Báo cáo tài chính tính đến 31/5/2024 cho thấy doanh thu của Liverpool tăng 20 triệu bảng, đạt mức 614 triệu bảng, với doanh thu thương mại lần đầu vượt mốc 300 triệu bảng. Tuy nhiên, doanh thu truyền thông giảm 38 triệu bảng xuống 204 triệu bảng, chủ yếu do việc đội bóng chỉ tham dự Europa League thay vì Champions League. Cùng với đó, chi phí hành chính tăng thêm 38 triệu bảng, chạm mức 600 triệu bảng, khiến Liverpool báo lỗ trước thuế 57 triệu bảng.
Để so sánh, Liverpool chỉ lỗ 9 triệu bảng vào năm 2023 và từng đạt lợi nhuận 7,5 triệu bảng vào năm 2022. Nợ ngân hàng của CLB cũng đã giảm 10 triệu bảng, còn 116 triệu bảng. Chi phí hành chính chủ yếu bao gồm lương cầu thủ và chi phí vận hành, đã tăng 88% kể từ năm 2018. Khi đó, con số này mới chỉ ở mức 320 triệu bảng. Chi phí tổ chức trận đấu cũng tăng gần 80% trong vòng 8 năm qua.
Báo cáo tài chính này bao gồm cả các khoản đầu tư vào thị trường chuyển nhượng, khi Liverpool thực hiện cuộc đại tu hàng tiền vệ với các bản hợp đồng gồm Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo và Ryan Gravenberch. Ngoài ra, CLB cũng đã gia hạn hợp đồng với 11 cầu thủ đội một.
Doanh thu từ ngày thi đấu tăng 22 triệu bảng, đạt 102 triệu bảng nhờ vào việc mở rộng khán đài Anfield Road và số lượng trận đấu được tổ chức nhiều hơn. Mảng thương mại có mức tăng trưởng ấn tượng nhất, tăng 36 triệu bảng lên 308 triệu bảng, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực tài trợ và bán lẻ.
Liverpool đã ký hợp đồng với 4 đối tác toàn cầu mới trong mùa 2023/24, bao gồm UPS, Google Pixel, Peloton và Orion Innovation. CLB cũng ghi nhận mức doanh thu kỷ lục từ 7 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu, trong đó có một cửa hàng mới tại Dublin.
Giám đốc tài chính Jenny Beacham của Liverpool khẳng định: "Duy trì sự ổn định tài chính vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Với chi phí ngày càng tăng, điều quan trọng là phải liên tục mở rộng các nguồn thu để đảm bảo sự vững chắc về tài chính.
Sự thành công trong lĩnh vực thương mại, cùng với việc mở rộng khán đài Anfield Road Stand, đã giúp doanh thu của chúng tôi tăng trưởng trong giai đoạn này. Điều đó phản ánh mong muốn của Liverpool trong việc tiếp tục cạnh tranh ở cấp độ cao nhất của bóng đá nam và nữ.
Sức hút toàn cầu của Liverpool vẫn rất mạnh mẽ và đó chính là nền tảng để CLB tiếp tục phát triển trong tương lai".