Có thể mất 4 năm mới kết tội được Man City 

Hà Trang
14:40 ngày 09-02-2023
Những cáo buộc của BTC Premier League với Man City đã tràn đầy mặt báo nhưng để đến lúc có thể trừng phạt được nhà ĐKVĐ Premier League, thời gian dự kiến sẽ mất nhiều năm.
Có thể mất 4 năm mới kết tội được Man City 

Ngay sau khi hay tin Man City đứng trước bão tố pháp lý, một loạt đội bóng tại Ngoại hạng Anh mong mỏi một bản án thật nặng cho đội chủ sân Etihad.

Một người đứng đầu câu lạc bộ đối địch với Man City cho biết: "Nếu những cáo buộc này được chứng minh thì phải có hình phạt thích đáng - và hình phạt phù hợp duy nhất là khiến họ phải xuống hạng. Chúng tôi đang nói về một thập kỷ bị cáo buộc lạm dụng và muốn Premier League làm điều đúng đắn".

Tuy nhiên, khả năng cao sẽ không có một án phạt ngay lập tức dành cho City. Đội bóng nhà giàu đã thuê luật sư có tiếng Nick De Marco làm người đứng đầu tổ bào chữa cho mình. Và những chia sẻ của De Marco làm công chúng nghĩ về một cuộc chiến pháp lý dài hơi:

"Tôi rất vui được thấy rất nhiều đồng nghiệp xuất sắc của mình tham gia vụ kiện tụng lớn này ở cả 2 bên, mặc dù vẫn đang chưa biết ai sẽ là đối thủ của mình trong những vụ kiện thể thao khác trong 4 năm tới".

De Marco tiên lượng về thời gian diễn ra vụ kiện của City thông qua kinh nghiệm từ 2 đội bóng khác: "Từng làm việc với Derby County và Sheffield Wednesday về những vụ liên quan tới công bằng tài chính, cả hai vụ đều thụ lý mất 2 năm và cần thêm 1 năm rưỡi nữa từ lúc kết án tới khi xong xuôi, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vụ của Man City tốn nhiều thời gian hơn khi có tới 115 vi phạm trong khoảng thời gian 14 năm".

Stefan Borson, người từng làm việc với Man City với tư cách cố vấn tài chính, đồng ý với đánh giá của De Marco: "Mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc này sẽ khiến mất một thời gian dài trước khi quá trình kỷ luật có thể được hoàn thành. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó mất hơn 2 năm".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x