Một Chelsea hoàn toàn mới dưới trướng Frank Lampard

Xưa nay, ai cũng biết rằng, quyền lực của HLV tại Chelsea thực ra là một thứ "quyền rơm, vạ đá". Nhân vật này không có thực quyền, không có tiếng nói, không có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ bằng những ngôi sao hay vị chủ tịch người Nga Roman Abramovich, cho dù đó là một Jose Mourinho công thần bậc nhất; một Ancelotti lão luyện chiến chinh hay một Antonio Conte cứng như thép…

Xưa nay, ai cũng biết rằng, quyền lực của HLV tại Chelsea thực ra là một thứ "quyền rơm, vạ đá". Nhân vật này không có thực quyền, không có tiếng nói, không có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ bằng những ngôi sao hay vị chủ tịch người Nga Roman Abramovich, cho dù đó là một Jose Mourinho công thần bậc nhất; một Ancelotti lão luyện chiến chinh hay một Antonio Conte cứng như thép…

Thế nhưng, bây giờ điều đó đã thay đổi. Một huyền thoại của CLB trở thành HLV trưởng và cải biến chiếc ghế "nguy hiểm" này, giúp nó trở thành Ngai Sắt thật sự. Xin đón chào tất cả đến với thế giới mới của Frank Lampard, để chứng kiến quyền lực cai trị của nhân vật này trong chính sách vận hành mới.

 

Nhờ sự run rủi của Số Phận, Frank Lampard trở thành ông chủ của Chelsea trong bối cảnh lệnh cấm vận của FIFA bắt đầu được áp dụng. Không có mua hay tăng cường lực lượng gì sất ở 2 phiên chuyển nhượng: Hè 2019 và Đông 2020. Bán thì cứ việc, còn đừng hòng mua cầu thủ. Để phù hợp với luật Công bằng Tài chính "ngáo ộp sắp chết" đã.

Trong tình cảnh đó, Frank Lampard đành phó mặc tính mạng cho sợi rơm "cầu thủ trẻ". Trước đây, Chelsea đã phóng tay mua khá nhiều sao trẻ, nhưng không dùng mà đem cho mượn, với ý đồ mượn tay người khác đào tạo hộ. Số lượng này khá lớn, đủ để lập cả 2 đội bóng.

Chưa kể đến những tài năng trẻ do học viện bóng đá Chelsea đào tạo ra, nhưng không hoặc chưa sử dụng và cũng đem đi cho mượn. Vào lúc khốn đốn này, đây chính là nguồn lương khô để giúp Frank Lampard duy trì đội bóng mới và thể nghiệm những toan tính mới.

Tammy Abraham, Mason Mount, Callum Hudson Odoi, Fikayo Tomori… chính là những cầu thủ như thế. Đó là những cầu thủ trẻ được cho mượn tứ phương, giờ quay về để trả nghĩa đền ơn cho CLB theo hiệu triệu của Frank Lampard.

Họ đã kết hợp với những người bị thất sủng trong mắt CĐV Chelsea ở mùa trước như Jorginho, Mateo Kovacic hay các ngôi sao hiện tạo của đội bóng như Cesar Azpilicueta, N’Golo Kante… để tạo nên một Chelsea hoàn toàn khác biệt với quá khứ: Không ngôi sao lớn, không công thần, không bị đặt tham vọng cao.

Và ngạc nhiên thay, không hiểu có phải "cờ bạc đãi tay mới" hay không mà đội bóng của tân HLV Frank Lampard - một người chưa có kinh nghiệm cầm quân tại Premier League - lại đang đứng trong Top 3 giải đấu, xếp trên cả nhà ĐKVĐ Man City, đối thủ cuối tuần này. Và họ cũng thi đấu rất tốt tại Champions League.

Chelsea bây giờ không chỉ lạ lùng ở danh sách thi đấu và còn ở cách họ chơi bóng. Vốn nổi danh là đội bóng chơi chặt chẽ, phòng ngự hay nhất thế giới, số lượng bàn thắng có thể không nhiều nhưng số lần để thủng lưới chắc chắn không bao giờ cao.

