Đêm nay, bộ tứ hủy diệt David Silva - Kevin de Bruyne - Raheem Sterling - Sergio Aguero sẽ có lần đầu tiên sát cánh tại Premier League. Nhiệm vụ của họ không chỉ là đưa chiến thắng về cho Man City, mà còn phải nhanh chóng thích ứng với nhau để trở thành hệ thống tấn công khủng khiếp.
Hồi giữa tuần, Aguero, Silva, Sterling và De Bruyne đã ra sân thi đấu cùng nhau trong chuyến làm khách trước M’gladbach trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Dù Man City giành chiến thắng nhưng thật khó để nói đây là màn trình diễn tốt, nếu so với danh tiếng và mức độ kỳ vọng đặt vào họ. Vấn đề Man xanh gặp phải không hẳn xuất phát từ phong độ các cá nhân, mà nằm ở chỗ HLV Manuel Pellegrini chưa tìm ra giải pháp tối ưu để ghép nối 4 ngôi sao thành một tập thể thống nhất.
Trên đất Đức cách đây 2 ngày, Man City ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Trong đó, Sterling, Silva và De Bruyne là những người hỗ trợ cho Aguero chơi cao nhất trên hàng công. Đây mới là trận đấu đầu tiên của Silva, kể từ khi tân binh De Bruyne xuất hiện trong màu áo Man City. Vì thế sự phối hợp giữa hai ngôi sao này với nhau không được tốt.
Silva và De Buyne đều là những nhạc trưởng sân cỏ bẩm sinh. Nhưng do chưa hiểu ý nhau nên mỗi người điều khiển giàn nhạc Man City theo một cách. Chính điều đó đã khiến Man xanh không ít lần rơi vào tình trạng rối loạn.
Một trong những công việc được ưu tiên hàng đầu của HLV Pellegrini hiện nay là giải quyết bài toán phối hợp giữa Silva và De Bruyne. Để làm được điều đó, ông cần phải nhanh chóng quyết định ai sẽ đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng trong đội bóng. Người còn lại chỉ giữ vai trò hỗ trợ, trở thành mũi xuyên sâu vào vòng cấm hơn là tổ chức lối chơi. Ở trận gặp M’gladbach, Silva được bố trí ở trung tâm, còn De Buyne có xu hướng dạt sang cánh phải. Man xanh hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm tuyến giữa và không loại trừ khả năng HLV Pellegrini sẽ đảo lại vị trí hai cầu thủ này trong trận gặp Newcastle đêm nay.
ĐA DẠNG HÓA DỨT ĐIỂM
Bên cạnh việc phân định vai trò nhạc trưởng, Man City cũng cần đẩy mạnh tính đa dạng hóa trong dứt điểm. Ở trận thắng M’gladbach giữa tuần qua, Man xanh tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng phải khá nhọc nhằn mới có được hai bàn thắng. Sở dĩ xảy ra điều đó là bởi đội bóng của HLV Pellegrini dồn quá nhiều bóng cho Sergio Aguero, trong khi tiền đạo người Argentina không đạt phong độ tốt.
Để giải quyết vấn đề này, Man City cần phải gia tăng số cầu thủ tham gia dứt điểm. Sterling, De Bruyne, Yaya Toure hay Fernandinho đều là những cầu thủ sút tốt, có thể bắn phá khung thành đối phương từ nhiều cự ly. HLV Pellegrini cần phải tận dụng triệt để nguồn lực này, thay vì dồn hết trách nhiệm kết thúc lên Aguero.
Bộ tứ siêu đẳng của Man City hiện mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình khởi tạo. Hàng phòng ngự lỏng lẻo bên phía Newcastle hứa hẹn là môi trường phù hợp để Silva, Sterling, De Bruyne và Aguero tập luyện, trước khi đương đầu với những thử thách lớn hơn.
