
Bản hợp đồng mới nhất là Morgan Rogers, người vừa gia nhập Chelsea từ Aston Villa với mức phí 117 triệu bảng. Thương vụ này giúp Rogers trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử. Đáng chú ý, Arsenal cũng theo đuổi Rogers nhưng không sẵn sàng chi số tiền khổng lồ mà Chelsea bỏ ra.
Xin lưu ý, Rogers vốn là cựu cầu thủ học viện Man City. Trước đó, trước khi tuyển mộ Rogers, Chelsea đã lần lượt đưa về Cole Palmer, Liam Delap, Romeo Lavia, Jamie Gittens và Tosin Adarabioyo cũng là người cũ của The Citizens. Tổng số tiền dành cho Rogers và nhóm này vào khoảng 300 triệu bảng.
Trong số đó, Cole Palmer được xem là thương vụ thành công nhất. Sau khi rời Man City vì không có nhiều cơ hội dưới thời HLV Pep Guardiola, tiền vệ 24 tuổi đã nhanh chóng trở thành trụ cột của Chelsea với 54 bàn thắng và 32 pha kiến tạo sau 131 lần ra sân. Điều thú vị là Palmer, Rogers và Delap từng cùng khoác áo đội trẻ Man City vô địch FA Youth Cup năm 2020. Sáu năm sau, cả ba đều đang thi đấu cho Chelsea.

Trong khi liên tục khai thác nguồn lực từ học viện Man City, Chelsea lại ngày càng ít sử dụng cầu thủ do chính học viện Cobham đào tạo. Hiện đội một chỉ còn Reece James, Levi Colwill, Trevoh Chalobah và Josh Acheampong là những sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng này.
Tuy thuộc dạng "cây nhà lá vườn", tương lai của Chalobah và Acheampong cũng chưa được đảm bảo. Có tin Chalobah đang được Como của HLV Cesc Fabregas theo đuổi, còn Acheampong muốn được thi đấu nhiều hơn và có thể cân nhắc ra đi nếu tiếp tục không được trọng dụng.
Việc bán các cầu thủ "tự mình trồng được" không phải điều mới với Chelsea. Dưới thời Roman Abramovich, những Tammy Abraham, Marc Guehi hay Tino Livramento đều rời Stamford Bridge để mang về nguồn thu lớn. Theo quy định tài chính của Premier League và UEFA, phí chuyển nhượng từ các cầu thủ do CLB tự đào tạo được ghi nhận là lợi nhuận thuần, giúp cân đối sổ sách hiệu quả hơn.

Không chỉ ký hợp đồng với cầu thủ, Chelsea còn liên tục chiêu mộ nhân sự từng làm việc tại Man City. Joe Shields, cựu tuyển trạch viên học viện Man City, hiện phụ trách công tác tuyển dụng của Chelsea, trong khi nhiều nhân vật khác cũng từng chuyển từ sân Etihad sang Stamford Bridge.
Chiến lược đầu tư mạnh tay vào những tài năng từng được Man City đào tạo đang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một mặt, Chelsea sở hữu thêm nhiều cầu thủ trẻ đã được kiểm chứng về chất lượng. Mặt khác, việc học viện Cobham – vốn được xem là một trong những lò đào tạo hàng đầu nước Anh – ngày càng ít đại diện ở đội một khiến không ít CĐV The Blues cảm thấy tiếc nuối.
Sau khoản đầu tư khoảng 300 triệu bảng chỉ trong ba năm, câu hỏi được đặt ra là liệu "công thức Man City" có đủ sức giúp Chelsea sớm trở lại cuộc đua vô địch Premier League, hay đây sẽ tiếp tục là một canh bạc đắt đỏ của đội bóng Tây London.























-ngay-23-7-202.jpg)


