Derby Manchester và sự trở lại của Antonio Conte!

BONGDAPLUS
14:28 ngày 06-11-2021
Derby Manchester và sự trở lại của Antonio Conte dưới góc nhìn của Steve McManaman - cựu tiền vệ Liverpool và ĐT Anh. Cuộc phỏng vấn độc quyền được thực hiện trên chương trình Legend View - Góc nhìn huyền thoại của Truyền hình K+.  

+ Nhà báo Phạm Tấn: Chào McManaman. Thật vui khi có anh tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.

- Steve McManaman: Vâng rất vui được gặp lại anh. Tôi vừa có một tuần bóng đá rất bận rộn: bay qua Italia theo dõi trận Atalanta và Man United rồi lại lập tức trở về Anh để chuẩn bị cho trận Liverpool và Atletico...

+ Nghe hấp dẫn nhỉ. Chúng ta sẽ nói về CR7 và MU sau. Trước hết tôi muốn hỏi anh về sự trở lại Ngoại hạng Anh của Antonio Conte. Nhiều tin đồn cho rằng ông ấy sẽ đến MU, nhưng cuối cùng lại đến Tottenham. Anh có lời giải đáp nào cho điều đó không?  

- Đơn giản là Tottenham cần HLV mới. Họ đã thay Nuno để tìm kiếm một thứ bóng đá cơ động mới mẻ hơn. Đó là lý do Conte đến. Tottenham muốn đưa ông ấy về từ hè, nhưng khi đó ông vẫn còn ràng buộc với Inter. Nhưng bây giờ ông ấy đã sẵn sàng cho thử thách mới. Đó sẽ là một bước tiến lớn cho Tottenham.

+ Anh có nghĩ vì MU quá chần chừ trong việc sa thải Ole nên Conte mới quyết định sang Tottenham không?

- Tôi nghĩ quan trọng là Conte muốn đến đâu. Lúc này MU vẫn đang có HLV, còn Tottenham mới cần người. Conte từng làm việc tại London cùng Chelsea, ông ấy hiểu nơi này. Hiện tại nơi đây hợp với ông ấy hơn.

+ Điều gì đã khiến Conte giỏi vậy và nhiều đội bóng muốn có ông ấy vậy?

- Ai cũng biết thành tích của ông ấy. Ông ấy đã thành công tại Juventus, Chelsea, Inter Milan. Đó là người đã vô địch rất nhiều giải khác nhau. Ông là một người đòi hỏi cao ở các cầu thủ, đó cũng là những gì Tottenham cần lúc này. Hy vọng Conte sẽ đáp ứng được điều đó.

+ Đúng là một nhà vô địch hàng loạt, đã từng giành 5 chức VĐQG trong 7 năm. Một thành tích tuyệt vời. Liệu ông ấy có thể làm được với Tottenham?

- Tôi nghĩ năm nay thì không. Quan trọng là ông ấy sẽ được cấp bao nhiêu tiền. Ở Chelsea và Inter ông ấy mua khá nhiều. Nếu Tottenham cũng làm vậy thì họ sẽ có cơ hội trong tương lai, nhưng năm nay thì không. Hiện tại đang có quá nhiều đội mạnh, chỉ hy vọng Tottenham sẽ tiến bộ hơn, khiến các fan hứng thú khi đến sân.

+ Liệu họ có thể vào Top 4 mùa này và hướng tới danh hiệu mùa sau không, khi hầu bao của Tottenham không rủng rỉnh so với Big 6?

- Có thể là năm sau, nhưng lúc này bạn phải nhìn vào động thái lẫn tài chính của Tottenham. Dù đội đang bất ổn nhưng họ vẫn có Kane và Son. Ông ấy cần giúp họ ghi bàn trở lại. Họ cũng cần cải thiện đội hình để chen vào Top 6. Lúc này có Liverpool, Chelsea, Man City, Man United, Arsenal và West Ham đều chơi tốt nên không dễ vào Top 4. Hãy chờ xem Conte có tái lập thành tích trong quá khứ được không.  

