
Đáy mới của Man United
Man United đang trải qua một trong những giai đoạn u ám nhất lịch sử khi mùa giải 2025/26 của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 40 trận, con số thấp nhất kể từ mùa 1914/15, khi họ chỉ chơi 39 trận. Đó là thời kỳ bóng đá Anh còn rất khác, FA Cup vẫn là đấu trường duy nhất bên cạnh giải VĐQG, và League Cup thậm chí còn chưa ra đời. Việc một CLB tầm cỡ Man United tái lập kỷ lục buồn ấy ở bóng đá hiện đại cho thấy mức độ sa sút nghiêm trọng của họ.
Với một CLB từng quen thuộc với việc chinh chiến trên mọi mặt trận, đây không chỉ là dấu mốc buồn về số lượng trận đấu, mà còn phản ánh rõ cuộc khủng hoảng toàn diện ở Old Trafford.
Khi tháng 1 mới đi qua nửa chặng đường, Man United đã chính thức không còn cơ hội cạnh tranh bất kỳ danh hiệu nào trong mùa giải này. Thất bại 1-2 trước Brighton ở FA Cup hôm Chủ nhật đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa 1981/82, Quỷ đỏ bị loại khỏi cả hai cúp quốc nội ngay ở trận mở màn. Trước đó, họ đã sớm dừng bước tại Carabao Cup sau thất bại trước Grimsby Town từ tháng 8. Tuy nhiên, ngay cả mùa giải 1981/82 cũng không tạo ra hệ quả nghiêm trọng như hiện tại.

Với việc chỉ còn thi đấu ở Premier League, Man United sẽ khép lại mùa 2025/26 với đúng 40 trận trên mọi mặt trận. Kể từ sau Thế chiến II, chưa bao giờ họ chơi ít trận đến vậy. Ngay cả trong kỷ nguyên Premier League, “điểm đáy” trước đây là mùa 2014/15 dưới thời Louis van Gaal, khi Man United chơi 44 trận và để lại ký ức khó quên với thất bại 0-4 trước MK Dons ở League Cup.
Trước m&u