Dù mùa trước, Man City lên ngôi với khoảng cách khủng khiếp là 19 điểm nhiều hơn đội thứ nhì và xô đổ hàng loạt kỷ lục, thì vẫn có nhiều cái nhìn lo lắng cho nhà ĐKVĐ trong mùa giải 2018/19. Bởi suốt thập kỷ qua, chưa đội nào bảo vệ được chức vô địch Premier League khi mà chiếc ngai vàng của giải đấu lúc nào cũng chông chênh.
Suốt 26 năm lịch sử của Premier League, mới chỉ có 7 lần các đội vô địch bảo vệ được ngai vàng. 6 lần trong số đó thuộc về Man United của Sir Alex Ferguson huyền thoại. Lần còn lại thuộc về Chelsea của Jose Mourinho thời đỉnh cao.
Trong khi đó, cảm giác giữ lại được ngôi quân vương sau khi đàn áp thành công những cuộc nổi loạn là điều mà Man City chưa từng trải qua, dù trước thời Pep Guardiola, Man xanh đã 2 lần vô địch Premier League. Mùa giải 2011/12, Man City đăng quang cùng HLV Roberto Mancini, nhưng ngay sau đó họ bị M.U đánh bật khỏi ngai vàng. Đến mùa 2013/14, Man xanh lại lên ngôi, lần này là với HLV Manuel Pellegrini. Nhưng rồi, lịch sử lặp lại. Họ mất ngai ngay ở mùa tiếp theo, về tay Chelsea.
Nhắc đến lịch sử để thấy rằng, dù Man City lúc này đang là đội mạnh nhất nước Anh thì vẫn có lý do để lo lắng cho hành trình bảo vệ ngai vàng của họ. Càng đáng nói hơn khi sức ép dành cho các nhà vô địch tại Premier League luôn cao hơn bất cứ giải đấu nào trên thế giới.
Tại La Liga, quyền lực tập trung hết vào Real và Barca. Ligue 1 thì thường xuyên nổi lên những đội thống trị như Marseille giai đoạn 1988-92, Lyon (2001-08) hay PSG với 5 chức vô địch trong vòng 6 năm qua. Bundesliga đơn giản là thuộc về Bayern, còn Serie A cũng đang rên xiết dưới gót giày Juve. Chỉ có ở Premier League luôn xuất hiện 5-6 đội đủ sức cạnh tranh ngai vàng, khiến áp lực dành cho các nhà vô địch luôn ở mức cao nhất. Và kẻ nào không chịu được áp lực ấy, thậm chí còn “sập nguồn” thê thảm. Không nói đâu xa, hai nhà vô địch gần nhất là Chelsea và Leicester là ví dụ. Chelsea mùa vừa rồi rơi xuống tận thứ 5 với 30 điểm ít hơn nhà vô địch mới. Leicester còn thảm hơn, họ rơi xuống thứ 12 ở mùa 2016/17 và kém đội cướp ngôi của mình tới… 49 điểm.
Đối thủ vùng lên
Mùa giải năm nay, những đối thủ Man City đang vùng lên mạnh mẽ. Liverpool là cái tên đáng được nhắc đến đầu tiên. The Kop dường như không bị nỗi thất vọng của việc thua trận chung kết Champions League mùa trước làm cho suy sụp, mà trái lại, họ đang lấy đó làm động lực hướng đến việc tranh đoạt ngai vàng quốc nội. Tiền được chi ra không tiếc tay để HLV Jurgen Klopp đưa về những ngôi sao như thủ thành Alisson, các tiền vệ Keita, Fabinho và Shaqiri. Tổng cộng, số tiền mà Liverpool chi ra ở “chợ Hè” đã lên đến 170 triệu bảng, nhiều hơn 110 triệu bảng so với Man City.
Mua sắm rầm rộ, Liverpool sẽ là đối trọng lớn nhất của Man City ở mùa này, với tỷ lệ cược cho khả năng vô địch là 7/2 (đặt 2 ăn 7), chỉ kém mỗi Man xanh (4/6). Với đầu tàu là Salah – ngôi sao hay nhất giải Ngoại hạng hiện nay – Liverpool đủ sức lật đổ Man City. Ngay cả Pep cũng phải thừa nhận: “Liverpool sẽ là đối thủ lớn nhất của chúng tôi. Nhìn vào đội hình chất lượng cũng như cách thi đấu của họ, ai cũng nhận thấy điều đó”.
Mùa trước, Liverpool đã đánh bại Man City tại tứ kết Champions League, xé nát giấc mơ châu Âu của thầy trò Guardiola. Mùa này, khi đã mạnh hơn với những bản hợp đồng mới, The Kop hoàn toàn có thể phá tan giấc mơ bảo vệ ngai vàng Premier League của Man xanh.
M.U, đội á quân mùa trước, cũng sẽ khiến Man City đau đầu. Mourinho lão luyện đang đứng trước mùa giải then chốt với tương lai tại Old Trafford, nên chắc chắn sẽ dồn toàn lực cho mục tiêu vô địch Premier League. Những ngôi sao được kỳ vọng tại M.U như Alexis Sanchez hay Romelu Lukaku cũng đang sẵn sàng chinh phục mùa bóng mới. M.U có thể soán ngôi và các nhà cái cũng thừa nhận điều đó khi xếp họ vào vị trí thứ 3 trong danh sách các đội có khả năng vô địch, với tỷ lệ 7/1 (đặt 1 ăn 7).
