Như mọi người đã biết, Van Nistelrooy gia nhập M.U từ PSV vào năm 2001, trong khi Henry đầu quân Arsenal vào năm 1999 và ở thời điểm đó, cả hai đều là những tay săn bàn thượng thặng tại Premier League.
Sự cạnh tranh của M.U và Arsenal hướng đến những danh hiệu, giữa Van Nistelrooy và Henry cho danh xưng “chân sút xuất sắc nhất mùa bóng” chính là nền tảng giúp cho bóng đá Anh luôn có những trận cầu đỉnh cao. Không những thế, đằng sau những trận đấu còn là những điều bí ẩn khá thú vị mà giờ đây mới được Rio Ferdinand hé lộ, đó là sự ganh đua của Van Nistelrooy với Henry.
Rio kể: “Ruud khá thân với tôi. Cậu ấy hay trò chuyện mỗi khi chúng tôi kết thúc một trận đấu. Song có vài lần tôi chứng kiến Van Nistelrooy tỏ vẻ thất vọng khi chứng kiến Henry ghi được nhiều hơn số bàn thắng của anh ấy ngày hôm trước. Thậm chí, Van Nistelrooy còn ôm đầu, mặt bí xị vì thấy Henry chơi bùng nổ”.
Nhưng theo Rio thì điều đó bình thường, bởi một tiền đạo giỏi luôn cần một đối thủ lớn để cạnh tranh. Van Nistelrooy ghi tổng cộng 150 bàn cho M.U sau 219 trận trước khi rời Quỷ đỏ để gia nhập Real Madrid vào năm 2006. Henry sau đó gia nhập Barca năm 2007 và cả hai cũng giành được 2 La Liga ở 2 CLB kình địch tại Tây Ban Nha.
XEM THÊM