
Chiến thắng 2-1 được chờ đợi từ lâu của Man United trên sân Anfield đã mang đến một vài thống kê đáng chú ý: Liverpool thua liền 4 trận – điều chưa từng xảy ra từ tháng 11/2014; Man United chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng tại Merseyside; và HLV Ruben Amorim có hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League.
Tuy nhiên, thống kê phản ánh rõ nhất cách tiếp cận trận đấu của Man United chính là con số 45 đường chuyền dài của thủ môn Senne Lammens – được định nghĩa là những đường chuyền dài ít nhất 32 mét (35 yard). Số pha phát bóng dài mà Lammens thực hiện trước Liverpool là nhiều nhất của một thủ môn ở Premier League kể từ đầu mùa trước.
Sự gia tăng của hệ thống “kèm người toàn sân” trong Premier League khiến các đội sẵn sàng chơi trực diện hơn, nhưng – như mọi chiến thuật khác trong bóng đá – điều đó tiềm ẩn rủi ro nếu không được thực hiện có mục đích rõ ràng. Phát bóng dài để vượt qua lớp pressing mà không tạo ra được tình huống phối hợp hoặc không sẵn sàng cho pha bóng hai sẽ khiến đối thủ dễ dàng giành lại quyền kiểm soát và phản công.
Trước Liverpool, dù Lammens chỉ có 8 đường chuyền dài chính xác, nhưng Man United chuẩn bị rất tốt cho các pha tranh chấp bóng hai – và họ biết cách tấn công từ đó.
Lammens nhồi bóng cho Mbeumo
Trong hiệp một, cách tiếp cận này hiệu quả hơn ở cánh phải, nơi Lammens liên tục nhắm đến Bryan Mbeumo. Ý tưởng là buộc Virgil van Dijk hoặc Milos Kerkez phải tham gia không chiến với Mbeumo, trong khi Matheus Cunha lùi sâu để sẵn sàng đoạt