Trong khi đó, Chelsea và Arsenal sau khi bị đá văng khỏi Top 4 mùa trước đang quyết tâm đòi lại những gì đã mất nhờ các thuyền trưởng mới. Unai Emery của Arsenal rất giỏi xoay xở với những nguồn lực hạn chế. Sarri tại Chelsea thì đang cho thấy bóng dáng của một dị nhân, với tinh thần cảm tử thông qua sơ đồ tấn công 4-3-3. Ngay cả Tottenham, đội chưa mua sắm được cầu thủ nào ở Hè này, cũng vẫn đáng gờm. Đấy là đội duy nhất đạt được độ nhuyễn và sự ổn định về cả lối chơi và nhân sự như Man City lúc này. Và đấy cũng là đội có thể ngáng đường bất cứ ai ở mùa giải năm nay, khi họ vẫn còn nguyên những ngôi sao xuất sắc như Kane, Alli, Eriksen, Son...
M.U vs Leicester City chuẩn bị gì trước trận khai màn Premier League 2018/19
10 nhà vô địch gần nhất hầu hết có kết cục xấu
10 năm qua, kết cục của các nhà vô địch phần lớn là thê thảm. Ngoại trừ M.U còn cầm cự được tương đối, các nhà vô địch khác hầu hết đều rơi rớt và cán đích với khoảng cách mênh mông so với kẻ cướp ngôi.
0 - Kể từ năm 2009 tới nay, Serie A, La Liga và Bundesliga đều đã chứng kiến ít nhất là 2 đội vô địch bảo vệ thành công ngai vàng. Ligue 1 tuy chỉ có PSG làm được điều ấy nhưng họ làm liên tiếp 3 mùa giải. Chỉ có Premier League là chưa từng một lần được thấy đội nào bảo vệ thành công ngôi quán quân trong cùng quãng thời gian.
Bất chấp những tin đồn Paul Pogba đòi rời M.U đến Barcelona, HLV Jose Mourinho vẫn khẳng định tiền vệ người Pháp hạnh phúc và tự hào khi được khoác áo Quỷ đỏ.
Nhiều ngôi sao dự World Cup 2018 vẫn chưa sẵn sàng. Cầu thủ mới chưa biết hội nhập ra sao. Và có thể sẽ còn nhiều chi tiết “lạ” nữa, khi các đội ra sân đá trận đầu tiên trong mùa bóng mới. Nhưng có một điều gần như chắc chắn: vật đổi sao dời đi nữa, đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn sẽ chơi thiên về thủ.
Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/2019 khai cuộc tưng bừng với trận đấu mở màn giữa á quân Manchester United và cựu vương Leicester City trên sân nhà Old Trafford lúc 2h sáng 11/8.
Mối quan hệ giữa Jose Mourinho với Paul Pogba khó hàn gắn, sau những phát ngôn của HLV người Bồ Đào Nha về học trò ở World Cup 2018. Bao năm qua, Mourinho vẫn luôn có bất đồng với những cầu thủ ngôi sao.
Ai cũng biết hàng thủ đang là điểm yếu nhất của M.U. HLV Jose Mourinho ngay từ đầu Hè đã gửi danh sách mua sắm cho Phó chủ tịch Ed Woodward để tăng cường hàng phòng ngự. Tuy nhiên, đến giờ ông vẫn chưa nhận được bản hợp đồng chất lượng nào ở hàng thủ.
Tới Chelsea với bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng, Kepa Arrizabalaga chính thức trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Vậy thủ môn 23 tuổi là ai, và có xứng đáng với mức giá điên rồ ấy?
Đã không có “vụ nổ lớn” nào xảy ra trong ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè 2018 tại Anh. Các ông lớn đều đã hài lòng với sự tăng cường lực lượng từ trước. Chỉ có mỗi Everton rất năng nổ trong nỗ lực chiêu binh.
M.U đang gặp nhiều vấn đề bất ổn. Tuy nhiên, Leicester cũng chẳng khá hơn khi đã bán hoặc thiếu những ngôi sao sáng nhất. Trong tình cảnh đó, rất có thể Quỷ đỏ sẽ chơi trận khai mạc tưng bừng để tiếp thêm tự tin trong cuộc đua vô địch.
Trong giờ cuối của TTCN Hè 2018 tại Anh, Everton đã kịp đạt thỏa thuận chiêu mộ Yerry Mina từ Barcelona với giá 31,5 triệu euro, phụ phí 1,5 triệu euro. Ngoài ra, Everton còn mượn được cả Andre Gomes.
Nhận định bóng đá trận Atalanta vs Empoli trong khuôn khổ vòng 34 Serie A 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Tờ The Times cho biết chính HLV Jurgen Klopp là người yêu cầu chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunez, trong khi bộ phận tuyển dụng của Liverpool không đánh giá cao tuyển thủ Uruguay.
Cây viết Charlie Wyett của tờ The Sun cho rằng Bruno Fernandes là một trong những thủ quân tệ nhất lịch sử MU, song vẫn đánh giá cao những gì anh đã làm được cho CLB.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn