Chelsea: Timo Werner, 'chân gỗ'… không thể thay thế

Đức Châu
09:18 ngày 30-04-2021
Bất chấp việc Timo Werner liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn một cách không tưởng, HLV Thomas Tuchel vẫn phải “chịu đựng” và tin dùng tiền đạo người Đức. Rõ ràng, có lý do để chiến lược gia người Đức tin tưởng cậu học trò đồng hương đến vậy.

Trong trận lượt đi bán kết Champions League, Chelsea chỉ mất 14 phút để có được bàn thắng vào lưới Real Madrid ngay trên đất Tây Ban Nha. Dù vậy, The Blues đáng lẽ ra đã phải có nhiều hơn thế nếu Timo Werner bớt vô duyên. Ở tình huống diễn ra vào phút thứ 10, sau khi được Christian Pulisic mớm bóng bằng đầu cực kì thuận lợi, tiền đạo người Đức lại sút thẳng vào chân thủ môn Thibaut Courtois từ khoảng cách chưa đầy 4 mét, trong thế chẳng bị ai kèm.

Sự vô duyên dường như đã trở thành “thương hiệu” gắn liền với Werner ở mùa giải năm nay. Theo thống kê của Opta, nếu tính trên mọi đấu trường thì không có cầu thủ nào đang chơi ở Premier League bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt như ngôi sao thuộc biên chế Chelsea. Cụ thể, anh đã bất lực trong việc chuyển hóa 23 cơ hội thành bàn thắng.

Người xếp thứ 2 trong danh sách là Mohamed Salah với 22 cơ hội rõ rệt bị bở lỡ, nhưng ngôi sao thuộc biên chế Liverpool đã ghi được 29 bàn từ đầu mùa, tức nhiều hơn Werner tới 18 bàn. Xếp thứ 3 là cặp tiền đạo người Anh, Harry Kane và Patrick Bamford. Dù vậy, Kane đã có 31 bàn cho Tottenham, gần gấp 3 lần Werner, còn Bamford cũng có 14 bàn cho tân binh Leeds United.

Thực tế, Werner cũng mới chỉ giải cơn khát bàn thắng kéo dài 15 trận với pha lập công duy nhất trước West Ham. Đây cũng là trận đấu mà người hâm mộ không thể quên một pha bỏ lỡ không tưởng khác của “Turbo”. Việc anh không thể ghi bàn trong pha đối mặt Thibaut Courtois vì thế cũng là điều quá quen thuộc với Chelsea.

Với 11 bàn thắng sau 45 trận, Werner đã thụt lùi so với chính mình mùa trước khi anh ghi được tới 34 bàn, gấp hơn 3 lần dù thi đấu số trận tương tự. Chelsea có lý do để thất vọng bởi họ không bỏ ra 47,5 triệu bảng và biết bao công sức vượt mặt Bayern Munich cùng Liverpool cho một “chân gỗ”.

Dù vô duyên nhưng Werner luôn là mảnh ghép quan trọng trong đội hình của Tuchel

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chẳng phải vô cớ mà HLV Thomas Tuchel luôn tin dùng Werner và coi anh là mảnh ghép quan trọng trong đội hình xuất phát, trên cả Hakim Ziyech, Christian Pulisic hay “bom tấn” Kai Havertz. Khách quan mà nói, tầm ảnh hưởng của chân sút 25 tuổi trong cách Chelsea vận hành lối chơi là không thể phủ nhận.

Nhờ tốc độ như một chiếc F1, khả năng lẻn ra phía sau hàng phòng ngự và đánh hơi khoảng trống thiên bẩm, Werner vẫn mang đến sự đột biến lớn cho Chelsea. Những phẩm chất này của tuyển thủ Đức còn đặc biệt hữu dụng trong lối chơi phòng ngự - phản công mà HLV Tuchel xây dựng.

Cần nhớ rằng Werner đã liên tục tỏa sáng ở những trận đấu lớn nhờ tốc độ khủng khiếp của mình. Anh từng kiếm về phạt đền trước Liverpool, Tottenham, tạo ra những pha “dọn cỗ” không thể ngon ăn hơn trong trận thắng Atletico Madrid hay mới nhất là Man City.

Sự nguy hiểm của Werner chính là lý do khiến HLV Tuchel nhiều lúc vẫn phải “chịu đựng”, dù đã phát ngán với những cơ hội mà anh bỏ lỡ. Kì thực, cho đến thời điểm này của mùa giải, với 11 pha lập công cùng 9 đường kiến tạo, “Turbo” chính là cầu thủ in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất của Chelsea. Đó là chưa kể còn những pha “dọn cỗ” gián tiếp từ các tình huống kiếm phạt đền.

Tuchel vẫn đang kiên nhẫn với Werner, bởi ông hiểu cậu học trò đồng hương có thể làm gì. Lúc này, đơn giản là sự tự tin và cái duyên đang tạm thời xa rời Werner.

Werner thua xa Abraham 
Ở mùa giải 2019/20, Tammy Abraham chính là chân sút số 1 của Chelsea tại Premier League với 15 bàn sau 2.221 phút thi đấu. Dù vậy, Timo Werner mùa này đã ra sân 2.243 phút tại Premier League và mới ghi được vỏn vẹn 6 bàn. Vấn đề ở đây là HLV Thomas Tuchel dường như “không thích” Abraham khi chỉ dùng tiền đạo này 6 lần với tổng số phút ít ỏi là 216.

1.228. Số phút ra sân của Werner dưới triều đại Thomas Tuchek, chỉ kém 5 cái tên gồm Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Edouard Mendy, Mason Mount và Jorginho. Nếu chỉ tính những cầu thủ đảm nhận nhiệm vụ tấn công đơn thuần, tiền đạo người Đức là người được HLV Tuchel trọng dụng nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x