Chelsea: Chuyển sang hàng thủ 4 người chạy đua chức vô địch Premier League

TIỂU HẰNG
11:04 ngày 15-05-2021
Chelsea và Man City dường như song hành với nhau ở thời điểm hiện tại: đều vào chung kết Champions League, 2 CLB Premier League đầu tiên rút khỏi Super League và 2 trong số những CLB hiếm hoi ở châu Âu có thể chi tiêu mà không bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá tài chính của đại dịch toàn cầu. Liệu họ có thể đứng nhất và nhì bảng trong mùa giải tới?

Với việc cả Chelsea lẫn Man City đều được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng hè này, không có gì ngạc nhiên nếu Thomas Tuchel tiếp tục tạo ra những khởi đầu suôn sẻ cho The Blues như những gì ông đã làm kể từ khi nhậm chức hồi tháng Giêng 2021. 

Bất chấp lịch thi đấu dày đặc cộng thêm không được làm việc cùng các học trò mới ở giai đoạn tiền mùa giải, Tuchel vẫn giúp Chelsea thăng tiến theo một mức độ khó tin, với lối chơi mượt mà, uyển chuyển cả khi có lẫn không có bóng. Dưới thời Tuchel, các cầu thủ Chelsea dường như luôn biết phải làm gì khi cầm bóng, trong khi việc sử dụng sở đồ 3 hậu vệ mang đến cho CLB sự ổn định cần thiết.

Kể từ khi Tuchel đặt chân tới Stamford Bridge, Chelsea đã giữ sạch lưới ở 11/17 trận tại Ngoại hạng Anh. Họ chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 10 bàn. Chính thành tích đáng nể này đã giúp họ được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới. Ở thời điểm hiện tại, số bàn thắng kỳ vọng ở hàng công và số bàn thua kỳ vọng của Chelsea chỉ xếp sau Man City. Nói tóm lại, Chelsea khó có thể bị đánh bật khỏi Top 3.

Tuy nhiên, có một khu vực mà Chelsea chắc chắn sẽ muốn cải thiện, đó là các bàn thắng. The Blues đã có 55 lần làm rung mành lưới đối phương ở Ngoại hạng Anh mùa này, kém MU 13 bàn và Man City 17 bàn. Con số này gần như trùng khớp một cách đang ngạc nhiên với tổng số bàn kỳ vọng của Chelsea là 54,68. 

Điều này cho thấy khả năng dứt điểm của The Blues không tốt bởi có 10 CLB tại Premier League 2020/21 ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa số bàn thắng thực tế ghi được và số bàn thắng kỳ vọng. Tỷ lệ chuyển hóa cú sút của Chelsea ở mức 11,1%, thấp hơn 11 đội khác, và nó phản ánh The Blues không hề đen đủi hay tỏ ra kém cỏi trước cầu môn đối phương, chỉ là họ đang thể hiện ở mức trung bình.

Nếu muốn hạ bệ Man City, Chelsea cần phải tạo ra nhiều cơ hội hơn và dứt điểm nhiều hơn nữa. Một cách để thực hiện việc thứ hai là chi tiền chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp, một người có thể mang tới sự đe dọa thường trực cũng như khả năng gây sát thương cao trong vòng cấm. Chelsea của Tuchel đã trình diễn những gì hay nhất, chẳng hạn như trước Real Madrid ở bán kết Champions League, khi họ khiến đại diện La Liga xây xẩm mặt mày bởi các pha phản công tốc độ.

Tuy nhiên, khi hàng thủ đối phương chơi thấp, không phải lúc nào các bàn thắng cũng đến một cách dễ dàng. Chelsea đã bị Wolves, Man United, Leeds United và Brighton cầm hòa không bàn thắng dưới thời Tuchel, cũng như bị Arsenal hạ gục trên sân nhà. Tỷ lệ cầm bóng của họ trong các trận cầu nêu trên lần lượt là 78%, 57%, 62%, 64% và 68%. 

Trước những hàng thủ lùi sâu, Chelsea có thể thiếu những "cú đấm" tạo ra sự khác biệt. Một trung phong có sức mạnh thể chất tốt, to cao, sẵn sàng tranh chấp với hậu vệ đối phương, kiểu Erling Haaland, có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Tammy Abraham và Olivier Giroud đang là các giải pháp sẵn có, song một người mãi không lớn, trong khi người còn lại đã luống tuổi.

Ngoài ra, Chelsea có thể đặt niềm tin vào sự thay đổi vận may của Timo Werner. Không giống như những cầu thủ khác phải hứng chịu "lời nguyền số 9" tại Chelsea, Werner không hề tỏ ra chán nản hay lạc lõng. Người hâm mộ đánh giá cao nỗ lực của Werner và cách anh di chuyển tạo cơ hội cho các đồng đội. Sau khi nổ súng liên tiếp ở hai mùa giải tại Đức với số bàn thắng thực tế vượt xa số bàn thắng kỳ vọng, Werner đã tụt lại rất xa mùa này khi mới chỉ ghi 6 bàn từ hiệu số bàn thắng kỳ vọng gần 12. Dù vậy, ở anh vẫn có hi vọng cải thiện.

Tuchel cũng có thể tìm cách phát triển hệ thống chiến thuật của Chelsea để có thêm một tiền đạo khác xuất hiện trong đội hình xuất phát. Chơi với sơ đồ 3 trung vệ thường được coi là thỏa hiệp. Ngay cả Antonio Conte - người đã gặt hái được nhiều vinh quang với sơ đồ 3 hậu vệ, đặc biệt là ở Chelsea - cũng thừa nhận ưa thích sơ đồ 4-2-4. 

Tuchel đã không "đóng đinh" với một đội hình trong suốt sự nghiệp, nhưng ông chắc chắn rất vui nếu ra sân với 4 hậu vệ trong trường hợp nhân sự cho phép. Nhà cầm quân người Đức sẽ phải thiết lập một cặp trung vệ ưa thích, đó có thể là Antonio Rudiger và Thiago Silva - nếu ngôi sao người Brazil ở lại. Dịch lên hàng tiền vệ, Jorginho, Mateo Kovacic, một N'Golo Kante đã tìm lại phong độ đỉnh cao cùng nhiều gương mặt khác hứa hẹn sẽ giúp Chelsea sáng tạo hơn nhờ sự đa dạng.

Chelsea đã có sự ổn định, chiều sâu và vững chắc để thách thức Man City trong cuộc đua vô địch. Thứ duy nhất The Blues cần mài giũa thêm lúc này là sự sắc bén.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x