Chelsea đã thu được khoản lợi nhuận đáng kể từ Veiga, người chỉ có 18 lần thi đấu cho câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge sau khi gia nhập từ Basel vào năm 2024 với giá 13,8 triệu euro.
Động thái này sẽ giúp Chelsea thu về khoảng 261,9 triệu euro từ việc bán cầu thủ trong phiên chợ hè 2025, để cân bằng khoản chi gần 280 triệu euro cho các cầu thủ mới được họ đưa về trong một mùa chuyển nhượng bận rộn.
Những thương vụ bán cầu thủ lớn nhất là vụ chuyển nhượng Noni Madueke sang Arsenal với mức giá ban đầu là 56 triệu euro, hợp đồng của Joao Felix với câu lạc bộ Al-Nassr của Saudi Arabia với mức phí chuyển nhượng 30 triệu euro và Kiernan Dewsbury-Hall gia nhập Everton với mức giá 28,65 triệu euro.
Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea đang là đội thu về khoản tiền bán cầu thủ nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh với khoản thu 261,9 triệu euro, nhiều hơn so với Bournemouth và Liverpool - những đội có khoản thu lần lượt 229,76 và 219,5 triệu euro. Chelsea (279,65) và Liverpool (339,68) cũng đang là hai đội bóng chi nhiều nhất tại phiên chợ hè, nhưng việc thu về khoản tiền lớn giúp họ không bị âm quá nhiều và không cần lo lắng quá nhiều tới luật công bằng tài chính.
MU đang là đội bóng có khoản thu chi chênh lệch nhiều nhất Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ chi tới 229,7 triệu euro nhưng chưa thu về được bất cứ khoản tiền nào từ việc bán cầu thủ. Ngoài MU, Crystal Palace và Fulham cũng là những cái tên vẫn chưa có được khoản thu nào từ việc bán đi những ngôi sao của mình khi những người này ra đi theo dạng cho mượn hoặc hết hạn hợp đồng.
Nếu tính đội bóng làm ăn kinh tế nhất, chỉ có hai đội bóng Ngoại hạng Anh có tiền dư ra. Bournemouth với việc bán đi rất nhiều trụ cột, đặc biệt là ở hàng phòng ngự đã mang về khoản lợi nhuận lên tới 228,76 triệu euro. Đội chủ sân Vitality chỉ bỏ ra 100,6 triệu euro mua cầu thủ nên lợi nhuận nhiều nhất với dương 129,16 triệu euro. Wolves cũng đang có khoản lợi nhuận 23,5 triệu euro sau khi thu về 115 triệu euro nhưng chỉ mua 91,5 triệu euro.