Chelsea bất bại 5 trận liên tiếp, Abramovich nở nụ cười

Vịnh San
10:51 ngày 12-01-2016
Trong ánh sáng đang lan rộng ở Stamford Bridge, người ta đã nhìn thấy từ trên cao nụ cười của ông chủ Roman Abramovich ở trận thắng Scunthorpe 2-0, một điều không diễn ra thường xuyên trong mùa giải khó khăn này. Không vui sao được khi Chelsea đang thực sự hồi sinh. Một cuộc sống mới chính thức bắt đầu.
Chelsea bất bại 5 trận liên tiếp, Abramovich nở nụ cười

BÌNH MINH THỰC SỰ

Trong mùa giải này dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Chelsea không hẳn chỉ biết thua. Dù không nhiều lắm, nhưng cũng có 9 trận họ nếm trải hương vị chiến thắng. Sau mỗi lần, hy vọng về sự hồi sinh lại được dấy lên. Thật không may, chưa bao giờ điều đó xảy ra. Những bình minh giả tạo ngay lập tức bị nhấn chìm và The Blues mê man trong đêm dài thất vọng.

Bây giờ thì không còn là những hứa hẹn. Tây London chuyển mình và Chelsea đang trở lại. Kể từ khi Guus Hiddink bước vào Stamford Bridge, đội bóng này đã trải qua 5 trận bất bại (với 3 chiến thắng) trên mọi đấu trường - chuỗi thành tích dài nhất mùa này. Tại Premier League, từ vị trí thứ 16 với 15 điểm, họ đã tích lũy thêm 8 điểm để leo lên thứ 14. Đánh bại Scunthorpe cũng có nghĩa The Blues sẽ tiến vào vòng 4 Cúp FA để nuôi dưỡng ý tưởng về một danh hiệu.


Chelsea hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của Hiddink

Từ tận cùng tủi nhục, sau chưa đầy 1 tháng, những nhà vô địch bỗng thấy cuộc sống không tệ như họ tưởng. Họ tìm thấy mục đích, nhặt thanh kiếm lên và tiếp tục chiến đấu. Sau khi được chứng kiến những cải thiện của Costa, Oscar, đến lượt Azpilicueta, Fabregas cho thấy họ trông như thế nào khi đạt trạng thái tốt nhất.

Đây chính xác là một đội bóng mà Roman Abramovich muốn thấy, đầy khao khát, cạnh tranh và giành chiến thắng ở những trận cần phải thắng. 15 năm qua, tỷ phú người Nga không ít lần quyết định sai ở vị trí HLV nhưng ít nhất lần này, ông đã đúng. Sự can thiệp kịp thời đã kéo Chelsea ra khỏi cuộc khủng hoảng và đặt trở lại quỹ đạo như ý muốn.

THÁCH THỨC CÒN Ở PHÍA TRƯỚC

Giữa tuần này, Chelsea sẽ gặp West Brom, đối thủ dễ chịu cuối cùng trước khi đón nhận những thử thách cam go sắp tới. Lần lượt Hiddink và các học trò sẽ gặp Everton - đội bóng đang phục hồi cùng phong độ đỉnh cao của Lukaku, đội đầu bảng Arsenal và Watford, kẻ yêu thích tạo nên cú sốc.

Họ cũng phải sẵn sàng cho cuộc tái đấu với M.U vào đầu tháng 2 và sau đó chạm trán Newcastle, chỉ 3 ngày trước chuyến làm khách tới Paris trong trận lượt đi gặp PSG. Đáng lưu ý, trong 7 đối thủ sắp tới tại Premier League, chỉ 2 đội từng thất bại trước The Blues ở lượt đi.   


Chelsea cần xử lý hoàn hảo chặng leo núi kéo dài đến hết tháng 2

Cách đây hơn một tuần, HLV Hiddink nói rằng có 3 mục tiêu để cố gắng, gồm FA Cup, Champions League và thậm chí cả giải Ngoại hạng, dựa trên phép tính toán học. Mặc dù vậy, tất cả đều hiểu Chelsea hầu như không có cơ hội nào để tham gia cuộc rượt đuổi cùng Arsenal, Leicester và Man City. Giả sử chiến thắng tất cả 18 trận còn lại, họ chỉ cán đích với 77 điểm, kém 3 điểm so với tính toán của Wenger (đội vô địch cần 80 điểm).

Nhưng với những gì đang thể hiện, Chelsea có thể nghĩ về một vị trí ở nửa trên BXH. Thậm chí, một vị trí trong Top 5 (hiện đang kém nhóm này 10 điểm) cũng không phải ít khả năng nếu xử lý hoàn hảo chặng leo núi kéo dài đến hết tháng 2. 

Chelsea rơi vào cuộc khủng hoảng bởi thiếu nghiêm trọng niềm tin. Vào lúc này, đó là thứ rất sẵn ở Stamford Bridge.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x