Erling Haaland, 'quái vật' phiên bản không giới hạn

Thanh Thủy
07:05 ngày 07-08-2022
Erling Haaland là biểu tượng mới của các cầu thủ trẻ, một tấm gương về khát khao phát triển bản thân không ngừng nghỉ.

Bất chấp hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc trong sự nghiệp, tiền đạo người Na Uy chưa khi nào cảm thấy thỏa mãn. Anh luôn muốn cao hơn, nhanh hơn, và nguy hiểm hơn trên sân bóng. Tâm lý tuyệt vời đó cùng tài năng thiên bẩm đang giúp Haaland trở thành “quái vật” đúng nghĩa của bóng đá châu Âu.

1 cm của sự nỗ lực

Trong ngày đầu tiên đến Man City, Erling Haaland đã được kiểm tra sức khỏe cơ bản. Tiền đạo người Na Uy phát hiện ra một chi tiết thú vị, khiến bản thân anh cũng phải kinh ngạc: anh cao thêm 1 cm so với thời gian ở Dortmund. Ở tuổi 22, không ai nghĩ Haaland có thể cao thêm với thể trạng vốn có của anh.

Haaland là con thể thao nhà nòi. Bố anh, Alf-Inge Haaland là cựu tuyển thủ Na Uy và từng có những năm tháng thi đấu đỉnh cao tại Premier League. Mẹ anh, Gry Marit từng là nhà vô địch vô địch nhảy xa quốc gia. Vì vậy, tiền đạo của Man City bộc lộ năng khiếu thể thao từ rất sớm. Anh không chỉ có tài đá bóng, mà còn sở hữu nhiều tố chất đặc biệt khác, bao gồm tốc độ, sức bật vượt trội bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên, các tố chất bẩm sinh không phải yếu tố quan trọng nhất tạo ra Haaland ngày nay. Thay vào đó, “khổ luyện” mới là điều giúp Haaland trưởng thành và ngày càng hoàn hảo hơn. Bất chấp lợi thế về di truyền, tiền đạo 22 tuổi này chưa bao giờ nghỉ tập luyện dù chỉ một ngày. Trong tư tưởng của anh, chỉ có rèn luyện mới tạo ra khác biệt trong thế giới phẳng hiện nay.

Cũng chính vì vậy, Haaland sau mỗi năm đều cải thiện bản thân rõ ràng. Khi còn là cậu nhóc tại Molde, anh gầy gò và có phần mỏng manh. Từ Salzburg đến Dortmund, anh lao vào phòng gym và tăng cường cơ bắp. Sức mạnh tích lũy đó giúp Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn tiệm cận 1 bàn/1 trận trong suốt 3 năm qua, dù chơi bóng tại Áo hay tại Đức.

Một nguồn tin tại Dortmund cho biết: “Khi cậu ấy đến đây vào mùa Đông năm 2020, cậu ấy giống như một anh chàng cao kều, gầy gò với gương mặt non choẹt. Giờ đây, cậu ấy giống như một con quái vật”.

Những người thân cận với Haaland cho biết tiền đạo này làm gì cũng đều có mục đích. Anh mang theo HLV cá nhân John Haddad trong khi nghỉ hè với gia đình. Haaland cũng tập yoga để nâng cao sự dẻo dai, học theo các huyền thoại như Ryan Giggs. Ngoài ra, anh còn nổi tiếng với việc tắt hết các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ 2 tiếng, qua đó tạo ra môi trường sống lành mạnh đáng kinh ngạc với một anh chàng đang tuổi ăn chơi.

Nỗ lực tập luyện liên tục, miệt mài của Haaland giúp anh gặt hái những thành quả mà bản thân cũng không ngờ tới, như việc tăng chiều cao thêm 1 cm sau 1 năm.  

Haaland trong vòng vây các cầu thủ Liverpool

“Quái vật” phiên bản không giới hạn

Cho dù gia nhập Man City với mức giá 53 triệu bảng - khiêm tốn hơn rất nhiều so với danh tiếng, nhưng Haaland nhanh chóng trở thành tân binh được chú ý nhất Premier League mùa giải này. Hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc của anh tại các CLB cũ, cộng thêm giai thoại về nỗ lực phát triển bản thân không ngừng nghỉ giúp tiền đạo này được tất cả chờ đợi.

Sự hoàn hảo của Haaland bộc lộ rõ nét qua 4 năm thi đấu chuyên nghiệp. Một phóng viên người Đức từng nhận xét: “Không ai từng thấy bất cứ cầu thủ nào như Haaland. Cậu ấy gần như không bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn một lần nào, ở mọi góc độ và tốc độ khác nhau. Ngay cả Messi và Ronaldo cũng không phát triển mạnh như Haaland. Họ không có bàn thắng ở mỗi trận ở độ tuổi này, đặc biệt ở Champions League”.

Haaland đã ghi 23 bàn tại Champions League cho Dortmund và Salzburg, với tỷ lệ ghi bàn đáng kinh ngạc: 64 phút/1 bàn. Đừng quên, đó là giải đấu danh giá nhất châu Âu, là thước đo chính xác nhất cho tài năng của các cầu thủ. Hơn nữa, Haaland đạt được thành tích đó trong màu áo các CLB tầm trung bình khá. Vì vậy, người ta không thể ngừng tưởng tượng tiền đạo này sẽ làm những gì khi khoác áo một đội bóng siêu mạnh như Man City.

Sự nghiệp của Haaland đi theo quỹ đạo có sẵn
“Team Haaland” là một nhóm nhỏ, nhưng tận tâm và cực kỳ xuất sắc. Họ đã lựa chọn hoàn hảo  từng điểm đến của tiền đạo này kể từ khi anh rời Molde cách đây 5 năm. Erling may mắn khi có người bố hiểu rõ các chiêu trò và cạm bẫy trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Năm 2018, Erling Haaland đã từ chối Juventus bởi lẽ tin tưởng Salzburg là nơi phù hợp hơn để anh phát triển. Hơn 1 năm sau, tiền đạo này tiếp tục bỏ qua tiếng gọi của một loạt CLB lớn để chọn Dortmund - kèm theo điều khoản “giải phóng” sau 2 năm. Và mọi chuyện một lần nữa đi theo đúng kế hoạch. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x