Song, ở mùa giải này, Chelsea thủng lưới nhiều vô kể. Mành lưới của thủ môn Kepa hiếm khi nào được giữ sạch liên tiếp vài trận. Số lượng những trận đấu mà Chelsea bị thủng lưới từ 2 lần trở lên cũng xuất hiện dày dặc và làm ngỡ ngàng NHM.

Thế nhưng, Chelsea cũng phô diễn một thứ bóng đá hùng hổ, hấp dẫn của "con nghé mới sinh không kinh gì hổ". Những chân sút trẻ, mới toanh của Lampard thi nhau lập công. Tammy Abraham đang tranh chấp danh hiệu Vua Phá Lưới, Pulisic cũng khiến các hàng thủ phải dè chừng.

Thế nên, thành công của Chelsea - Lampard hiện tại là do thời vận hay do tài năng? Cũng có thể là như thế, nhưng cũng có thể là không. Tài năng và vận may luôn cần có nhau, và đúng hơn trong tình huống này là Frank Lampard có đủ cả hai yếu tố.

Song, nếu không có ý tưởng và quá trình lao động, thì không thể đem lại điều gì. Một trong quá trình đó chính là chính sách kỷ luật sắt. Bởi những cầu thủ trẻ dù tài năng như thế nào thì cũng ở tiệm cận ngưỡng trưởng thành, chín chắn. Thế nên, một cái roi sẽ là thượng phương bảo kiếm của Lampard.

 

Thế nào là cái roi dành cho cầu thủ? Với Lampard, một người đã kinh qua kinh nghiệm từ việc trở thành một cầu thủ bình thường, đến một cầu thủ có vị trí trong đội hình chính, rồi một ngôi sao và huyền thoại của đội bóng, ông hiểu rất rõ, cái roi của mình phải được cấu tạo bằng gì? Đó là tiền.

Mới đây, trên mạng xã hội, rò rỉ một bảng phạt mà Lampard áp dụng cho các cầu thủ mà những khoản phạt và số lượng tiền phạt có thể khiến nhiều người phải giật mình.

Mức phạt 20.000 bảng cho bất kỳ cầu thủ nào đến muộn trong mỗi buổi tập thường nhật của đội bóng. Nên nhớ, con số này tương đương khoảng một phần tư mức lương trung bình của cầu thủ ở đội một Chelsea. Nó được dự coi là là một công cụ răn đe mạnh mẽ.

Trong thực tế, bất kỳ cầu thủ thuộc nào đội một đến trễ khi bắt đầu tập luyện tại Chelsea - thường bắt đầu lúc 11 giờ sáng dưới thời Lampard - sẽ chịu một khoản tiền phạt thậm chí còn lớn hơn quy định. Cầu thủ dự kiến ​​sẽ đến Cobham không muộn hơn khoảng thời gian điêm danh vốn được ấn định bởi HLV, thường là 30 phút đến 60 phút trước khi phiên tập luyện bắt đầu.

Điều này là để cho phép các trợ lý HLV của Lampard đảm bảo sự có mặt của các cầu thủ và chuẩn bị đầy đủ cho việc bắt đầu tập luyện, thay vì đến Cobham trong tình trạng chỉ có vài phút để chuẩn bị. Theo đó, nếu đến muộn trước giờ điểm danh, cầu thủ sẽ bị phạt 2.500 bảng ngay lập tức. Cứ 15 phút trôi qua, con số này sẽ tăng them 2.500 bảng. Điều này có nghĩa, nếu ai đó đến muộn, họ sẽ bị nhận án phạt từ 25.000 bảng đến 30.000 bảng.

Chỉ cần lướt qua danh sách phạt tiền, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra có tới 7 khoản phạt liên quan đến việc "đi muộn". Giống như nhiều nhà quản lý khác, Lampard coi sự đúng giờ là một chỉ số tôn trọng - và không chỉ vì quyền hạn của mình.

Khi ông tập hợp các cầu thủ Chelsea tại Cobham ở giai đoạn tiền mùa giải, Lampard đã nhấn mạnh rằng họ cần phải thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với đội ngũ nhân viên phục vụ tại sân tập, bao gồm nhân viên căng tin, nhân viên sân bãi, nhân viên bảo vệ… Nói chung, Lampard không có sự phân biệt đẳng cấp giữa cầu thủ và nhân viên của CLB.