+ Vậy đâu là sự khác biệt giữa Conte và Mourinho?

- Chẳng ai có thể nói Conte giống Mourinho cả. Họ hoàn toàn khác nhau, với những đòi hỏi khác nhau. Tôi nghĩ Conte khác Mourinho. Đương nhiên mọi người đều muốn so sánh. Nhưng với tôi họ chẳng giống nhau gì cả.

+ Anh có nghĩ khác biệt giữa họ nằm ở chiến thuật không? Tôi không nghĩ thế. Conte tiếp quản Tottenham đang bất ổn. Họ còn không sút cú nào trúng đích trước MU. Họ chơi phòng ngự dưới thời Nuno. Điều đó cần thay đổi. Conte sẽ thay đổi theo cách của ông ấy. Đây là khởi đầu mới và hãy hy vọng họ có phản ứng cần thiết.  

Những cầu thủ này từng chơi cởi mở hơn dưới thời Pochettino. Họ đã thay đổi cùng Mourinho và sẽ một lần nữa thay đổi với Conte. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi. Họ đã từng đứng thứ 2, thứ 3 ở Ngoại hạng Anh và vào chung kết Champions League.  

+ Anh có nghĩ Kane sẽ lấy lại phong độ như dưới thời Pochettino không?  

- Cá nhân tôi thích cậu ấy. Đó là một cầu thủ tuyệt vời, một chân sút cừ khôi nhưng đang gặp nhiều vấn đề. Anh ấy muốn đi mà không được. Giờ phong độ chưa được tốt, nhưng khi thay đổi HLV, các cầu thủ tích cực hơn thì hy vọng anh ấy sẽ sớm nổ súng trở lại.

+ Hy vọng Kane sẽ ghi bàn và Tottenham sẽ trở lại cuộc đua. Giờ hãy nói về Man Utd, về trận derby rất lớn cuối tuần này. Xem trực tiếp trận đấu trên sân Atalanta, anh ấn tượng với điều gì nhất?

- Điều tôi ấn tượng là may cho MU khi có Ronaldo. Một lần nữa anh ta lại cứu họ. Đó là phút cuối rồi và họ hoàn toàn có thể bị loại trong trận tiếp theo trên sân của Villarreal. Nhưng sự thực là Ronaldo đã giải cứu họ trong phút bù giờ để cùng chia sẻ vị trí đầu bảng. Giờ họ chỉ cần đánh bại Young Boys tại Old Trafford là sẽ bước tiếp, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ UEFA.  

Nhưng phải nói là MU chơi không tốt. Họ nhớ Varane khi anh ấy rời sân vì chấn thương. Họ lạc lối khi đá 4 hậu vệ. Nhưng họ vẫn có được kết quả nhờ chàng trai số 7 trong đội hình. Cậu ấy ghi bàn khi tất cả bó tay. Đó là một siêu cầu thủ, ghi 5 bàn sau 4 trận tại Champions League. Đó là thống kê không thể tin nổi với cầu thủ đã 36 tuổi.

+ Nói về Ronaldo thì tôi không còn lời nào để khen nữa, vì cậu ấy quá xuất sắc. Anh nghĩ sao?

- Tôi cũng như anh và mọi người trên thế giới thôi, cậu ấy là một cầu thủ phi thường. Cậu ấy ghi bàn đẹp và kiến tạo hay trong trận gặp Tottenham cho Cavani, rồi cũng ghi thêm 2 bàn vào lưới Atalanta. Cậu ấy ghi những bàn thắng phút cuối vào lưới Atalanta và Villarreal, một người không thể ngừng ghi bàn. Đó là điều khó nhất của bóng đá, lấy bóng và đưa nó vào lưới đối phương. Ronaldo làm điều đó thật nhẹ nhàng...  

