Ole Solskjaer dự định tái sinh bộ ba Rooney - Ronaldo – Tevez

Vũ Qua
06:01 ngày 17-08-2021
Man United với bộ ba Rooney - Ronaldo - Tevez đã khiến mùa giải 2007/08 trở nên huy hoàng với cú đúp Champions League, Premier League. Tối thứ Bảy vừa qua, tại Old Trafford, HLV Solskjaer dường như đã cho thấy lại bộ ba huyền thoại đó.  

5 bàn thắng được ghi. 4 đường kiến tạo được cung cấp bởi một tiền vệ đẳng. Một cú hat-trick của một tiền vệ ngôi sao khác. Một pha lập công của một tiền đạo trẻ đầy triển vọng và bàn thắng còn lại là của một tiền vệ khác. Đó là những gì HLV Ole Gunnar có thể tự hào thống kê và đăng Facebook sau trận đấu tối qua.

Ngoài bàn thắng của Luke Ayling đã khiến David de Gea không thể giữ sạch lưới, Man United đã bắt đầu mùa giải 2021/2 với phong độ gần như hoàn hảo. Chưa kể họ cũng đã cho Jadon Sancho màn ra mắt tại Old Trafford và chính thức công bố bản hợp đồng với Raphael Varane.

Một lần nữa, Leeds của bậc thày chiến lược Marcelo Bielsa đã trở thành mồi ngon tại Old Trafford. Họ trở thành nạn nhân của một Bruno Fernandes di chuyển nhanh như sao xẹt, vô cùng thông minh, thường xuyên khiến các cầu thủ Leeds bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo.  

Cộng thêm một Paul Pogba với những rất nhiều đường chuyền chính xác, hiểm hóc như khả năng điểm xạ của một chuyên gia bắn tỉa, có thể nói, các học trò của Bielsa đã bị biến thành những gã ngốc chơi bóng trong phần lớn hiệp hai của trận đấu.

Cặp tiền vệ Pogba - Fernandes đã đóng góp 1 hat-trick bàn thắng, 1 poker kiến tạo trong trận Man United thắng Leeds 5-1

“Cậu nhóc” Mason Greenwood được HLV Solskjaer đặt ở vị trí tiền đạo trung tâm, nhưng anh thường xuyên lùi sâu, điều hành các kênh lên bóng và buộc bộ tứ hậu vệ của Leeds phải đưa ra những quyết định bị động ngoài ý đồ.  

Sự phát triển của Solskjaer với Greenwood đại diện cho sự phát triển của Man United nói chung, người được ông dần dần bồi đắp thêm các vai trò mới ở từng trận. Sau chiến thắng 5-1 ở vòng 1 Premier League 2021/22, báo chí Anh đã hỏi Solsa rằng ông chọn khoảnh khắc nào để dạy cho Greenwood những điều mới trong quá trình trở thành tiền đạo trung tâm.

Solskjaer trả lời: “Ai nói tôi muốn cậu ta trở thành tiền đạo? Tôi hiện có những tiền đạo có thể chơi các vị trí khác nhau. Greenwood đã ghi một bàn thắng từ vị trí bên cánh trái. Song cậu ta vẫn rất hiệu quả bên cánh phải, thậm chí có thể là một số 9 hay một trung phong khi cần.

Greenwood là một cầu thủ tấn công bẩm sinh và cách cậu ta phát triển trong vài mùa giải qua thật tuyệt vời. Điều đó đã thể hiện trong bàn thắng thứ hai của Man United. Greenwood đã trưởng thành hơn nhiều so với mùa trước, và không còn là một cậu nhóc nữa. Tôi rất mừng về nỗ lực đó”.

Sự phát triển về thể chất của Greenwood trong 2 năm qua phản ánh sự phát triển của toàn đội dưới thời Solskjaer. Man United đã không có một giai đoạn tiền mùa giải hoàn hảo trong mùa Hè này nhưng ngoài một vài pha chạm bóng nặng nề, hầu như không thấy họ tỏ ra nóng vội trước Leeds.

Greenwood đã ghi bàn thắng thứ hai quan trọng giúp Man United lấy lại thế dẫn điểm trước Leeds

Đặc biệt, Luke Shaw đã trở thành một chốt chặn ở đẳng cấp khác. Anh thi đấu ung dung như thể đang điều khiển tất cả mọi diễn biến, cho dù hơi xuống sức trong 20 phút cuối cùng. Anh xứng đáng là một trong những cầu thủ Man United hay nhất trận đấu.

Có một nhịp điệu đáng kể của Man United hiện tại, thứ mà hầu như hiếm thấy trong thời kỳ hậu Alex Ferguson. Chiến thắng trước Leeds là lần thứ 10 Man United ghi được 5 bàn thắng trở lên trong một trận đấu dưới thời Solskjaer. Họ chỉ làm được điều đó 2 lần dưới thời của David Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho cộng lại.

Khi phiên bản này của Man United được bật, dường như không có gì có thể tắt được nó đi. Bước tiếp theo cần làm của Solskjaer là tìm cách đảm bảo đội bóng của ông vẫn tiếp tục tấn công bất kể chiến thuật của đối thủ. Dường như Solsa đã có điều gì đó trong đầu, và nó thể hiện qua lời ông nói.  

