Đánh giá tân binh Ngoại hạng Anh sau nửa mùa giải: 'Bom tấn' thành 'bom xịt'?

Minh Việt
21:17 ngày 27-12-2021
Mùa Hè vừa rồi, Premier League thực hiện không ít những bản hợp đồng "bom tấn". Nhưng tới thời điểm này, tất cả những vụ chuyển nhượng đắt đỏ nhất đều chưa đáp ứng được kỳ vọng. Bom tấn đang đứng trước nguy cơ trở thành "bom xịt" nếu không cải thiện được phong độ.
Đánh giá tân binh sau nửa mùa giải: 'Bom tấn' thành 'bom xịt'?

Từ bản hợp đồng 100 triệu bảng Grealish…

Jack Grealish là bản hợp đồng đắt đỏ nhất của Premier League trong mùa Hè chuyển nhượng Hè 2021. Man City đã phải chi ra 100 triệu bảng để đưa anh về Etihad, qua đó biến Grealish không những trở thành cầu thủ người Anh đắt nhất lịch sử, mà còn lập kỷ lục chuyển nhượng của nhà ĐKVĐ Premier League. Rõ ràng, kỳ vọng đặt vào cựu ngôi sao của Aston Villa là rất lớn. 

Thực tế, Grealish chơi không tệ trong giai đoạn đầu. Anh liên tục được đá chính bên hành lang trái trên hàng công trong sơ đồ 4-3-3. Anh cũng đánh bật Raheem Sterling lên ghế dự bị. Đó là giai đoạn mà kỹ thuật của Grealish kết hợp khá ổn với những pha leo biên của Joao Cancelo, biến hành lang trái trở thành hướng tấn công rất nguy hiểm của Man xanh. 

Tuy nhiên, kể từ vòng 8 tới nay thì Grealish bắt đầu sa sút, cộng thêm dính chấn thương. Điều này khiến ngôi sao người Anh không còn giữ được vị trí chính thức. Bằng chứng là 11 vòng gần nhất, Grealish chỉ 5 lần có tên ở đội hình xuất phát. Ở trận đấu mới nhất gặp Newcastle, anh không được ra sân phút nào. 

Jack Grealish đang để lại thất vọng sau nửa mùa giải

Tín hiệu báo động đã bật với Grealish, đặc biệt sau khi anh bị chính HLV Pep Guardiola nhắc nhở về thái độ. Số là sau chiến thắng 7-0 trước Leeds, thay vì về nhà nghỉ ngơi thì Grealish và Phil Foden bị phát hiện đi bar. Chuyện này khiến Pep rất không hài lòng. Khi được hỏi về những thay đổi ở trận gặp Chích choè, Pep cho biết: “Đây không phải là vì xoay vòng, không phải. Tôi quyết định đội hình ra sân bởi vì có những người xứng đáng, những người còn lại thì không. Ở giai đoạn Giáng sinh, tôi tập trung rất nhiều vào thái độ cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Khi bên ngoài sân cỏ không có thái độ thích đáng, họ sẽ không được ra sân. Chúng tôi phải tập trung trong toàn bộ thời gian bởi lễ Giáng sinh thường gây sự xao nhãng và mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Đây được coi là những tuyên bố rằn mặt Grealish và Foden, rằng cho dù 1 người là cầu thủ 100 triệu bảng, 1 người là tài năng trẻ hết mực được cưng chiều, nhưng không có vùng cấm nào ở Man City. Nếu không cải thiện cả về phong độ lẫn thái độ ngoài sân cỏ, Grealish sẽ đứng trước tương lai ảm đạm tại Etihad.

Lukaku, Varane... cũng bị gọi tên

Nhìn rộng hơn, không phải mỗi Grealish, mà các vụ bom tấn khác được Premier League thực hiện Hè 2021 cũng đều gây thất vọng. Sau Grealish, 4 cầu thủ đắt giá nhất tiếp theo lần lượt là Romelu Lukaku (Chelsea, 98 triệu bảng), Jadon Sancho (M.U, 72), Ben White (Arsenal, 50), Raphael Varane (M.U, 34).

Trong số này, chỉ có mỗi White là phần nào đáp ứng được yêu cầu, khi giúp hàng phòng ngự của Arsenal chơi tốt hơn. Cả 3 cái tên còn lại đều “mất hút” theo nhiều cách khác nhau. 

Đầu tiên là trường hợp của Lukaku. Tiền đạo người Bỉ tạo ra cơn sốt ở Chelsea khi ghi 3 bàn/3 vòng đầu tiên ở Premier League trong màu áo The Blues, trong đó có màn trình diễn bùng nổ ở trận ra mắt gặp Arsenal. Tuy nhiên, kể từ vòng 5 tới nay, Lukaku vẫn đang chưa ghi thêm được bàn thắng nào ở Ngoại hạng Anh. Trong 2 tháng trở lại đây, anh thậm chí còn chưa đá chính trận nào vì chấn thương. Ngay cả khi đã trở lại ở giai đoạn này vị trí của Lukaku cũng là ghế… dự bị. HLV Thomas Tuchel vẫn sử dụng số 9 của mình một cách rất dè dặt.

Lukaku chỉ có thể bùng nổ một vài trận đầu trước khi liên tiếp dính chấn thương

Rất nhiều bài báo đã phân tích Tuchel vẫn chưa biết cách phát huy hết năng lực của Lukaku, như Antonio Conte làm được ở Inter trước đây. Hoặc bản thân Lukaku cũng không còn duy trì được phong độ cao. Một giải thuyết khác là Lukaku không dễ toả sáng khi trở lại Premier League bởi tại đây, chất lượng và trình độ các hậu vệ cao hơn ở Serie A. Hãy nhìn cách Zlatan Ibrahimovic bị Konate bắt chết trong trận gặp Liverpool ở vòng bảng Champions League, trong khi về Serie A vẫn ghi bàn đều đặn thì rõ. 

Bộ đôi của M.U là Sancho và Varane cũng tương tự. Sancho mới tạm lấy lại phong độ từ khi Ole Solskjaer bị sa thải. Còn trước đó ở thời Solsa, Sancho không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Varane từng được M.U ưu ái tạo ra lễ ra mắt ấn tượng trong trận đấu đầu tiên của Quỷ đỏ ở mùa giải mới, nhưng rồi siêu trung vệ người Pháp dính chấn thương nghỉ thi đấu suốt gần 2 tháng nay. 

Đây rõ ràng đang là nửa đầu mùa giảm kém cỏi những bản hợp đồng bom tấn. Liệu họ có chơi tốt hơn ở phần còn lại mùa bóng?

Lukaku kém xa mùa trước
Sau 18 vòng ở Premier League, Lukaku mới ghi được 3 bàn thắng. Đây là thành tích làm bàn kém xa cùng kỳ mùa giải trước. Mùa trước, sau 18 vòng ở Serie A thì Lukaku đã có 12 lần lập công cho Inter. Rõ ràng Lukaku đang không còn là chính mình từ khi trở lại Chelsea. 

2. Grealish mới có 2 bàn ở Premier League từ khi sang Man City, trong khi số bàn thắng kỳ vọng của anh là 4,1. Thời gian gần đây, Grealish bị chỉ trích rất nhiều về khả năng chớp cơ hội. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x