
Sau thời gian dài nhường chỗ cho FIFA Days, Sunderland và Brighton nhập cuộc với thế trận tương đối thận trọng tại sân Ánh Sáng. Dù vậy, đội khách sớm tạo ra sức ép đáng kể và có cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ 8. Gomez tận dụng sai lầm trong pha khống chế bóng của Danso để đối mặt thủ môn Roefs, nhưng không thể giúp Brighton vượt lên.
Đội chủ nhà dần tìm được những cơ hội đáp trả. Phút 22, Xhaka kiến tạo để Le Fee đưa bóng xuống cánh trái trước khi trả ngược cho Isidor dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo này lại chạm người đối phương rồi đi trúng mép ngoài cột dọc. Cuối hiệp một, Brighton cũng suýt vượt lên khi Struijk đánh đầu trúng cột dọc sau quả đá phạt của Gross ở phút bù giờ thứ hai.
Phải chờ tới sau giờ nghỉ, Brighton mới có bàn thắng vượt lên. Phút 53, từ tình huống tổ chức tấn công hiệu quả, Maxim De Cuyper ghi bàn mở tỷ số cho Brighton. Bàn thắng này tạo lợi thế quan trọng cho thầy trò HLV Fabian Hurzeler cònSunderland buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.
Tuy nhiên, Brighton không lâu sau đó phải đối mặt với thử thách lớn khi chỉ còn 10 người trên sân. Phút 57, Pascal Struijk nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài xem lại tình huống qua VAR, xác định hậu vệ này phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Chơi thiếu người trong hơn 30 phút còn lại, Brighton buộc phải điều chỉnh cách tiếp cận, ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.
Sunderland có lợi thế quân số nhưng không thể tận dụng để tạo nên cuộc lội ngược dòng. Để rồi vào phút 90+3, Jaouen Hadjam ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Brghton. Với kết quả này, Brighton có 13 điểm sau 6 trận, tiếp tục đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27. Trong khi đó, Sunderland vẫn chỉ có 4 điểm và đứng thứ 16.























