Hai CLB thuộc Bắc London hiện cùng có 9 cái tên đang chơi bóng tại giải đấu cao nhất nước Anh và 6 trong số đó ra sân hơn 10 trận. M.U chỉ đứng thứ tư với con số tương tự là 8 và 3. Chelsea (6 và 1) xếp thứ 9 còn Liverpool xếp thứ 10 với con số tương ứng là 5 và 1.
Một khảo sát khác từ Trung tâm nghiên của bóng đá quốc tế (CIES) bổ sung rằng, hiện tại có 21 cầu thủ từng gắn bó với Arsenal ít nhất 3 năm khi ở độ tuổi từ 15-21 đang chơi bóng ở đội 1 của các CLB châu Âu. Con số này khiến Arsenal trở thành đội đứng thứ 10 châu Âu và thứ 2 Premier League (sau M.U với 41) về số lượng cầu thủ trẻ do họ đào tạo hiện đang khoác áo các đội 1 tại châu Âu .

Sau nhiều năm, Arsenal vẫn trung thành với triết lý đào tạo tài năng trẻ. Hiện Kieran Gibbs, Jack Wilshere, Hector Bellerin và Francis Coquelin đều là những nhân tố quan trọng của đội hình chính, trong khi Wojciech Szczesny và Serge Gnabry đã chơi không ít trận cho Pháo thủ trước khi được đem cho mượn. Những cầu thủ khác như Ainsley Maitland-Niles, Chuba Akpom và Alex Iwobi cũng từng xuất hiện ít nhất 1 trận trong đội hình cao cấp của Wenger.
Đội bóng của Wenger cũng là nơi thường xuyên tạo điều kiện cho các tài năng tự đào tạo, khi thời gian chơi bóng của họ chiếm 35% trong tổng số phút Arsenal thi đấu tại Premier League mùa giải hiện tại. Điều này thực sự đáng kinh ngạc nếu so sánh với thời gian trung bình của toàn bộ giải đấu này, chỉ 8% được dành cho cầu thủ dạng “cây nhà lá vườn”. Năm ngoái, tổng số trận các cầu thủ từ Học viện Arsenal đã chơi là 77 trận, nhiều nhất giải đấu.
“Arsenal sẽ mua những ngôi sao tốt nhất, nhưng điều đó không thay đổi truyền thống đội bóng. Phát triển nguồn nhân lực tự thân vẫn là căn bản, văn hóa và DNA của chúng tôi”, Wenger phát biểu vào mùa Hè vừa qua. Sự thật là ông luôn kiên định với triết lý của mình.
