Câu trả lời rất đơn giản, băng chân của Alli giúp anh giữ được các bó cơ ở vị trí ổn định để tránh chấn thương. Đây là công nghệ được phát minh bởi chuyên gia người Nhật Bản Kenzo Kase trong những năm 70 của thế kỷ trước.
Ý tưởng của Kase được đón nhận và phát triển rộng rãi bởi nó phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhờ có băng chân, các cầu thủ hạn chế tối đa nguy cơ bị viêm hoặc căng cơ. Thật ra cầu thủ nếu hoàn toàn khỏe mạnh thì chẳng có lý do gì để dán băng chân. Chỉ khi bị đau nhẹ nhưng vẫn muốn ra sân mà không phải đối mặt với nguy cơ dính chấn thương nặng thêm, cầu thủ mới cần đến sự trợ giúp của sản phẩm được phát minh bởi Kase.

Cận cảnh chiếc băng chân "hoa hòe hoa sói" của Alli
Trở lại với trường hợp của Alli, sở dĩ cầu thủ người Anh này thu hút được nhiều sự chú ý là do anh sử dụng băng chân quá màu mè. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã nói vui rằng băng dán của Alli giống tranh dán tường, xăm henna hay... bệnh vảy nến.
Bỏ qua khía cạnh thời trang, băng chân thực sư đã trở thành trợ thủ đắc lực của Alli trong trận đấu với Everton. Đây là trận đấu mà dù bị đau nhẹ, cầu thủ mang áo số 20 của Tottenham vẫn đá rất hay. Chính anh là người đã gỡ hòa 1-1 cho Tottenham (ở phút 45’+1) sau khi đại diện thành London để Aaron Lennon chọc thủng lưới trước (22’), mang về 1 điểm nhọc nhằn cho Gà trống ở vòng 20 Ngoại hạng Anh.
Một số hình ảnh của Alli trong trận đấu của Tottenham trên sân Everton:



