Họ hài lòng với mục tiêu lọt vào Top 4. Chelsea giờ đây được biết tới nhiều hơn như một CLB tập trung mua bán cầu thủ, thay vì cạnh tranh danh hiệu. Điều này có thể lý giải từ việc họ “no nê danh hiệu” dưới thời Abramovich, để chuyển sang “cơn khát mua sắm”.
Họ đạt được mọi điều gần như không thể kể từ khi tỷ phú người Nga bán CLB. Họ đã chi 1,5 tỷ bảng cho chuyển nhượng để chuyển mình từ những người khát khao đi chinh phục danh hiệu lớn sang những kẻ thích “giải quyết mớ hổ lốn” do chính mình tạo ra.
Đội bóng từng khiến các đối thủ ở Premier League phải khiếp sợ với quyết tâm giành các danh hiệu lớn giờ đây dường như chỉ bận tâm đến việc xây dựng cho tương lai. Chelsea đáng lẽ phải là ứng cử viên vô địch cho danh hiệu Premier League cũng như chức vô địch Champions League mùa này. Song có vẻ ban lãnh đạo The Blues hài lòng khi được ca ngợi sở hữu đội ngũ tuyển dụng thông minh nhất trong làng túc cầu thế giới.
Thật khó hiểu khi ai đó có thể chi nhiều tiền như vậy trong 3 năm qua nhưng chỉ bước vào mùa giải mới với mục tiêu khá khiêm tốn: lọt vào Top 4. Nếu chỉ là lọt vào Top 4 Premier League thì sao phải mua sắm rầm rộ đến vậy, sao phải chi tiêu nhiều đến thế?
Và ở vòng 6 vừa qua, Chelsea được Brighton dạy cho biết thế nào về cách chi tiêu và dụng quân. Chim mòng biển hạ gục đối thủ giàu có 3-1 ngay