Sancho gia nhập Villa trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng sau khi bị đưa vào “đội hình bị loại” của Man United. Trước đó, cầu thủ 25 tuổi trải qua mùa giải 2024/25 dưới dạng cho mượn tại Chelsea, nhưng nhà vô địch Conference League đã không kích hoạt điều khoản mua đứt, thậm chí còn trả cho Man United khoản phí phạt 5 triệu bảng để chấm dứt hợp đồng.
Do không tham gia giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải dưới thời HLV Ruben Amorim, Sancho được Villa đưa vào đội hình một cách từ từ. Anh đá chính trong trận thua Brentford trên chấm luân lưu ở Carabao Cup, rồi có màn vào sân 9 phút khá khích lệ trong trận hòa 1-1 với Sunderland cuối tuần qua.
Theo nguồn tin từ National World, HLV Unai Emery cùng ban lãnh đạo Aston Villa cảm thấy hài lòng với những gì Sancho thể hiện và đang lên kế hoạch đề nghị hợp đồng dài hạn vào mùa hè tới. Hiện tại, đội bóng vùng Midlands đang chi trả 80% mức lương của Sancho trong thời gian cho mượn, kèm một khoản phí, nhưng không kèm điều khoản mua đứt.
Trong khi đó, bản hợp đồng cho mượn khác của Villa ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng là Harvey Elliott sẽ được mua đứt từ Liverpool nếu thi đấu đủ 5 trận, giúp CLB tập trung nhiều hơn vào thương vụ Sancho. Được biết, điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn của Sancho với Chelsea từng được định giá 25 triệu bảng.
Hợp đồng hiện tại của Sancho với Man United sẽ hết hạn vào mùa hè này, nhưng đội chủ sân Old Trafford có quyền gia hạn thêm một năm. Việc MU kích hoạt điều khoản này để thu phí chuyển nhượng, hay để cầu thủ ra đi tự do vào cuối tháng 6, vẫn còn bỏ ngỏ.
Sancho hiện đang hưởng mức lương hơn 200.000 bảng/tuần tại Man United, cao hơn nhiều so với mức lương cao nhất của Aston Villa là thủ môn Emiliano Martinez với 150.000 bảng/tuần theo thống kê của Capology. Điều này đồng nghĩa Sancho nhiều khả năng sẽ phải giảm lương nếu muốn gắn bó lâu dài với đội chủ sân Villa Park.
Tuy nhiên, anh vẫn còn cả mùa giải phía trước để chứng minh giá trị, thuyết phục Emery và ban lãnh đạo Villa rằng mình xứng đáng trở thành trụ cột của đội bóng từ mùa giải tới.