
Huyền thoại Chelsea, Ruud Gullit đánh giá rất cao bộ ba tấn công của Chelsea là Palmer, Rogers và Joao Pedro. Tuy nhiên, cựu danh thủ Hà Lan cho rằng sức mạnh thực sự của Chelsea không chỉ nằm ở chất lượng cá nhân mà còn phụ thuộc vào triết lý mà Alonso đang xây dựng. “Nếu bạn hỏi tôi họ có phải bộ ba tấn công hay nhất Premier League hiện nay hay không thì câu trả lời ngắn gọn là có. Bạn có thể nhìn thấy tiềm năng của Chelsea, nhưng điều quan trọng hơn là triết lý tập thể của Alonso”, Gullit nhận xét.
Palmer chắc chắn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Sau mùa giải 2024/25 bùng nổ với 25 bàn thắng trong mùa đầu tiên tại Stamford Bridge, tiền vệ người Anh trải qua chiến dịch 2025/26 khó khăn và thậm chí không được góp mặt tại World Cup 2026.
Từng xuất hiện những tin đồn Palmer có thể rời Chelsea để trở lại Manchester, nhưng cầu thủ trưởng thành từ học viện Man City cuối cùng vẫn ở lại London. Sự xuất hiện của người bạn thân Morgan Rogers cũng giúp Palmer tìm lại nụ cười và sự tự tin.
Hiện tại, Alonso đang sử dụng Palmer và Rogers như hai nguồn sáng tạo chơi phía sau Joao Pedro. Cách bố trí này mang đến cho Chelsea nhiều phương án tấn công hơn, đặc biệt khi Palmer được trao quyền tự do hoạt động ở khu vực giữa các tuyến.
Gullit đánh giá cao cách Alonso đang khai thác cầu thủ 24 tuổi, đồng thời cho rằng việc Enzo Fernandez không có mặt trong đội hình có thể giúp Palmer được tự do hơn. Chelsea đã ghi 9 bàn sau 3 trận đầu mùa trên mọi đấu trường, một thống kê đủ để cho thấy tiềm năng tấn công của đội bóng.

“Palmer đang rất háo hức đáp trả những chỉ trích. Cậu ấy đã không được dự World Cup và bây giờ là lúc để cậu ấy chứng minh mình không đáng bị loại bỏ”, Gullit nói.
Bên cạnh Palmer, Morgan Rogers cũng được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng. Cầu thủ người Anh có khả năng chơi rộng, xâm nhập vòng cấm và kết nối với Palmer lẫn Joao Pedro. Sự xuất hiện của Rogers giúp Chelsea không còn phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sáng tạo của Palmer như những mùa giải trước.
Joao Pedro cũng có câu chuyện riêng. Tiền đạo người Brazil muốn chứng minh rằng anh xứng đáng được trao cơ hội ở cấp độ đội tuyển sau khi bị HLV Ancelotti bỏ qua tại World Cup 2026. Khả năng di chuyển, phối hợp và dứt điểm của Joao Pedro giúp anh phù hợp với cách chơi giàu biến hóa mà Alonso đang xây dựng.
Tuy nhiên, Gullit cũng cảnh báo Chelsea vẫn còn một vấn đề lớn cần giải quyết, đó là hàng phòng ngự. Chelsea đã để thủng lưới tới 5 lần trong hai trận đầu tiên tại Premier League. Hàng công có thể giúp đội bóng giành chiến thắng trong nhiều trận đấu, nhưng nếu những khoảng trống phía sau không được bịt lại, tham vọng cạnh tranh với Arsenal sẽ gặp trở ngại.
Sự xuất hiện của thủ môn Emi Martinez được kỳ vọng giúp Chelsea cải thiện khả năng phòng ngự, nhưng Alonso vẫn còn nhiều việc phải làm để tạo ra một tập thể cân bằng.
Rõ ràng là Palmer, Rogers và Joao Pedro hoàn toàn có thể trở thành một trong những bộ ba tấn công đáng sợ nhất Premier League mùa này. Và trận đại chiến với Arsenal tại Emirates sau kỳ chuyển nhượng sẽ là bài kiểm tra lớn đầu tiên cho nhận định đó.





