Để chuẩn bị tốt cho việc tập luyện bắt đầu vào sáng sớm, với các nhân viên sân bãi đã phải thực hiện vô số nhiệm vụ bao gồm bảo trì sân và đảm bảo tất cả các thiết bị cần thiết đều hoạt động tốt. Nếu cầu thủ đến muộn, những nỗ lực đó sẽ bị hủy hoại và Lampard coi đó là một cái tát vào mặt cho tất cả những người đóng vai trò trong thành công của đội.

Nếu họ muốn, các cầu thủ Chelsea được chào đón đến Cobham từ rất sớm và ăn sáng trong căng tin. Vào những ngày có lịch tập cụ thể, hầu hết các cầu thủ Chelsea sẽ làm theo lịch trình trên, chỉ trừ một số trường hợp thích ăn sáng ở nhà cùng gia đình.

Tuy nhiên, khâu phục vụ ăn uống tại sân sẽ đóng dịch vụ không muộn hơn một giờ trước khi bắt đầu buổi tập, không có ngoại lệ. Lampard không muốn các cầu thủ của mình tập luyện với cái bụng chật ních thức ăn do vừa xơi bữa sáng xong.

Về vấn đề dinh dưỡng, Lampard tin tưởng các cầu thủ của mình tự chăm sóc bản thân. Antonio Conte đã đưa chuyên gia dinh dưỡng của riêng mình là Tiberio Ancora đến Chelsea. Ông này đã cấm một loạt các loại thực phẩm thông thường, trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của các loại hạt mầm, trái cây cắt lát và các loại hạt.

Quy định của Ancora không có gì vượt quá giới hạn năng lượng theo chế độ hiện tại, nhưng cầu thủ vẫn được yêu cầu phải đáp ứng được các mục tiêu về chỉ số cơ thể do bộ khoa học thể thao của nước Anh đặt ra.

 

Cách tiếp cận của Lampard phải duy trì được vấn đề kỷ luật tại đội bóng và ông luôn tuân thủ mọi quy tắc do mình đặt ra cho các cầu thủ, luôn luôn đề cao nhận thức của đám trẻ về vấn đề đó trong các lần tiếp xúc. Bản thân Lampard luôn là tấm gương gương mẫu để lấy mình răn quân. Ông thường là người cuối cùng rời khỏi sân tập và luôn giam mình trong phòng xông hơi 20 phút sau mỗi buổi tập cùng các cầu thủ.

Là một HLV, Lampard vẫn là người gắn bó với thói quen sinh hoạt của mình như một nghi lễ tôn giáo, thậm chí, đến mức mê tín. "Tôi dắt chó đi dạo vào những thời điểm nhất định và vào một số ngày nhất định. Tôi đi bộ vào một thời điểm nhất định, trên một tuyến đường nhất định.

Buổi sáng, tôi dắt cho đi dạo, rồi dừng chân ở quán cafe quen lấy một ly America rồi vừa lòng vòng vừa thưởng thức. Tôi luôn chú ý nhặt phân chó cho vào túi giấy và bỏ vào thùng rác. Sau đó, tôi dắt chó về nhà rồi đến sân tập", Lampard chia sẻ nhịp sống với phóng viên tờ The Athletic.

"Tôi cũng thích đến phòng tập thể dục - đó là một trong những tín điều của tôi. Tôi phải thực hiện chính xác 50 phút tập đạp xe hoặc chạy theo lộ trình cố định. Nếu tôi không làm những việc này, thì tôi có thể cảm thấy, thật nực cười, nó có thể có ảnh hưởng đến kết quả công việc của tôi.

