Cristiano Ronaldo thành công hay thất bại?

Dũng Phan
17:24 ngày 28-01-2022
Tròn 10 ngày nữa, Cristiano Ronaldo bước sang tuổi 37. Nếu ai không để ý ngày sinh nhật của Ronaldo (5/2/1985), hẳn phải bất ngờ. Vì sự quen thuộc của Ronaldo mà chúng ta quên đi thực tế tuổi tác ấy. Ronaldo là một trường hợp “độc nhất vô nhị” của làng bóng đá.
Cristiano Ronaldo thành công hay thất bại?

Không phải vì CR7 là “ông già” sở hữu những múi cơ được ví như của thanh niên 25 tuổi, mà vì Ronaldo - với những vinh quang và số tài sản đáng ghen tị, vẫn đang cày cuốc mỗi cuối tuần, một huyền thoại đáng lẽ có thể nghỉ ngơi để nghe lời chúc tụng thì giờ gánh trên vai những áp lực sân cỏ, truyền thông, người hâm mộ. Một người đáng lẽ ở tuổi 37 có thể quay lại Old Trafford với nụ cười, cái vẫy tay và sự động viên cho lớp hậu bối, chứ không phải xỏ giày vào sân và chiến đấu cùng những người kém anh cả chục tuổi, để nghe những lời ong tiếng ve về việc “có những cầu thủ sợ mình”, hay “áp lực chuyền bóng cho Ronaldo”. Đỉnh điểm nhất là “Thắng, thua, hòa đều do Ronaldo”.

Và nếu nói về sự lựa chọn ấy, với kết quả hiện tại của Man United (vị trí thứ 4, kém Man City 19 điểm, thay tướng giữa dòng, lối chơi lủng củng và vẫn đang đi tìm chân dung), thành tích cá nhân (ghi 8 bàn sau 16 trận ở Premier League, có trận tối trận sáng, và bị đặt câu hỏi về sự phù hợp chiến thuật với tân HLV Ralf Rangnick), thì có thể mạnh dạn nhận xét Ronaldo đã thất bại trong lần tái ngộ với đội bóng cũ.

Ngày anh quay về Old Trafford sau 12 năm chinh chiến, người hâm mộ Quỷ đỏ trông đợi một phép màu từ đôi chân của Ronaldo, rằng các bàn thắng của anh, sự khao khát của anh, và vị thế của anh trong lịch sử sẽ kéo đoàn tàu M.U đi qua bóng đêm. Tuy nhiên, cuộc sống này không như các trang tiểu thuyết ngôn tình, và thậm chí Ronaldo - M.U bây giờ chỉ dám đặt mục tiêu Top 4. 

Nhưng còn mặt thành công thì sao? Điều dễ nhận thấy đầu tiên là tính thương mại của hợp đồng. Mới đây, công ty thống kê Currys đã đưa ra công bố về ngôi sao và CLB “hút” fan, kiếm nhiều tiền nhất trên mạng xã hội. Kết quả? Về phía cầu thủ thì Ronaldo đứng đầu, còn về phía CLB thì Manchester United không có đối thủ dù phong độ phập phù. Với nhà Glazer, có lẽ thế là đủ. Thành công trên sân cỏ cũng rất đáng để ghi nhận, tính đến lúc này Ronaldo góp dấu giày vào 17 bàn thắng sau 23 trận trên mọi đấu trường với Man United, cứ trung bình 111 phút anh tạo ra 1 bàn thắng hoặc 1 kiến tạo trực tiếp cho đồng đội lập công.

Riêng mặt trận Champions League, nói không quá một tay Ronaldo kéo M.U vào vòng knock-out. So sánh với các tân binh mùa Hè qua như Lukaku, Sancho, Grealish…thì Ronaldo ăn đứt. Vấn đề vì người tạo ra các thống kê nêu trên tên là Cristiano Ronado. Ở chuẩn mực đó, ta nói Ronaldo thất bại, nhưng là thất bại so với cái đỉnh của anh. Một cái đỉnh quá cao!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Phòng thay đồ sợ nhất Ronaldo Phòng thay đồ sợ nhất Ronaldo

    Phòng thay đồ có một vai trò vô cùng quan trọng với một CLB bóng đá. Đó không chỉ là nơi các cầu thủ thay đồ, nghỉ ngơi hay HLV điều chỉnh chiến thuật giữa trận. Đây chính là nơi phát tán các mầm bệnh chống đối, chia rẽ, lật đổ, đảo chính… những thứ sẽ khiến một HLV hay một CLB bị huỷ diệt.

  • Romelu Lukaku đã chết trong bóng đá hiện đại?   Romelu Lukaku đã chết trong bóng đá hiện đại?  

    Romelu Lukaku đang tái diễn màn bi hài kịch ở Chelsea như 2 lần khoác áo CLB này trước đây. Một tiền đạo điển hình, một trung phong cắm ghi bàn hàng đầu Serie A mùa trước bỗng dưng trở thành một gã bị thịt. Phải chăng đó là lời nguyền của Lukaku hay thời đại của những tiền đạo cổ điển như anh và Harry Kane đã qua?  

  • Diogo Jota, món hời của Liverpool Diogo Jota, món hời của Liverpool

    Được đưa về Liverpool để “diễn lót” cho bộ ba diễn viên chính Firmino - Mane - Salah, nhưng Jota ngày càng chứng tỏ anh đủ đẳng cấp tự tỏa sáng trên sân khấu riêng.

  • Vì sao Pulisic chưa thể thành công tại Chelsea? Vì sao Pulisic chưa thể thành công tại Chelsea?

    Christian Pulisic là một tài năng đặc biệt của bóng đá Mỹ. Anh đã sớm gây dựng tên tuổi tại Dortmund nhưng lại chưa thể thành công ở Chelsea. Vì sao lại như vậy?

  • 5 ngày cuối của TTCN mùa Đông ở Premier League: Top 10 bom tấn chờ nổ nhất 5 ngày cuối của TTCN mùa Đông ở Premier League: Top 10 bom tấn chờ nổ nhất

    23h ngày thứ Hai tuần sau (giờ Anh), TTCN mùa Đông ở Premier League sẽ chính thức khép lại. Dưới đây là 10 bản hợp đồng bom tấn nhiều khả năng sẽ được kích hoạt nhất.

  • Ghế nóng tại Everton: Ứng viên Vitor Pereira là ai? Ghế nóng tại Everton: Ứng viên Vitor Pereira là ai?

    Trong khi Jose Mourinho, Wayne Rooney, Frank Lampard, thậm chí Fabio Cannavaro đều được kết nối “một cách giật gân” với ghế HLV trưởng Everton, thì Vitor Pereira mới là ứng cử viên số 1. Nhân vật Pereira ấy là ai?

  • Sau Lukaku, tới lượt Pulisic 'hờn dỗi' Tuchel Sau Lukaku, tới lượt Pulisic 'hờn dỗi' Tuchel

    Christian Pulisic đã trở thành ngôi sao mới nhất thừa nhận cuộc sống chật vật ở Chelsea. Anh không hài lòng khi không có suất đá chính thường xuyên dưới thời HLV Thomas Tuchel.

  • Mancini có thể quay lại Premier League để dẫn dắt... Man United Mancini có thể quay lại Premier League để dẫn dắt... Man United

    Cựu HLV Roberto Mancini của Man City đang được coi là ứng viên tiềm năng để dẫn dắt Man United ở mùa giải 2022/23.

  • Ronaldo từng giúp MU chiêu mộ 2 cầu thủ chỉ bằng 1 cuộc điện thoại Ronaldo từng giúp MU chiêu mộ 2 cầu thủ chỉ bằng 1 cuộc điện thoại

    Siêu sao Cristiano Ronaldo từng gọi điện cho 2 mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United và thuyết phục họ gia nhập câu lạc bộ trước đối thủ khó chịu Arsenal.

  • Cuộc đua top 4: Man United sẽ giành tấm vé cuối? Cuộc đua top 4: Man United sẽ giành tấm vé cuối?

    Trong khi cuộc đua vô địch đang có phần kém kịch tính bởi sức mạnh vượt trội của Man City, thì cuộc đua Top 4 lại rất nóng bỏng. Hiện có ít nhất 4 cái tên có thể đua tranh tấm vé cuối cùng vào Top 4. Man United dù chưa thực sự xuất sắc nhưng lại đang dần ổn định nên sẽ là ứng viên sáng giá nhất giành suất dự Champions League.

  • Người giàu nhất nước Anh chỉ chi tiền mua nếu MU thay đổi Người giàu nhất nước Anh chỉ chi tiền mua nếu MU thay đổi

    Sir Jim Ratcliffe - người giàu nhất Vương quốc Anh - cho biết ông không hứng thú với việc mua lại MU từ nhà Glazer thời điểm này, thay vào đó, sẽ cân nhắc đầu tư nếu Quỷ đỏ chịu thay đổi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x