Trong mùa 2023/24, Luton Town, Burnley và Sheffield United đều rớt hạng chỉ sau một năm thi đấu ở Premier League. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử 3 đội mới lên phải xuống hạng ngay, và là lần đầu tiên kể từ mùa 1997/98.
Tuy nhiên, đến mùa 2024/25, kịch bản lại lặp lại với Leicester, Ipswich Town và Southampton cũng chỉ trụ được một mùa. Liệu đây là dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa Premier League và Championship đang nới rộng? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Việc rớt hạng ở mùa 2024/25 còn gây lo lắng hơn vì mức độ chênh lệch quá lớn. Southampton chỉ hơn kỷ lục ít điểm nhất trong lịch sử (11 điểm của Derby mùa 2007/08) đúng 1 điểm, đồng thời lập kỷ lục đội xuống hạng sớm nhất (trước 7 vòng). Leicester chỉ có 25 điểm, thấp nhất với một đội xếp thứ 18 trong mùa giải gồm 38 vòng, kém Tottenham ở vị trí 17 đến 13 điểm.
Dù vậy, đừng quên rằng chỉ 3 mùa trước, cả 3 đội mới lên hạng (2022/23) đều trụ hạng. Fulham thậm chí còn vào Top 10. Trước đó, Brentford mùa đầu lên hạng (2021/22) cũng trụ vững với vị trí 13. Rõ ràng, nếu vượt qua mùa đầu tiên, khả năng trụ lại Premier League sẽ cao hơn.
Tính từ khi giải có 20 đội (1995/96), có 42 trong 89 đội mới lên bị rớt hạng ngay mùa đầu, tức khoảng 47,2%. Vẫn có hơn một nửa sống sót.
Mùa 2025/26, ba đội mới lên là Burnley, Leeds và Sunderland. Burnley từng thất bại hai mùa trước, song Leeds có kinh nghiệm trụ hạng mạnh mẽ khi mùa 2020/21 họ xếp thứ 9 ngay mùa trở lại Premier League. Sunderland thì trở lại lần đầu kể từ m&ugra