Nếu có điều gì đó gây đau đớn và tổn hại cho thể lực, tôi sẽ loại bỏ nó, nhưng tất cả thực sự rất phù hợp. Tôi thích đi đến phòng tập thể dục, tôi thích dắt chó đi dạo, tôi thích ăn mì ống trước trận đấu… Vì vậy, tôi gắn bó với một số tín điều để duy trì cuộc sống an yên. Bạn có thể cười tôi, OK, nhưng tôi hài lòng. Nhờ những tín điều đó mà Chelsea thi đấu tưng bừng và ổn định nội bộ ở mức cao".

Lampard đã không nghĩ ra hệ thống trừng phạt tại Chelsea. Mỗi HLV thường trực tại Stamford Bridge trong 10 năm qua đã điều hành một hệ thống tương đương, với nhiều quy tắc vẫn nhất quán giữa các thời HLV và chỉ một số ít được điều chỉnh thay vì loại bỏ.

Có một số HLV áp đặt sự kiểm soát nhiều hơn những HLV khác, ví dụ như Andre Villas-Boas, người đã trực tiếp theo dõi các ghi chép Đến/Đi tại Cobham để tìm ra những cầu thủ đến trễ.

Nhiều người ở Cobham thường nói về một nền văn hóa tự trị trong đội bóng. Chính các cầu thủ khuyến khích nhau tuân thủ các quy tắc được đặt ra bởi HLV. Đã làm việc dưới 9 đời HLV khác nhau trong 13 năm tại Chelsea, Lampard dường như đã đạt được sự cân bằng giữa việc đặt ra luật lệ cho các cầu thủ và trao quyền tự chủ khi đã trưởng thành.

Điện thoại sẽ bị cấm sử dụng trong suốt thời gian thảo luận và ăn uống. Tất cả các cầu thủ phải quay trở lại gặp đội ngũ HLV chuyên môn sau mọi trận đấu trên sân khách trừ khi họ có lý do vắng mặt chính đáng. Không có trường hợp đặc biệt và không có cá nhân nào cao hơn tập thể. Đó là một phần của phương pháp duy trì kỷ luật mà Lampard đang áp dụng.

Các quy tắc khác trong bản danh sách Trừng Phạt bị rò rỉ phần nào cho thấy được chính sách quản lý của CLB. Ví dụ, các cầu thủ phải thông báo cho HLV nếu họ muốn sử dụng ngày nghỉ đi nước ngoài để CLB thông báo tình trạng cư trú cho FA, đề phòng những chỉ định test doping được ra mà cầu thủ không có mặt để thực hiện. Thậm chí, cầu thủ còn phải khai báo nơi lưu trú ở điểm đến, để các lệnh yêu cầu xét nghiệm được gửi đúng nơi. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch.

Trong thời đại 4.0 của những tiến bộ công nghệ trong bóng đá đỉnh cao giúp các nhân viên y tế của Chelsea nắm bắt được điều quan trọng là có phải một cầu thủ vừa có một chuyến bay đường dài trong thời gian nghỉ của họ, để chương trình phục hồi và chuẩn bị thể chất của họ có thể được điều chỉnh cho phù hợp .

Cũng theo bản danh sách Trừng Phạt, tất cả số tiền phạt thu về sẽ dành cho các hoạt động của đội bóng và cho các tổ chức từ thiện. Trên thực tế, các khoản tiền này hoàn toàn được chuyển vào các chương trình liên kết với Quỹ Chelsea. Hoặc nếu toàn đội đi "team buiding", thì họ sẽ khoản tiền này để chi trả các chi phí, mà không đụng đến tiền riêng.

Bất kỳ cầu thủ Chelsea bị ảnh hưởng tuyên phạt đều có quyền kháng cáo. Nhưng chỉ có HLV mới có quyền đưa ra phán quyết cuối cùng, thông qua một buổi "trò chuyện tâm tình" giữa HLV và cầu thủ. Bởi Lampard coi kỷ luật là bộ khung giữ vững toàn đội và hiệu quả của kỷ luật là để đội bóng phát triển tích cực cả về thành tích lẫn tinh thần.

Tất cả các bằng chứng cho đến nay cho thấy Lampard đã làm đúng. Tại Cobham, các cầu thủ đều có tinh thần thoải mái, thái độ tập luyện nghiêm túc. Còn trên sân cỏ, Chelsea tiếp tục chiến thắng.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x