
Carrick cứng rắn với Bruno Fernandes
Nhà cầm quân người Anh đang chịu sức ép lớn sau thất bại 1-4 trước Como. Dù vậy, Carrick vẫn tìm cách khẳng định quyền lực trước trận đấu buộc phải thắng với Bournemouth vào chủ nhật.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Carrick không loại trừ khả năng tước băng đội trưởng của Bruno Fernandes, người công khai chất vấn chiến thuật của ông sau thảm bại giữa tuần. Trước đó, trung vệ Lisandro Martinez cũng gây tranh cãi khi chỉ trích GĐBĐ Jason Wilcox cùng ban lãnh đạo MU. Martínez sau đó bị phạt tiền và phải công khai xin lỗi.
Khi được hỏi có cân nhắc tước băng thủ quân của Fernandes hay không, Carrick trả lời: “Bất kể tình huống nào xảy ra, tôi sẽ luôn làm điều tốt nhất cho CLB”.

Chiến lược gia 45 tuổi nhấn mạnh lợi ích tập thể phải được đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong giai đoạn MU cần đoàn kết để vượt qua khủng hoảng.
“Điều quan trọng nhất đối với tôi là đội bóng. Trên hết là đội hình và sự vận hành bên trong tập thể. Và một lần nữa, tất cả đều phải vì CLB. Tôi sẽ luôn làm điều tốt nhất cho CLB”, Carrick khẳng định.
Vị thuyền trưởng MU cũng thừa nhận các cầu thủ cần chấm dứt việc công khai công kích lẫn nhau. “Chúng tôi cần tiến lên theo đúng hướng. Chúng tôi cần làm những điều giúp mình đạt được mục tiêu đó. Điều này khá rõ ràng”, Carrick nhấn mạnh.
Dù vậy, Carrick khẳng định phòng thay đồ không bị chia rẽ: “Chúng tôi không bị chia rẽ. Chúng tôi chỉ cần trở lại với những gì mình làm tốt nhất, và chúng tôi sẽ làm được”.
Carrick chưa tiết lộ liệu đã nói chuyện riêng với Fernandes hay chưa, đồng thời không xác nhận tiền vệ người Bồ Đào Nha có tiếp tục đeo băng đội trưởng hoặc đá chính trước Bournemouth. Ông cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để công khai những chi tiết liên quan.
Trong bối cảnh chiếc ghế HLV trưởng bị đe dọa, MU cũng đang cân nhắc các phương án thay thế nếu Carrick không thể nhanh chóng cải thiện tình hình. Julian Nagelsmann, Eddie Howe, Unai Emery, Fabian Hurzeler và Antonio Conte được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng.
“Tôi sẽ che ô để không ai bị ướt”
Bên cạnh việc cảnh báo các cầu thủ, Carrick khẳng định ông sẵn sàng đứng ra nhận mọi sức ép để bảo vệ đội bóng. Trước trận gặp Bournemouth, nhà cầm quân người Anh cho biết ông chấp nhận hứng chịu chỉ trích nếu điều đó giúp các học trò tập trung thi đấu.
“Bất cứ điều gì diễn ra trên sân, việc chúng tôi là một tập thể như thế nào, thi đấu ra sao và tạo ra cảm giác gì, tất cả đều thuộc trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ cầm chiếc ô để bản thân bị ướt, còn tất cả những người khác được khô ráo”, Carrick tuyên bố.
Dù thể hiện sự cứng rắn, HLV MU thừa nhận những kết quả gần đây khiến ông đau đớn. Đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng 2 trong 11 trận mùa này, trong đó thất bại 1-4 trước Como là một trong những màn trình diễn đáng thất vọng nhất.

Carrick cho rằng các cầu thủ cần lấy lại những giá trị từng làm nên thành công của MU, thay vì cho rằng danh tiếng và lịch sử CLB bảo đảm chiến thắng.
“Tôi không đương nhiên có quyền ngồi ở vị trí này. Chúng tôi cũng không đương nhiên có quyền chiến thắng. Trong quá khứ, chúng tôi đã giành chiến thắng và sở hữu một lịch sử phi thường, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi mặc nhiên được quyền thắng”, Carrick chia sẻ.
Theo Carrick, thành công đòi hỏi sự chăm chỉ, hy sinh và tinh thần cống hiến. Ông muốn các cầu thủ hiểu rằng họ phải chiến đấu vì nhau, đồng thời tôn trọng những tiêu chuẩn của đội bóng.
“Chúng tôi đã phần nào đánh mất phương hướng, nhưng sẽ tìm lại được. Tôi hoàn toàn tin tưởng chúng tôi sẽ làm được. Hãy tôn trọng CLB này, tôn trọng những gì cần có để thành công, bởi điều đó vô cùng quan trọng với tôi”, Carrick nhấn mạnh.
Nhà cầm quân người Anh cũng viện dẫn những giá trị được các huyền thoại như Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs và Wayne Rooney đại diện: khiêm tốn, chăm chỉ, kiên cường, hy sinh và niềm tự hào.
“Chúng tôi không bao giờ được đánh mất những điều đó, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra”, Carrick khẳng định.
Trước mắt, trận gặp Bournemouth sẽ là phép thử quan trọng với cả MU lẫn Carrick. Trong lúc tương lai của HLV người Anh chưa được bảo đảm, cách ông xử lý những bất đồng nội bộ và đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng có thể quyết định số phận của chính mình.














_m.jpg)










