Bóng Đá Plus trên MXH

Đây sẽ là mùa giải đột phá của De Ligt tại MU?

05 giờ trước
Mùa giải mới của MU đã bắt đầu với biết bao kỳ vọng. Và có một nhân vật ít được quan tâm song lại nhận được sự chú ý khá đặc biệt, đó là trung vệ Matthijs de Ligt.

    De Ligt đang ngày càng trưởng thành

    Có một câu chuyện mà Neil Warnock rất thích kể về những rủi ro khi quá tin vào dữ liệu trong việc đánh giá cầu thủ bóng đá.

    Câu chuyện liên quan đến việc Warnock, khi đó đang dẫn dắt Crystal Palace, đã cử trợ lý Ronnie Jepson đến Scotland để "xem giò" một trung vệ. Jepson trở về với bản báo cáo rất tích cực, cho rằng có thể chốt thương vụ với giá 4 triệu bảng. Tuy nhiên, theo lời Warnock, ban lãnh đạo Palace lại tỏ ra do dự vì dữ liệu thống kê về khả năng di chuyển của cầu thủ này chưa thuyết phục họ.

    "Có thể nhìn cậu ta không đủ nhanh, nhưng ở Scotland thì cậu ấy chỉ mới chạy ở số hai thôi", Warnock kể lại trong một lần gần đây. "Nếu buộc phải bứt tốc, cậu ta sẽ bứt tốc…".

    Trung vệ mà Warnock và Jepson đã theo dõi chính là Virgil van Dijk. Một trong những bài học lớn mà ông và nhiều người làm bóng đá khác muốn truyền lại, đó là những con số thống kê có thể đánh lừa khi bạn đánh giá các trung vệ.

    Điều này đưa chúng ta đến với Matthijs de Ligt, người vừa có một pha ngăn chặn phản công của Arsenal theo cách như thế này. Đó chỉ là một tình huống phòng ngự ngắn ngủi, không xuất hiện trên bất kỳ bảng thống kê nào, bởi trung vệ 26 tuổi không có cú tắc bóng hay pha cắt bóng nào. Những kẻ thích soi mói có lẽ còn bật cười khi thấy De Ligt ngã xuống sau tình huống Martin Odegaard cố gắng chọc khe cho Gabriel Martinelli.

    De Ligt (số 4) và pha phòng ngự ở tình huống băng xuống của Odegaard

    Nhưng thực tế, đó lại chính là kiểu phòng ngự mà Ruben Amorim yêu cầu ở các trung vệ MU. De Ligt thể hiện được khát khao, ý chí quay về hỗ trợ phòng ngự ngay từ phần sân đối phương. Anh cũng cho thấy sự thông minh khi bít khoảng trống ở trung lộ, ngăn Odegaard dễ dàng chuyền cho Martinelli hay Bukayo Saka. Pha bứt tốc ngắn và trì hoãn ấy không lọt vào các clip highlight, song nó mang lại tác động tích cực trong hệ thống phòng ngự của MU, dù anh không hề chạm bóng.

    Phòng ngự là một công việc khó khăn, ồn ào và đôi khi dễ bị bẽ mặt. De Ligt lại giỏi trong những phần việc âm thầm mà ít ai ghi nhận. "Cậu ấy từng chơi cho những CLB lớn và sát cánh cùng những đồng đội tuyệt vời", Phil Jones chia sẻ với The Athletic hồi đầu tháng 6. "Kinh nghiệm của cậu ấy nơi hàng thủ rõ ràng là rất quan trọng".

    "Cậu ấy giống tôi hơn tôi từng nghĩ", Wes Brown bổ sung. "Tôi thích cậu ấy. Trước tiên là thể hình: khỏe, lì lợm, không bao giờ bỏ cuộc. Cậu ấy là mẫu trung vệ lăn xả, thích những pha tắc bóng cuối cùng. Và trên hết, cậu ấy muốn chiến thắng. Tôi nghĩ De Ligt sẽ là ưu tiên của Amorim".

    Amorim đã điền tên De Ligt vào đội hình xuất phát trong trận khai màn thua Arsenal. Trung vệ người Hà Lan chơi ở vị trí trung tâm của hàng thủ ba người, với Luke Shaw bên trái và Leny Yoro bên phải. Anh không hề nao núng khi đối đầu với Victor Gyokeres và đóng góp chắc chắn cả trong phòng ngự lẫn triển khai bóng. 

