
Điều đó cũng từng xảy ra ở mùa trước, nhưng cuộc chiến giành vị trí thứ năm khi đó mang lại cảm giác quyết liệt hơn. Newcastle United đã vượt mặt Aston Villa để chiếm lấy vị trí này vào ngày cuối cùng, kết thúc với 66 điểm và nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại.
Tổng số điểm đó đủ để giúp một đội bóng đứng thứ tư ở 4 trên 30 mùa giải gần nhất. Ngay phía sau Villa, Forest cán đích thứ bảy với 65 điểm, con số cao nhất cho vị trí này trong một mùa giải có 38 vòng đấu.
Tốc độ của các ứng cử viên trong mùa giải này chậm chạp hơn nhiều. Vị trí thứ năm hiện đang được nắm giữ bởi Liverpool, đội bóng với hiệu suất 1,58 điểm mỗi trận đang trên đà ghi nhận số điểm thấp nhất cho vị trí này kể từ khi Tottenham kết thúc ở mức 60 điểm vào mùa 2006/07. Ở mùa giải trước, Brighton đã kết thúc ở vị trí thứ tám với tỷ lệ điểm mỗi trận cao hơn, trong khi con số 60 điểm dự kiến của Liverpool mùa này chỉ hơn đúng 1 điểm so với những gì Everton làm được để đứng thứ 10 vào mùa 2020/21.
23h30 ngày 11/4: Liverpool vs Fulham
Đây cũng sẽ là mức điểm thấp nhất để giành vé dự Champions League thông qua thứ hạng tại giải quốc nội kể từ trường hợp của... chính Liverpool, đội đã đứng thứ tư cũng với 60 điểm vào mùa 2003/04. Nó chắc chắn đã mang lại kết quả tốt cho họ ở mùa giải sau đó.
Việc đoàn quân của HLV Arne Slot - CLB không thắng trong 3 trận gần nhất tại giải quốc nội - vẫn đang bám trụ ở vị trí thứ năm đã nói lên phong độ phập phù của Chelsea ngay phía dưới, đội bóng chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm trong tổng số 15 điểm tối đa gần đây.

Chứng kiến hai gã khổng lồ này kìm chân nhau mang lại cảm giác về một cuộc ẩu đả của những gã say rượu trong quán bar hơn là một trận quyền anh tranh đai thế giới. Họ có đầy rẫy những bước chạy loạng choạng và những cú vung tay vô định, và thật có chút bất công khi một trong hai đội sẽ ra về với tấm vé Champions League quý giá.
Nhưng có một cách khác tích cực hơn để nhìn nhận sự chật vật của họ: Đó là bằng chứng cho thấy nhóm trung lưu của Premier League đang mạnh lên. Và nhóm bám đuổi này vẫn có thể tạo nên một cú bứt phá muộn để nẫng tay trên vị trí thứ năm từ tay Chelsea và Liverpool. Brentford, đội chưa bao giờ được dự cúp châu Âu, hiện đứng thứ bảy và chỉ kém Liverpool 3 điểm, với Everton xếp ngay sau do kém hiệu số.
"Việc Everton góp mặt trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu là điều không thể tin nổi", HLV David Moyes phát biểu trong cuộc họp báo sau chiến thắng 3-0 trước Chelsea, trận đấu gần nhất của họ trước đợt tập trung ĐTQG.
Tất cả các đội trong Top 7, bao gồm cả đội đầu bảng Arsenal, đều đang giành được ít điểm hơn mức bình thường cho vị trí của họ, trong khi 7 đội xếp ngay sau lại đang "ăn" vào quỹ điểm của nhóm trên và thắng nhiều hơn thường lệ.
Thậm chí Bournemouth ở vị trí thứ 13 cũng chỉ kém Liverpool 7 điểm, vẫn đang nuôi hy vọng mong manh về một suất dự Champions League mùa tới.
18h30 ngày 11/4: Arsenal vs Bournemouth
Đây là khoảng cách nhỏ nhất lịch sử giữa vị trí thứ 5 và thứ 13 tại giai đoạn này của mùa giải - thông thường khoảng cách này rơi vào khoảng 17 điểm sau 31 vòng đấu. Cách đây 3 trận, khoảng cách đó là 12 điểm, nhưng sự sa sút của Liverpool đã mở toang cánh cửa cho các đội bóng tầm trung tại Premier League.
"Nếu cứ tiếp tục thế này, mùa tới chúng tôi nên cảm thấy hạnh phúc nếu được chơi tại Conference League", tiền vệ Dominik Szoboszlai chia sẻ sau trận hòa 1-1 của Liverpool trên sân nhà trước Tottenham tháng trước.
Một số người có thể thích một cuộc đua Champions League chất lượng cao giữa những đội bóng xứng tầm với giải đấu, nhưng sự hỗn loạn hiện tại mang lại sự đa dạng lớn hơn.
Đã từng có thời kỳ Chelsea, MU, Liverpool và Arsenal gần như độc chiếm Top 4. Từ mùa 2005/06 đến 2008/09, họ luôn giành vé sớm ít nhất một vòng đấu ngoại trừ năm 2006, khi Arsenal vượt qua Tottenham sau khi đội hình Spurs bị tàn phá bởi dịch bệnh và để thua 1-2 trước West Ham ở vòng cuối. Kể từ đó, sự thống trị này đã nới lỏng hơn, với Top 4 thay đổi qua từng mùa ngoại trừ mùa 2020/21.
Việc đưa vị trí thứ năm vào bàn cân càng làm lung lay trật tự Champions League vốn có. Suất dự vòng loại bổ sung này rõ ràng đã dẫn đến một cuộc tranh giành đa cực. BXH Premier League thường có xu hướng bó hẹp lại khi bạn nhìn xuống phía dưới.
Khoảng cách lớn nhất thường nằm ở đỉnh và đáy của BXH. Các chức vô địch thường được định đoạt với khoảng cách khoảng 7 điểm - 13 trong số 20 mùa gần nhất đã ngã ngũ trước vòng đấu cuối - trong khi vị trí thứ hai thường cách biệt khá an toàn với vị trí thứ ba. Các đội cuối bảng thường bị bỏ lại khá xa, kết thúc mùa giải với khoảng 6 điểm ít hơn vị trí thứ 19.
Nhưng khoảng cách giữa các đội lân cận sẽ thu hẹp dần theo từng vị trí: trung bình là 4 điểm giữa đội xếp thứ 4 và thứ 5, so với chỉ 2 điểm giữa đội thứ 10 và 11.
Vị trí thứ năm và con đường dẫn đến Champions League đáng lẽ phải là một tấm "thẻ bài thoát hiểm" cho cả Liverpool hoặc Chelsea. Việc thực tế không diễn ra như vậy là minh chứng cho một giải Premier League đầy tính cạnh tranh, nơi những cuộc phiêu lưu tại châu Âu không còn là giấc mơ xa vời đối với số đông nữa.























-ngay-09-4-2026.jpg)


