Đối với Moyes, bóng đá đã thay đổi quá nhiều trong ba thập kỷ qua, từ cách chuẩn bị tiền mùa giải cho tới chuyển nhượng. Everton của ông hiện đang lép vế trên TTCN, buộc Moyes phải tìm cầu thủ qua cửa ngách, đó là những cầu thủ hạng dưới hoặc những tài năng Nam Mỹ chưa được khai quật.
Điều tuyệt vời nhất khi Moyes trở lại Everton là sự hiện diện của ông sẽ hạn chế những suy nghĩ tiêu cực, thiếu sáng suốt, thường ám ảnh quá nhiều NHM của CLB. Moyes có một công việc khó khăn tại đội bóng áo xanh vùng Merseyside.
Nhưng rõ ràng ông là người phù hợp với CLB cũng như CLB phù hợp với ông. Và vì thế, giới mộ điệu tin rằng điều đó sẽ giúp Moyes phát huy được điểm mạnh của mình là đưa về và phát triển những tài năng tiềm ẩn, những viên ngọc thô như ông từng làm trước đây.
Trong số những người đang làm việc, Moyes là HLV Ngoại hạng Anh có số trận dẫn dắt nhiều nhất tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù: 716 trận. Và trong lịch sử Premier League, vị chiến lược gia 62 tuổi này đứng thứ ba, chỉ sau Sir Alex Ferguson (1.252 trận) và Arsene Wenger (828).
Mùa hè 2025, Moyes được Hoàng tử William phong tặng Huân chương Đế chế Anh (OBE) để ghi nhận những đóng góp của ông cho bóng đá. Trong cuộc phỏng vấn trên The Athletic, Moyes chia sẻ chi tiết về những thay đổi trong giai đoạn tiền mùa giải trong sự nghiệp của mình, từ việc các cầu thủ chạy vòng quanh sân với "túi rác" đến "mọi thứ giờ đây đều được thực hiện với bóng", đồng thời chỉ ra nhu cầu thiết yếu trong việc