Salah, De Bruyne & chuyện 'mệt cũng phải cố'

Trung Nghĩa
16:22 ngày 17-06-2022
Vài ngày trước trận chung kết Champions League 2021/22, FIFPro, cơ quan đại diện cho các công đoàn cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới, công bố nghiên cứu mới của họ về khối lượng công việc của cầu thủ. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi ở cấp độ cao nhất, những cầu thủ hàng đầu như Mohamed Salah hay Kevin De Bruyne đang phải làm việc... quá sức.

Theo nghiên cứu của FIFPro thì có 72 cầu thủ đã chơi tối thiểu 55 trận trong mùa giải 2020/21. Cơ quan này cũng đưa ra khái niệm “critical zone”, tức một cầu thủ phải chơi 2 trận liên tiếp trong khoảng thời gian chưa đến 5 ngày. Điều này có nguy cơ dẫn đến chấn thương và mệt mỏi tích tụ đối với các cầu thủ.

FIFPro cũng đề cập đến các giải pháp khả thi. Từ thời gian nghỉ ngơi bắt buộc trong mùa Hè (theo các chuyên gia thì tối thiểu là 4 tuần) đến các đợt tập trung ĐTQG kéo dài hơn, nhưng ít thường xuyên hơn để cắt giảm thời gian đi lại. Từ giới hạn bắt buộc đối với các trận đấu liên tiếp (theo các chuyên gia là từ 4 đến 6 ngày) đến việc kéo dài giai đoạn tập huấn tiền mùa giải để phục hồi và xây dựng sức bền cần thiết cho các cầu thủ.

Nhưng có một vấn đề cơ bản trong câu chuyện ở đây. Đó là rất khó để thay đổi tình hình. Những cầu thủ ở cấp độ cao nhất chơi hơn 55 trận một mùa, cũng có xu hướng trở thành những người kiếm được nhiều tiền nhất. Có thể là sai, nhưng nhìn chung dư luận không mấy thiện cảm khi bạn là triệu phú. Người hâm mộ và các nhà phê bình có xu hướng “nhìn vào những khoản tiền khổng lồ mà cầu thủ kiếm được” hơn là việc họ đã mệt mỏi ra sao.

Một yếu tố khác cần được nói đến là 99% các cầu thủ chuyên nghiệp thực sự không phải thi đấu quá nhiều và trên thực tế, họ thậm chí còn đang muốn được ra sân nhiều hơn.

Lấy Wolves, một đội xếp ở giữa BXH tại Premier League làm ví dụ. Họ chỉ có 7 cầu thủ đã chơi 40 trận trở lên, cho câu lạc bộ và ĐTQG. Điều này có nghĩa là họ có 18 cầu thủ chơi ít hơn thế. Hãy nhìn vào những đội bóng tầm trung trên khắp các giải đấu lớn của châu Âu và bạn sẽ thấy tỷ lệ tương tự. Nếu tính các hạng đấu thấp hơn hoặc các giải đấu nhỏ hơn trên khắp lục địa già, số lượng cầu thủ ra sân không nhiều chỉ tăng lên mà thôi.

Những ngôi sao như Salah hay De Bruyne ra sân ít nhất 55 trận trong mùa giải 2020/21

Vì vậy, khi nói đến các cầu thủ nói chung, ngoài những người như Kevin De Bruyne hoặc Mohamed Salah, đại đa số đơn giản là không gặp vấn đề về việc thi đấu quá nhiều. Do đó, giải pháp đơn giản nhất - giảm số trận đấu bằng cách giảm các giải đấu cúp hoặc giảm số lượng câu lạc bộ trong giải đấu hàng đầu - theo nhiều cách cũng ít khả thi nhất.

Các câu lạc bộ phải lấp đầy sân vận động và các đài truyền hình phải lấp đầy thời lượng phát sóng. Và cách dễ nhất, đơn giản nhất để tăng doanh thu chỉ đơn giản là có thêm nhiều trận đấu hơn. Đó là một công thức hoạt động không chỉ trong bóng đá mà còn ở NFL (giải bóng bầu dục của Mỹ) và NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) nữa.

Bạn có một loạt các chi phí cố định (chủ yếu là tiền lương của cầu thủ) và bạn có một sân vận động trống. Nếu bạn lấp đầy nó, bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó là Kinh tế học, và nó không khó hiểu.

FIFPro đưa ra một vấn đề khác, chủ yếu được lên tiếng bởi các huấn luyện viên và các nhà khoa học thể thao trong cuộc khảo sát. Nếu có quá nhiều trận đấu, sẽ có những cầu thủ mệt mỏi và từ đó có thể dẫn tới những chấn thương hàng loạt. Kết quả là các đội bóng sẽ nhận về những kết quả tồi tệ ở trên sân.

Nhưng người hâm mộ có quan tâm tới việc các cầu thủ mệt mỏi hay không? Trên thực tế, nhiều người thích thú với cảnh tượng này, giống như cách họ phấn khích khi nhìn thấy 2 võ sĩ gần như không thể trụ vững ở vòng 12 bằng cách nào đó tìm thấy năng lượng để tiếp tục chiến đấu.

Dù không thực sự sung mãn, Salah vẫn là Salah. Và Liverpool vẫn là đội bóng hùng mạnh so với hầu hết các đội khác. Họ vẫn sẽ giành được chiến thắng dù bằng cách này hay cách khác. Đó là điều mà NHM cần chứ chẳng quan tâm họ thắng một cách sung mãn hay không.

“Thể thao là tốt nhưng thể thao chuyên nghiệp thì không hẳn”
Cựu tiền đạo của ĐT Italia, Gianluca Vialli từng nói rằng “thể thao là tốt nhưng thể thao chuyên nghiệp thì không hẳn”. Và ông đã đúng. 

Hầu hết các cựu cầu thủ chuyên nghiệp đều gặp một số loại chấn thương kéo dài sau khi giải nghệ, nếu không muốn nói là điều gì đó tồi tệ hơn. Ngoài ra, họ cũng gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. 

Liverpool quá may ở mùa 2021/22

Mùa giải 2021/22, Liverpool đã thi đấu 63 trận trên 4 đấu trường và vào đến chung kết của mọi giải đấu mà họ tham gia. Có thể thấy The Kop không thể duy trì sự hưng phấn trong mọi trận đấu và có một số trận phải cần tới may mắn để có được kết quả tốt. Thêm vào đó, họ cũng không phải rơi vào cơn khủng hoảng chấn thương như mùa 2020/21, mùa giải mà Lữ đoàn đỏ trắng tay trên mọi đấu trường và phải chật vật mới có vé dự Champions League.

63. Theo thống kê trong mùa giải 2020/21, Harry Maguire đã chơi 100% số phút của mình trong “critical zone”. Tính tổng cộng, đội trưởng của Man United đã phải ra sân tới 63 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x