+ 9 bàn sau 11 trận cho United, quá tuyệt vời. Nhưng cậu ấy đã 36 tuổi rồi, liệu cậu ấy có thể duy trì điều ấy hằng tuần?

- Tôi nghĩ có thể chứ, ghi 9 bàn trong 11 trận và 5 bàn trong 4 trận Champions League. Tôi không nhìn vào tuổi tác mà nhìn vào những con số từ màn thể hiện của cậu ấy trên sân. Những con số ấy tốt hơn các cầu thủ trẻ mà cậu ấy đang chơi cùng, nên tôi thấy không vấn đề gì nếu cậu ấy tiếp tục như bây giờ. Cậu ấy và Cavani là những cầu thủ kinh nghiệm, chừng nào họ còn di chuyển và tạo ra cơ hội, thì tôi thấy ổn.

+ Anh có nghĩ rằng mọi người chỉ đang làm quá về việc Man United phụ thuộc vào bộ đôi tiền đạo có tổng số tuổi là 70?

- Những việc đó, tôi không bận tâm. Hãy nhìn Benzema ngoài 30, Ibrahimovic ngoài 40 vẫn ghi bàn liên tục. Tuổi tác là tương đối, miễn bạn thi đấu tốt là được. Những tiền đạo hay nhất giờ đều ngoài 30 và họ vẫn chơi rất tốt.

+ Ngoài Cavani thì anh thấy ai là đối tác hợp lý cho Ronaldo khi họ chơi sơ đồ 2 tiền đạo?

- Tôi nghĩ bất kì ai, Rashford, Greenwood và Cavani đều có thể là đối tác của Ronaldo. Solskjaer có rất nhiều lựa chọn và nếu một lựa chọn không ổn, ông ấy có thể đổi sang lựa chọn khác. Điều quan trọng là họ có những ngôi sao trên ghế dự bị.

+ Liệu họ có duy trì được động lực đó khi gặp Man City trong trận derby?

- Cá nhân tôi nghĩ rằng Man City, dù có phong độ trồi sụt gần đây, vẫn là đội mạnh hơn. Chúng ta cứ chờ xem, nhưng cá nhân tôi vẫn nghĩ City mạnh hơn.  

+ Nhưng City đang không chơi tốt, họ bị loại khỏi League Cup và thua Crystal Palace 0-2 ngay trên sân nhà cuối tuần qua?

- Laporte bị đuổi khỏi sân và đó là tổn thất  lớn, họ phải đưa vào John Stones để đá cặp cùng Ruben Dias. Nhưng đôi khi chuyện như vậy vẫn xảy ra trong bóng đá. Họ bị dẫn trước, mất người và không thể ghi bàn. Nhưng ở Old Trafford sẽ khác, họ sẽ cầm bóng nhiều và tạo cơ hội, Man United sẽ phải chống trả, và đây sẽ là trận đấu hay.

+ Tôi nghĩ cặp đôi Ruben Dias và John Stones chắc chắn hơn là cặp Dias-Laporte bởi vì những gì đã diễn ra trong mùa giải trước đã nói lên tất cả. Nhưng một vấn đề lớn của Man City lúc này là nhiều cầu thủ đang chơi dưới sức, như Kevin De Bruyne chẳng hạn?

- Có lẽ vậy... Bạn biết đấy, đôi khi sau khi giành chức vô địch các cầu thủ bị chùng xuống và cần thời gian để nghỉ ngơi, để họ có thể trở lại với cuộc chơi. Bạn cần phải nhớ, cầu thủ như Kevin De Bruyne đã không được nghỉ ngơi, thậm chí quá tải vài năm qua khi chơi ở nhiều sân chơi lớn như Ngoại hạng Anh, Champions League rồi cả ĐTQG. Chúng ta cần phải kiên nhẫn, trước khi anh ấy lấy lại phong độ cao nhất.  

+ Còn trường hợp của Jack Grealish thì không thể bào chữa?

- Công bằng mà nói, anh ấy chơi không tốt như trước. Nhưng nhiều cầu thủ cũng như vậy trong mùa giải này. Nhưng anh ta sẽ sớm lấy lại phong độ thôi bởi đó dù gì cũng là một cầu thủ rất giỏi.

+ Vậy anh có nghĩ đây là trận buộc phải thắng của Pep và Man City hay không?

- Man City đang bị bỏ cách vị trí dẫn đầu của Chelsea 5 điểm. Nhưng tôi không nghĩ đây là trận buộc phải thắng đâu, bởi giờ mới đầu tháng 11 thôi. Nhưng nó là trận đấu rất quan trọng. Nếu bạn thua trận này, trước đó đã thua ở League Cup và thua trận với Crystal Palace... mọi thứ sẽ không ổn một chút nào.  

+ Rõ ràng là một trận đấu quan trọng của Pep. Nhưng với Ole, nó còn quan trọng hơn. Thêm một trận thua trước Man City, liệu anh có nghĩ Ole sẽ tiếp tục tại vị ở Old Trafford?

- Có, tôi nghĩ là như vậy. Tôi không nghĩ ban lãnh đạo sẽ hoảng loạn chỉ vì họ đã thua trước Liverpool và Man City đâu. Hãy thành thật đi, nếu họ thua 5-0 như trận với Liverpool, đó mới là vấn đề. Nhưng nếu họ chơi tốt mà thua trận đấu, sẽ không có vấn đề lớn nào. Thái độ thi đấu của các cầu thủ mới là điều quan trọng nhất.  

+ Derby Manchester thì rất hay rồi. Nhưng có lẽ mùa này, đây không phải trận đấu của những đội vô địch. Anh có thấy đội nào khác ngoài Chelsea đủ sức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này không?

- Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm Chelsea đang là ứng viên số 1. Họ đang đứng đầu BXH, bỏ cách vài điểm với Liverpool và đang chơi tốt. Chỉ vậy thôi, chúng ta mới chỉ bước vào đầu tháng 11 và mùa giải còn rất dài. Tôi đã theo dõi giải đấu này rất rất lâu và đôi khi đội dẫn đầu ở tháng 11 chưa chắc đã vô địch. Nhưng tất nhiên, Chelsea đang có cơ hội lớn.

+ Nhưng anh biết đấy, bóng đá đôi khi là những sự tình cờ. Như Jurgen Klopp, ông ấy vào chung kết Champions League và năm sau thì vô địch. Và năm sau nữa thì vô địch Ngoại Hạng Anh. Điều tương tự đang đến với Thomas Tuchel trong 2 năm đầu tiên. Ông vào chung kết Champions League với PSG, sau đó vô địch với Chelsea. Nếu ông ấy vô địch Ngoại hạng Anh năm nay, thì sẽ y hệt với con đường của Jurgen Klopp.

- Đúng là như vậy, có một sự tương đồng đang diễn ra ở đây. Nhưng điều người ta thực sự trân trọng là phẩm chất huấn luyện của Thomas Tuchel. Vô địch giải đấu năm nay, với đội hình này của Chelsea, ông ấy xứng đáng với từng điểm số. Ông ấy mới chỉ tiếp quản đội bóng từ tháng 1. Vô địch Champions League và đứng đầu BXH Ngoại hạng Anh thực sự là một thành tựu xứng đáng với ông ấy.  

*Phạm Tấn thực hiện trên chương trình The Legend View, độc quyền của K+

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Đội hình kết hợp MU vs Man City gây ra nhiều tranh cãi Đội hình kết hợp MU vs Man City gây ra nhiều tranh cãi

    Không có gì lạ khi trận derby Manchester trở thành tâm điểm của bóng đá châu Âu cuối tuần này. Daily Mail mới đây đã lựa chọn ra đội hình kết hợp MU vs Man City. Và đội hình này gây ra khá nhiều tranh cãi.

  • Ole Solskjaer phúc dày hơn chúng ta tưởng Ole Solskjaer phúc dày hơn chúng ta tưởng

    Ole Solskjaer lại bước vào một thử thách gian khi Man United đón tiếp “gã láng giềng” đáng ghét Man City trong trận derby Manchester lần thứ 185 này. Chiếc ghế của Solskjaer lại đứng trước một mối nguy lớn, thế nhưng, có lẽ nó vẫn cứ trụ vững, thậm chí còn rất an toàn bởi phúc phận của HLV người Na Uy rất lớn.  

  • Những thống kê đáng chú ý trước trận MU vs Man City Những thống kê đáng chú ý trước trận MU vs Man City

    Trong bối cảnh HLV Solskjaer đang phải chịu nhiều sức ép, tôi nay đội bóng của ông là Man United còn gặp phải thử thách không nhỏ mang tên Man City. Trước trận cầu đinh thuộc vòng 11 Premier League 2021/22 này. chúng ta hãy cùng điểm qua một số thống kê đáng chú ý.

  • Man United vs Man City: Một thập kỷ thù địch Man United vs Man City: Một thập kỷ thù địch

    Với rất nhiều người, một trận Man United vs Man City của 10 năm trước đã tạo nên bước ngoặt cho sự thù địch của hai đội bóng lớn nhất thành Manchester.

  • Bruno Fernandes: 'MU không việc gì phải e ngại Man City' Bruno Fernandes: 'MU không việc gì phải e ngại Man City'

    Tối nay Man United sẽ tiếp đón Man City trong trận cầu đinh thuộc vòng 11 Premier League 2021/22. Dù Man City được đánh giá rất cao, tiền vệ Bruno Fernandes bên phía đội chủ nhà vẫn tỏ ra rất tự tin khi khẳng định anh và các đồng đội không việc gì phải e ngại nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh.

  • Trực tiếp Man United vs Man City, 19h30 ngày 6/11 Trực tiếp Man United vs Man City, 19h30 ngày 6/11

    Trận đấu Man United vs Man City tại giải Ngoại hạng Anh 2021/22 diễn ra lúc 19h30 ngày 6/11 được BongdaPlus tường thuật trực tiếp.

  • De Bruyne đang dần mất đi hào quang? De Bruyne đang dần mất đi hào quang?

    Những chấn thương liên miên đã gây tổn hại cho Kevin De Bruyne, người từng khuynh đảo làng túc cầu nhờ khả năng làm bóng có một không hai.

  • Zaha tính từ giã  ĐT Bờ Biển Ngà Zaha tính từ giã ĐT Bờ Biển Ngà

    Ngôi sao của Crystal Palace, tiền đạo Wilfried Zaha vừa từ chối tập trung cùng ĐT Bờ Biển Ngà tham dự vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Phi trong tháng này, đồng thời còn đang xem xét khả năng chia tay ĐTQG.

  • Ronaldo gặp lại De Bruyne: Cơ hội phục hận của CR7 Ronaldo gặp lại De Bruyne: Cơ hội phục hận của CR7

    Tại vòng 1/8 EURO 2020, Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo đã phải ôm hận trước Bỉ của Kevin de Bruyne cho dù CR7 là người có màn trình diễn cá nhân xuất sắc hơn. Sau 4 tháng, Ronaldo có cơ hội tái đấu De Bruyne, liệu anh có thể “phục hận”?

  • Chelsea gia hạn hợp đồng với Chalobah Chelsea gia hạn hợp đồng với Chalobah

    Trang chủ của Chelsea thông báo rằng, CLB vừa gia hạn hợp đồng thành công với Trevoh Chalobah tới mùa Hè 2026.

  • Trực tiếp Chelsea vs Burnley, 22h00 ngày 6/11 Trực tiếp Chelsea vs Burnley, 22h00 ngày 6/11

    Trận đấu Chelsea vs Burnley tại giải Ngoại hạng Anh 2021/22 diễn ra lúc 22h00 ngày 6/11 được BongdaPlus tường thuật trực tiếp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x