
Thủ môn: Senne Lammens
Sau khi lấy vị trí từ Altay Bayindir mùa trước, Lammens đã trở thành lựa chọn số 1 trong khung gỗ MU và gần như không có đối thủ cho vị trí này.
Karl Darlow, người có mùa giải ổn định trong màu áo Leeds, là sự bổ sung theo dạng tự do chất lượng. Tuy nhiên, anh được kỳ vọng chủ yếu đóng vai trò dự bị cho Lammens và thi đấu tại FA Cup cùng Cúp Liên đoàn Anh nếu thủ môn người Bỉ duy trì thể trạng tốt.
Hàng thủ: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw
Dalot và Noussair Mazraoui đang cạnh tranh vị trí hậu vệ phải và chưa có ai tạo được lợi thế rõ ràng. Dalot nhỉnh hơn trong những lần ra sân hạn chế từ đầu mùa, song cuộc cạnh tranh vẫn chưa ngã ngũ.
Martinez gây ấn tượng mạnh trong trận trở lại đội hình cuối tuần qua. Khả năng chuyền bóng sắc bén của anh trước Ipswich đã tạo ra sự khác biệt đáng kể. Mối đe dọa lớn nhất đối với vị trí của Martinez vẫn là tiền sử chấn thương. Nếu duy trì được thể trạng, tuyển thủ Argentina được đánh giá chắc suất đá chính.
Việc lựa chọn đối tác cho Martinez phức tạp hơn. Maguire là một phương án đáng tin cậy, nhưng Leny Yoro, Ayden Heaven và Matthijs de Ligt sau khi bình phục cũng sẽ cạnh tranh vị trí đá chính. Yoro từng được kỳ vọng sẽ có mùa giải bứt phá, nhưng anh vẫn còn nhiều việc phải làm để chen chân vào hàng thủ.
Trong khi đó, Shaw gần như không có đối thủ ở vị trí hậu vệ trái dù được xem là tử huyệt của MU thời điểm hiện tại. Việc Quỷ đỏ không thể đưa về một hậu vệ trái mới vào hè 2026 rõ ràng đang giúp Shaw hưởng lợi.

Tiền vệ: Carlos Baleba, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes
Vị trí của Fernandes gần như không cần bàn cãi. Với vai trò đội trưởng và thủ lĩnh của đội bóng, MU sẽ yếu đi đáng kể nếu thiếu anh.
Mainoo không có vị trí chắc chắn tuyệt đối như Fernandes song cũng gần như vậy. Giống Martinez, tiền vệ trẻ người Anh thi đấu nổi bật trước Ipswich và cho thấy quyết tâm sau một kỳ World Cup đáng thất vọng về mặt cá nhân.
Lựa chọn đối tác sát cánh bên cạnh Mainoo là quyết định khó khăn vơi HLV Carrick. Andrey Santos, Youri Tielemans cùng Carlos Baleba đều gia nhập MU trong mùa hè và được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng.
Nếu cần cách tiếp cận thiên về phòng ngự, Tielemans có thể đá cùng Mainoo. Tuy nhiên, trong những trận đấu quan trọng, khả năng cao cặp Tielemans - Mainoo sẽ không được lựa chọn. Baleba được đánh giá nhỉnh hơn Santos cho vị trí này, dù cựu cầu thủ Chelsea cũng đã cho thấy tiềm năng trong thời gian qua.
Mason Mount gây ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải song chấn thương gặp phải trong trận đấu với PSG đã làm gián đoạn đà tiến bộ của anh.
Hàng công: Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko
Không nhiều người dự đoán đây sẽ là bộ ba tấn công mạnh nhất của MU vào cuối mùa giải trước. Dù vậy, dựa trên những gì đã thể hiện ở mùa giải này, rất khó để phủ nhận lựa chọn đó..
Rashford đang cho thấy quyết tâm thi đấu và có màn trình diễn xuất sắc trước Ipswich. Patrick Dorgu và Matheus Cunha cũng cạnh tranh vị trí bên trái, nhưng khi đạt phong độ cao nhất, Rashford xứng đáng đá chính.
Ở cánh phải, Mbeumo nhỉnh hơn Amad Diallo cho vị trí đá chính, dù đây là một trong những khu vực có chiều sâu tốt nhất của MU. Đội bóng vẫn duy trì được chất lượng khi Amad thi đấu. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ như giai đoạn tiền mùa giải, điều đó sẽ tạo ra một bài toán lựa chọn đáng chú ý cho Carrick.
Ở vị trí trung phong, ảnh hưởng của Sesko ngày càng tăng dù thời lượng thi đấu còn hạn chế. Cunha, bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng mùa trước, đã chơi tốt hơn trong trận gặp Ipswich so với trận gặp Hull, nhưng MU cần một điểm tựa ở vị trí tiền đạo cắm và Sesko đáp ứng yêu cầu đó.
