    Khi MU chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 4-4-2 để phòng ngự, De Ligt là trung vệ giàu kinh nghiệm nhất, đóng vai trò chỉ huy. Còn khi MU chuyển thành 4-3-3 trong khâu luân chuyển bóng, chính De Ligt được yêu cầu "dọn sạch không gian" (theo lời Amorim) bằng cách dâng lên giữa sân để phân phối bóng hoặc mở thêm phương án cho thủ thành Altay Bayindir.

    De Ligt là một trung vệ giỏi và sẽ là quân bài hữu ích cho Amorim trong cả mùa giải. Tuy nhiên, lúc Harry Maguire được tung vào sân ở phút 80 thay Shaw, De Ligt phải dạt sang bên phải, Yoro chuyển sang trái còn Maguire chơi ở trung tâm. Kỹ năng của De Ligt khiến anh giống mẫu trung vệ "chó săn", thiên về 1 kèm 1 và thường xuyên áp sát đối thủ.

    Điều này lại khá giống với Maguire, và có thể tạo ra những "nút thắt chiến thuật" cho Amorim. Maguire vốn giàu kinh nghiệm hơn trong sơ đồ 3 trung vệ, thường chỉ huy hàng thủ bằng tiếng nói và cũng thoải mái hơn khi dẫn bóng. Đây cũng chính là những điểm mà De Ligt từng bị chỉ trích thời còn ở Bayern.

    De Ligt đang nhận được sự tin tưởng từ HLV Amorim

    De Ligt không phải là trung vệ chậm chạp, nhưng anh thiếu tốc độ bứt tốc để che chắn không gian rộng như Yoro - người phù hợp nhất với vai trò này ở MU. Nếu Amorim dùng hàng thủ 4 người, một trong hai De Ligt hoặc Maguire sẽ phải cạnh tranh để đá cùng Yoro hoặc Lisandro Martinez. Còn trong sơ đồ ba trung vệ, vị trí của De Ligt lại khó đoán hơn. Ở EURO 2020, anh chủ yếu chơi lệch trái trong hàng thủ ba người của HLV Frank de Boer và kết thúc bằng tấm thẻ đỏ trong trận thua Séc ở vòng 1/8.

    Ronald Koeman, HLV tuyển Hà Lan hiện tại, cũng ít trọng dụng De Ligt. Năm ngoái, ông từng rút anh ra trong trận hòa 2-2 với Đức, nói rằng muốn "bảo vệ" cậu học trò.

    Ở MU mùa trước, De Ligt chơi hay nhất khi đứng bên phải hàng thủ ba người, tận dụng sức mạnh và khả năng xoạc bóng để khóa chặt những tiền đạo tốc độ. Bên cạnh đó, Amorim cũng đã dành nhiều thời gian ở giai đoạn tiền mùa giải để rèn luyện anh, cùng Maguire, cho vai trò trung vệ giữa. Mùa này, De Ligt có thể sẽ được xoay vòng như một "phó tướng" đáng tin cho Maguire ở trung tâm, hoặc cho Yoro ở vai trò lệch phải.

    "Đá trung vệ giữa thì bạn ít phải chạy hơn", Phil Jones lý giải. "Vì wing-back dâng cao, trung vệ lệch phải phải bao quát tới 20 đến 30 mét, và không chỉ bao quát mà phải tới đúng lúc, rất nhanh. Còn trung vệ giữa chỉ cần dạt sang ngang, kiểu 'sweeper' thôi".

    Jones tin rằng "mọi trung vệ đều cần thoải mái khi chơi cả bên phải lẫn bên trái", và đây là thử thách mà De Ligt đã tiếp nhận nghiêm túc. Hợp đồng của Maguire sẽ hết hạn vào tháng 5/2026, vì vậy De Ligt hoàn toàn có thể trở thành nhân tố cho tương lai, hiện tại đang tích lũy đầy đủ kỹ năng cần thiết cho vai trò đó.

    Warnock và nhiều chuyên gia bóng đá tin rằng phòng ngự không chỉ là câu chuyện về số pha tắc bóng hay quãng đường chạy. Một gợi ý nho nhỏ: những nguyên tắc của nghệ thuật phòng ngự cũng giống như quy tắc ngữ pháp tiếng Anh. Ví dụ, mỗi quy tắc đều có ngoại lệ, và ngữ cảnh chính là chìa khóa để hiểu đúng mọi thứ.

    De Ligt là một trung vệ giỏi, song bối cảnh xung quanh trung vệ này hiếm khi đủ ổn định để anh có thể thực sự định hình bản thân. Mùa giải 2025/26 sẽ mang đến cơ hội để De Ligt tái khẳng định mình là một trong những trụ cột quan trọng nhất của MU, đồng thời vươn lên nhóm trung vệ xuất sắc nhất Premier League.

    Đỗ Trung • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay