
Theo Telegraph, bác sĩ Iqbal - người gia nhập Arsenal từ tháng 2/2024 - đã được triệu tập tới một cuộc họp hôm thứ Hai và được thông báo phải rời CLB ngay lập tức. Hiện chưa rõ Arsenal đã thực hiện quy trình nội bộ nào trước khi đưa ra quyết định này.
Thông tin gây bất ngờ lớn cho chính Iqbal cũng như nhiều thành viên trong bộ phận y tế của đội bóng. Giám đốc điều hành Richard Garlick, người được Josh Kroenke bổ nhiệm làm lãnh đạo điều hành CLB từ tháng 9 năm ngoái, nhận nhiệm vụ thông báo quyết định.
Trước đó, Telegraph từng tiết lộ Arsenal đã mời chuyên gia vật lý trị liệu người Tây Ban Nha, Joaquin Acedo, tiến hành đánh giá toàn diện về tình trạng chấn thương đáng báo động của đội bóng mùa này. Acedo có mối quan hệ lâu năm với HLV Mikel Arteta.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ việc sa thải Iqbal có liên quan trực tiếp tới cuộc đánh giá này hay không. Mùa giải vừa qua, Arsenal liên tục mất nhiều trụ cột quan trọng vì chấn thương kéo dài, trong đó có Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber và Kai Havertz.
Bên trong CLB đã xuất hiện nhiều tranh luận xoay quanh nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Các yếu tố như giáo án tập luyện, cường độ thi đấu, xoay tua đội hình và công tác y tế đều được đưa vào diện xem xét.

Arsenal trải qua mùa giải cực kỳ khắc nghiệt khi thi đấu tổng cộng 63 trận trên 4 đấu trường, chưa kể 5 trận giao hữu tiền mùa giải, bao gồm chuyến du đấu châu Á cuối tháng 7 năm ngoái.
Cường độ tập luyện rất cao dưới thời Arteta vốn nổi tiếng trong giới bóng đá. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha luôn muốn các buổi tập mô phỏng nhịp độ thi đấu thực tế nhằm chuẩn bị tối đa cho cầu thủ.
Phương pháp này cuối cùng cũng giúp Arsenal giành Premier League đầu tiên sau 22 năm và vào tới chung kết Champions League, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều cầu thủ bị bào mòn thể lực trong cuộc đua kéo dài suốt mùa giải.
Dẫu vậy, không phải mọi chấn thương đều xuất phát từ quá tải. Chẳng hạn, Mikel Merino đã gãy bàn chân hồi tháng 1 và phải nghỉ thi đấu tới tận vòng cuối cùng mùa giải.
Trước khi tới Arsenal, bác sĩ Iqbal từng có gần 8 năm làm việc tại Crystal Palace, hơn 4 năm ở Liverpool và cũng từng làm việc cho Tottenham ở cả đội trẻ lẫn đội một. Ông hiện còn là chủ tịch Hiệp hội Y học bóng đá Anh.


