“Tôi nghĩ mọi người có thể thấy những tiền đạo của Man United như Greenwood, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Anthony Martia có thể chơi nhiều vị trí. Edinson Cavani có lẽ là người duy nhất được cố định ở một vị trí. Vì vậy, tôi nghĩ nên để các chàng trai tiếp tục phát triển.

Tôi nhớ Wayne Rooney, Carlos Tevez và Ronaldo đã chơi cùng nhau hay như thế nào. Những cầu thủ giỏi luôn có thể chơi cùng nhau. Chúng tôi chỉ cần chuyển động, và đó là những gì Man United đã có trong trận đấu này”.

Solskjaer đang ấp ủ tái hiện bộ ba thần thánh Rooney-Ronaldo-Tevez của mùa giải 2007/08

Solskjaer thường nói về quá khứ khi được hỏi về tương lai, nhưng người ta nói rằng ông đã chọn được hàng công 3 mũi nhọn cho Man United. Tháng 11/2020, khi được hỏi về tầm nhìn dài hạn dành cho Man United, Solsa đã ngụ ý muốn tái tạo đội bóng vô địch Premier League và Champions League 2007/08.

Các tài liệu lưu trữ cho thấy Solsa đã từng là HLV tiền đạo cho Sir Alex Ferguson trong những năm đó, trước khi trở thành HLV đội dự bị ngay sau đó. Trải nghiệm đầu tiên của Solskjaer ở vai trò HLV cấp cao chính việc mô phỏng bộ ba tấn công tốt nhất trong lịch sử CLB xưa nay.

Trong cuộc họp báo tối qua, Solsa cũng đánh giá cao màn trình diễn của Scott McTominay. “Đêm qua, nhìn Scott thi đấu, tôi nhớ đến hình ảnh tuyệt vời của Paul Scholes. Tôi không muốn so sánh bởi họ là hai con người khác nhau”. Nhưng qua đó, chúng ta thấy được một kế hoạch lớn của Solsa.

Không phải đội nào cũng sẽ đá với Man United như Leeds vào tối qua, nhưng đội bóng mà Solskjaer thừa kế với tư cách là HLV tạm quyền vào tháng 12/2018 đã khác biệt rõ rệt so với Man United của  tháng 8/2021. Chúng ta có thể nhìn thấy sự liên hệ giữa những gì Solsa đang nói và những gì đội bóng đang cố gắng làm.

Bộ ba Rashford - Sancho - Greenwood vẫn thiếu sự nổi bật và chất lượng của Rooney - Ronaldo - Tevez năm 2008, nhưng vẫn có sự tương đồng trong cách cả 3 cầu thủ cùng xuất kích. Rashford trước đây đã nói về việc theo dõi cả Rooney và Ronaldo trong những năm thơ ấu của mình.

Chất liệu trong tay Solskjaer chính là Rashford, Greenwood và Sancho

Giống như Rooney thời trẻ, Rashford thường thi đấu cường độ cao xung quanh khung thành đối phương, những vẫn sẵn sàng chơi ở 2 bên cánh khi được yêu cầu.

Nếu ai nhớ cách Tevez hoạt động tại đội hình Man United ngày xưa  sẽ thấy tương tự như Rooney, trở thành một mũi tấn công hơn là một tiền đạo thực sự. Đó chính là tương lai của Greenwood.

Trong khi đó, Sancho hiện hoạt động như một tiền đạo năng động, có thể hoá đổi với tiền đạo cánh phải, có thể sẽ trở thành số 7 của Man United trong tương lai.  

Khi cầu thủ chạy cánh này đạt được thể lực tối đa và trở thành lựa chọn xuất phát cho Solskjaer, các đối thủ sẽ không còn sự an toàn ở khoảng trống bên cánh phải như bây giờ bởi Aaron Wan-Bissaka và Daniel James không ổn định trong việc cung cấp những đường chuyền cuối cùng chất lượng, như đã thể hiện trong trận đấu với Leeds.  

Nhìn xa hơn vào XI xuất phát của Man United, chúng ta có thể thấy Solsa đang nuôi dưỡng nhiều cầu thủ, những người một ngày nào đó có thể phù hợp với bộ ba tấn công nhanh nhẹn của mình. Anthony Elanga thuận chân phải đã thể hiện sự hứa hẹn ở cánh trái, nhưng anh có thể hoạt động ở cánh phải hoặc như một số 9 ảo.  

Có không một bộ ba mới huyền thoại cho Man United 2021/22 như của mùa 2007/08

Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà Amad cũng đã thể hiện ít nhiều trên đội Một khi thường xuyên phối hợp với Greenwood. Các miếng tấn công của Solskjaer đang kết hợp với nhau. Và khi Varane kết thúc màn ra mắt của mình bằng một cái ôm với Rio Ferdinand, chúng ta thấy hàng thủ của Man United có cặp trung vệ vững chãi, giỏi không chiến hay tranh chấp tay đôi.  

Ở trung tâm hàng tiền vệ, Fred và McTominay không hoàn toàn là bản sao của cặp Michael Carrick và Scholes khi nói đến việc che chắn hàng thủ và kiểm soát nhịp độ trận đấu - nhưng Pogba và Fernandes chắc chắn có thể tái tạo nỗ lực tấn công của những người hùng năm 2008.  

Man United đã gần như hoàn hảo cho trận mở màn mùa giải Premier League. Kế hoạch tái sinh bộ ba Rooney - Ronaldo - Tevez của Solskjaer đang dần thành hiện thực.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x