Chelsea vs Tottenham: Tuchel, Conte & cuộc giao hoán lịch sử

Hoành Bồ
10:10 ngày 16-08-2022
Trong toán học, khái niệm giao hoán xảy ra khi ta thay đổi thứ tự phép tính mà kết quả không đổi. Tham chiếu vào trận derby London giữa Chelsea vs Tottenham đêm Chủ nhật vừa qua, ta có một phép giao hoán mang tính lịch sử.

Nếu Tuchel thuộc về Tottenham

45 phút đầu của trận derby London ở vòng 2 Ngoại hạng Anh phát tiết những tinh hoa trong chiến thuật của HLV Thomas Tuchel. Chelsea của nhà cầm quân người Đức chơi thứ bóng đá linh hoạt đến nỗi, người ta cứ ngỡ đó là bản trích lục của Man City dưới thời Pep Guardiola. 

Điều đó giải thích tại sao Romelu Lukaku thất bại trong chuyến trở lại Stamford Bridge. Khi không Lukaku, đội bóng Tây London tìm lại sự linh hoạt vốn có - thứ bóng đá đã giúp họ chinh phục Champions League 2020/21.

Với bộ ba Mount, Sterling và Havertz chơi cùng với vai trò của số 9 ảo, hệ thống phòng ngự của Tottenham hoàn toàn rối loạn. Dier, Romero, Davies, thậm chí ngay cả khi áp đảo quân số với Hojbjerg và Bentancur lùi sâu hỗ trợ, họ vẫn không biết phải theo kèm ai, ngăn chặn ai.

Đỉnh cao của sự chênh lệch, hơn thua về thế trận mà Chelsea thể hiện trước Tottenham, đó là khoảng thời gian từ phút thứ 7 đến 14. Khi đó, không một cầu thủ nào của đội khách nhận bóng bên phần sân Chelsea. 

Rõ ràng sự hiện diện của Sterling, Cucurella và Koulibaly đã nâng cao đáng kể trình độ kỹ thuật và tốc độ xử lý trái bóng cho Chelsea so với những người tiền nhiệm chơi cùng vị trí. Đồng thời, HLV Tuchel đã thúc đẩy đáng kể giới hạn của các cầu thủ Chelsea, chí ít là ở khả năng pressing tầm cao. 

Nhìn vào cách chơi này, các fan Tottenham sẽ rất nhớ Mauricio Pochettino. 6 năm được dẫn dắt bởi HLV người Argentina, “Gà trống” từng là một trong những đội bóng chơi linh hoạt nhất châu Âu, với khả năng biến thiên các vị trí và sơ đồ chiến thuật cừ khôi. Chỉ có điều, những người đến sau như Jose Mourinho, Nuno Santo hay Antonio Conte đã và đang từng bước phá bỏ di sản của “Poch”. 

Nhưng Chelsea của Tuchel lại có một điểm yếu cực kỳ nghiêm trọng, và là lý do từng khiến họ chi 98 triệu bảng cho Lukaku cũng như bị cầm hòa trận này. Chất lượng trong các cú dứt điểm của Sterling, Havertz hay Mount là khá tệ, với chỉ 1 lần bóng đi trúng đích sau 6 lần dứt điểm của bộ ba kể trên. Nhìn rộng ra, 95 trận đã qua cùng với Tuchel, các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là Mount (19 bàn), Havertz (18), Jorginho, Werner và Lukaku (cùng 14 bàn) không có ai xứng danh “trọng pháo”. 

Tottenham (áo sáng) may mắn giành lại 1 điểm trong trận derby trên sân của Chelsea

Cái hay của Conte

HLV Antonio Conte thừa nhận rằng Tottenham thua kém rõ rệt so với Chelsea về mặt thế trận trong 45 phút đầu tiên. Nếu đội chủ nhà làm tốt hơn khâu dứt điểm, rất có thể Tottenham đã không có mảy may cơ hội lật ngược tình thế.

Nhưng sau giờ nghỉ, đến lượt Conte cho thấy cái hay trong tư tưởng chiến thuật của mình. Đối sách với sự cơ động của Chelsea, nhà cầm quân người Italia xua các học trò chơi trực diện hơn, phạm lỗi chủ động, tranh chấp cực rát hòng phá vỡ kết cấu linh hoạt đó. 

Ngay lập tức hệ thống của Chelsea trở nên rối loạn, và một trong số đó đã được cụ thể hóa bằng bàn gỡ của Hojbjerg ở phút 68. Xuất phát điểm là pha vây ráp ở cường độ cực cao của Son Heung Min và Kulusevski, khiến Jorginho mất bóng ngay trong khu vực cấm địa đội nhà.

Và khi để cho Chelsea tái lập thế dẫn bàn ở phút 77, HLV Conte sẵn sàng chơi một canh bạc liều lĩnh. Ông rút Son Heung Min - người đã trải qua 79 phút hoàn toàn “tắt điện” trước Reece James, để chơi với 5 cầu thủ tấn công ở những phút cuối. Thật khó tin là một đội bóng có thể thi đấu với Kane, Richarlison, Perisic, Kulusevski và Moura cùng lúc trên sân.

Nhiều người nói Conte và Tottenham may mắn thoát thua. Thực ra không hẳn bởi may mắn chỉ đến với người xứng đáng. Nếu không có canh bạc tất tay đầy liều lĩnh ấy, làm sao Tottenham dồn ép Chelsea để giành được quả phạt bên cánh trái, 2 quả góc ở bên cánh phải trước khi Kane thành công trong cú đánh đầu ở phút 90+6?

Có thể nói, Conte vẫn mang trong mình những đặc tính nổi trội của Chelsea như đã từng trong giai đoạn 2016 - 2018. Bởi thế, nếu xảy ra một phép giao hoán nơi hai HLV Tuchel và Conte đổi chỗ cho nhau, có thể ta vẫn sẽ thấy một kết quả hòa đáng kinh ngạc ở Stamford Bridge hôm Chủ nhật.

Tương phản mọi khía cạnh
Sự tương phản giữa HLV Tuchel và Conte còn thể hiện ở cách hai đội sử dụng các tân binh. Chelsea bắt đầu trận đại chiến với 3 trong 5 tân binh mà mình có. Trong khi đó, Tottenham dù đã chi hàng trăm triệu bảng nhưng đội hình xuất phát không sử dụng bất cứ cầu thủ nào trong số 6 tân binh họ đã chiêu mộ ở mùa Hè này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x