Silva là hung thần của Newcastle
Trong số các cầu thủ Man City hiện nay, David Silva là người khiến Newcastle cảm thấy e ngại nhất. Dù chơi ở vị trí tiền vệ nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha này đã 5 lần làm tung lưới Chích chòe. Newcastle hiện cũng là đội bóng bị Silva sút tung lưới nhiều nhất trong sự nghiệp. Tính đến thời điểm này, Silva đã có 12 lần đối đầu với Newcastle. Đáng chú ý là trong đó có tới 11 lần Man City giành chiến thắng.
Man City đã tụt xuống thứ 2 trên BXH Premier League sau 7 vòng đấu. Nhưng hãy tin rằng đội quân của HLV Manuel Pellegrini sẽ sớm trở lại ngôi đầu, thậm chí là giành vị trí số 1 trước thềm trận derby Manchester diễn ra vào ngày 25/10 tới. Lịch thi đấu của Man xanh đang quá thuận lợi và đó là lợi thế lớn cho họ trước M.U.
Jose Mourinho đang trải qua những ngày tháng khó khăn ở Chelsea. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha thì kể từ khi theo nghiệp cầm quân, chưa bao giờ ông thê thảm như lúc này.
Trước cuộc đại chiến giữa Arsenal và Manchester United diễn ra cuối tuần này, HLV Louis van Gaal bên phía M.U đã lên tiếng khen ngợi đồng nghiệp Arsene Wenger ở bên kia chiến tuyến. Theo ông thì “Giáo sư” là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới.
Quãng thời gian khó khăn dường như đã ở lại phía sau Man City. Chiến thắng trước M’gladbach tại Champions League hôm giữa tuần trở thành liều thuốc kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Man xanh. Giờ đây, nhiệm vụ của thầy trò Manuel Pellegrini là đưa niềm vui trở lại sân Etihad.
Chiến lược gia người Pháp đã dọa bỏ buổi họp báo khi liên tục bị cánh phóng viên hỏi về đại kình địch Jose Mourinho cũng như cách dùng người trong trận thua Olympiakos mới đây.
Arsenal tiếp đón M.U, Barca làm khách của Sevilla, derby thành Madrid, Bayern so tài cùng Dortmund là những trận đấu đáng xem nhất các giải VĐQG châu Âu cuối tuần này.
Chuyên gia Mark Lawrenson của BBC đã có dự đoán tương đối bất ngờ về một chiến thắng cho Arsenal trước M.U, trong khi các “ông lớn” khác đều được nhận định sẽ có trọn vẹn 3 điểm.
Sau 2 màn đại chiến đã qua từ đầu mùa, Arsenal cho thấy thành tích của họ trong những trận đánh lớn vẫn chưa được cải thiện là bao. Gặp một M.U đang tìm lại phong độ, thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ có nhiều việc phải làm nếu muốn tránh một kết quả kém tích cực nữa.
Rooney là một trong những cái tên đem đến nhiều nỗi buồn nhất cho Arsenal trong kỷ nguyên Premier League. Tính đến trước cuộc so tài cuối tuần này, tiền đạo 29 tuổi của M.U đã 14 lần làm tung lưới Pháo thủ. Arsenal hiện là đội bóng mà Rooney chọc thủng lưới nhiều thứ hai trong sự nghiệp, chỉ kém mỗi Aston Villa (15 bàn vào lưới đội bóng này).
“Học ăn, học nói, học gói, học mở”, HLV Louis van Gaal đang tiếp tục uốn nắn dàn sao M.U từ những nếp nhỏ nhất, thường nhật nhất là chuyện ăn uống. “Cuộc cách mạng” mà Van Gaal tạo ra ở M.U với hàng loạt thay đổi khác nhau có cảm giác sẽ kéo dài bất tận.
HLV Roy Hodgson của ĐT Anh mới đây đã có chia sẻ rất đáng chú ý, đó là vị trí của tiền đạo Wayne Rooney ở Tam Sư không còn được đảm bảo. Đây được xem là lời cảnh báo đầy sức nặng với chân sút của Manchester United đã ghi đến 50 bàn cho ĐTQG này.
Jeff Winter - cựu trọng tài Premier League - cho rằng Cristiano Ronaldo phải chịu một phần trách nhiệm cho việc các cầu thủ có xu hướng ngã vờ kiếm penalty hiện nay.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn