
Tính toán dựa trên thống kê đầu mùa giải cần đi kèm với lời cảnh báo. Việc Haaland không ghi được 85 bàn thắng mùa này gần như chắc chắn hơn cả khả năng anh giành Chiếc giày vàng lần thứ ba liên tiếp. Dù vậy, các hiện tượng bất thường về thống kê vẫn tồn tại. Và nếu Premier League từng biết đến một cầu thủ có thể được mô tả là một ngoại lệ, một quái kiệt, thì đó chính là Haaland.
Để hiểu rõ hơn, hãy nhìn xa hơn một chút về 9 bàn thắng mà Haaland đã ghi được tại Ngoại hạng Anh mùa này. Chúng đến từ 20 cú sút, không cầu thủ nào có nhiều cú sút hơn Haaland ở Premier League 2024/25. Bạn không cần máy tính để nhận ra rằng, gần như cứ mỗi hai cú sút anh thực hiện thì lại có một bàn thắng. Biểu đồ kỳ vọng bàn thắng (xG) của Haaland cho thấy anh đang vượt trội so với chất lượng cơ hội mình nhận được, sau một giai đoạn giảm sút vào cuối mùa trước.
Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển đổi này sẽ còn ấn tượng hơn nếu những phút cuối trong chiến thắng 2-1 của Man City trước Brentford không trở thành một nỗ lực thất bại trong việc giúp Haaland ghi bàn thắng thứ 100 cho CLB, đồng thời hoàn tất cú hat-trick thứ ba liên tiếp của anh - một kỷ lục chưa ai làm được kể từ thời điểm Học thuyết Truman và sự hình thành Hệ thống Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh.
Các hậu vệ đang cố gắng tìm những cách mới để ngăn chặn Haaland cũng như các nhà báo đang tìm kiếm những cách mới để diễn tả sự xuất sắc của anh. Có lẽ việc phân tích từng nỗ lực trong số 20 cú sút của Haaland sẽ