô địch Ngoại hạng Anh?
ỨNG VIÊN VÔ ĐỊCH
Ray Parlour: Arsenal có thể có một mùa bóng rất thành công, chỉ cần các cầu thủ của họ đạt trạng thái thể lực tốt. Alexis Sanchez vừa trở lại sau Copa America và anh ta cần thêm thời gian để lại tạo sức ảnh hưởng như mùa trước.

Petr Cech rõ ràng là một bản hợp đồng quan trọng. Ban đầu tôi không nghĩ Arsenal có thể thay thế được David Seaman, nhưng rồi họ có Jens Lehmann với sức ảnh hưởng tương tự. Bạn luôn cần một thủ môn hàng đầu để có thể cạnh tranh chức vô địch.

Tất nhiên là Man City cũng sẽ là một ứng cử viên quan trọng. Ở Man United, Angel di Maria ra đi, nhưng họ sẽ mang về vài cầu thủ khác để thay thế. Liverpool đã mua sớm và mua tốt, nhưng mục tiêu của họ có lẽ chỉ là Top 4 mà thôi.

Matt Holland: Tôi chọn Chelsea và Man City cho 2 vị trí cao nhất, tiếp theo là Arsenal và Man United. Tạm thời là vậy, bởi còn quá sớm để dự báo, nhất là khi TTCN thậm chí còn chưa khép lại. Vẫn còn tin Pedro sẽ sang M.U và Benzema sẽ sang Arsenal. Nếu những bản hợp đồng này thành hiện thực, tất nhiên cục diện Premier League sẽ thay đổi. Nhưng tôi nghĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Chelsea vẫn là một lựa chọn an toàn, dù vẫn còn đó một vài câu hỏi. Chẳng hạn như tình trạng thể lực của Diego Costa.

Matt Holland

CUỘC CHIẾN TRỤ HẠNG
Alan Brazil: Dù không muốn nói điều này, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo âu cho Aston Villa. Tôi rất muốn Tim Sherwood thành công. Tim đã sử dụng Emmanuel Adebayor rất tốt thời còn ở Tottenham. Nhưng nếu bạn sa vào một cuộc chiến, liệu có thể tin tưởng vào một cầu thủ như thế không?

Ray Parlour: Tôi cũng không biết liệu Adebayor có tới không và mọi chuyện sẽ đi về đâu. Đấy là cầu thủ khi ở phong độ cao có thể xé toang mọi hàng thủ, nhưng khoảng thời gian ở phong độ cao của anh ta không nhiều.

Matt Holland: Mọi người luôn nhìn về phía 3 đội bóng mới lên hạng để tìm ứng viên cho việc rớt hạng. Theo tôi đội bóng được trang bị tốt nhất trong bộ 3 này là Bournemouth. Vài cầu thủ của họ đã chơi mùa bóng vừa qua ở hạng Nhất rất tuyệt vời. Họ ghi được nhiều bàn, nhưng phòng ngự cũng rất tốt. Họ cũng đã có một vài mua sắm ấn tượng ở hàng thủ.  Với người HLV mà họ có, cái cách mà họ chơi, tôi tin họ có thể trụ hạng và tiến đến những mục tiêu xa hơn. Tôi cũng có đưa ra một BXH mang tính dự báo trên Twitter và bị các CĐV Norwich vào ném đá tơi bời. Nói vậy là mọi người cũng hiểu tôi dự đoán ai xuống hạng.

Ray Parlour: Tôi lại nghĩ Bournemouth sẽ vất vả. Sẽ là một câu chuyện tuyệt vời nếu họ trụ lại được, nhưng sẽ rất khó khăn. Premier League là một môi trường rất khác. Dean Court là một sân vận động nhỏ (chỉ 12.000 khán giả) và nó sẽ cho họ chút lợi thế, nhưng họ sẽ ngỡ ngàng khi đến sân của các đối thủ.

.
Ray Parlour

Sẽ có một chút chú ý dành cho Norwich và Watford, cùng vị HLV mới của họ. Trong bộ 3 mới lên hạng thì Norwich có kinh nghiệm nhất, nhưng nếu phải chọn một cái tên trụ hạng, tôi chọn Watford.

HUẤN LUYỆN VIÊN
Alan Brazil: Có một con số thống kê cho các bạn: chỉ có 9 HLV người Anh đang làm việc tại giải đấu cao nhất nước Anh, con số thấp nhất trong toàn bộ lịch sử Premier League. Lẽ ra phải có một sự quân bình nào đó, thay vì để các HLV nước ngoài xâm chiếm thế này nhỉ. Một trong số những HLV người Anh là Alex Neill, 34 tuổi, cầm quân cho Norwich. Ông ta đã cầm quân rất lên tay kể từ lần đầu đến với giới huấn luyện hồi 2013 với đội Hamilton. Giờ thì Neill sẽ biết thế nào là áp lực làm việc ở Premier League.

Matt Holland: Claudio Ranieri sẽ là ứng viên hàng đầu cho hạng mục HLV bị sa thải sớm nhất của các tỷ lệ cược. Tôi hy vọng mình sẽ sai vì năm ngoái tôi rất thích xem Leicester City thi đấu, nhưng mọi thứ sẽ khó diễn ra như thuở Sven-Goran Eriksson còn làm.

Alan Brazil: Và không thể không nói đến Jose Mourinho. Tôi thích ông ta, kể cả sự láu cá của ông ấy nữa. Hãy xem cách Jose phản ứng lại lời bình luận của vợ Rafael Benitez (Mourinho nói: “Bà ấy không nên dành thời gian bình luận về tôi, thay vào đó hãy chăm lo cho thực đơn ăn kiêng của chồng mình”). Rất thông minh.

Alan Brazil

Matt Holland: Mọi người vẫn nói các HLV hiện nay không đủ cá tính. Nhưng với Mourinho là câu chuyện ngược lại. Ông ta là người hiếm hoi có thể hút hết áp lực về phía mình. Louis van Gaal cũng là một HLV làm được như thế. 

NHỮNG CÁI TÊN “BOM TẤN”
Ray Parlour: Với vụ chuyển nhượng của Raheem Sterling, tôi nghĩ các bên đều cảm thấy hài lòng. Liverpool hài lòng với mức phí, Man City hài lòng vì đã có hảo thủ còn Sterling thì toại nguyện vì đã được chuyển sang một CLB mạnh hơn, được chơi cùng những Yaya Toure, David Silva, Kun Aguero. Cậu ta sẽ tiến bộ ở một môi trường như vậy. 

Chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu khi Manchester City đến sân Anfield của Liverpool vào ngày 1/3 năm sau. Tôi nghĩ Manuel Pellegrini sẽ để cho Raheem Sterling ngồi ngoài, tùy thuộc vào trạng thái tâm lý lúc ấy của cậu ấy. Nhưng bóng đá là vậy đó: nếu anh không thể kiểm soát cái đầu, không nên vào sân.

Matt Holland: Tôi không hiểu vì sao lại cho Raheem Sterling ngồi ngoài. Anh mua một cầu thủ với giá 49 triệu bảng mà lại không dám tung anh ta vào sân trong những trận cầu lớn ư? Huống chi trận cầu lớn ấy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x