FA phải phạt thật nặng HLV Klopp để ngăn vấn nạn 'bắt nạt' trọng tài

Thanh Sơn
09:55 ngày 19-10-2022
Ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, trọng tài liên tiếp phải đón nhận những phản ứng khiến họ cảm thấy mình không hề được tôn trọng. Đây là thực trạng đáng báo động và FA cần phải có những động thái quyết liệt để cải thiện tình hình.

Trong trận Liverpool đánh bại Man City 1-0, HLV Juergen Klopp đã bị trọng tài đuổi thẳng lên khán đài vì phản ứng thái quá sau pha va chạm giữa Bernardo Silva và Mohamed Salah. Trước đó ít giờ, các cầu thủ MU liên tục vây lấy trọng tài để gây sức ép do ông "vua áo đen" đã đưa ra một số quyết định gây tranh cãi ở trận Quỷ đỏ hòa Newcastle 0-0.

HLV Klopp và MU mới đây đã phải nhận án phạt từ FA, nhưng cả 2 vẫn có quyền kháng cáo. Điều đáng bàn ở đây là HLV Erik Ten Hag của MU lại lên tiếng bênh vực các học trò khi cho rằng phản ứng của các học trò không hề thái quá. Tuyên bố của ông có thể gây ra hệ lụy nguy hiểm, đó là các cầu thủ khi được thầy "chống lưng" rất dễ cho rằng những động thái xem thường trọng tài là điều được phép.

Nên biết, mới cách đây vài tuần, một sự kiện đáng buồn đã xảy ra ở West Lancashire League (giải bóng đá ở miền Bắc nước Anh, gồm 5 hạng đấu, 3 hạng cho đội chính, 2 hạng cho đội dự bị) khi trọng tài Barry Cropp đã bị công kích dữ dội vì rút thẻ đỏ với 1 cầu thủ thuộc lứa U18.

HLV Klopp phản ứng thái quá với trọng tài

Không chỉ có các cầu thủ mà cả một số phụ huynh cũng thi nhau miệt thị, thậm chí còn tìm cách xông vào phòng thay đồ đòi ăn thua đủ với trọng tài. Hồi năm ngoái, trọng tài Cropp cũng buộc phải cho dừng một trận đấu vì cuộc ẩu đả có sự tham gia của 50 người.

Đáp trả những hành động vô kỷ luật, CLB Saughall Colts ở Chester mới đây đã "cấm cửa" 2 bố con một cầu thủ gây rối ở một trận đấu thuộc cấp độ U13. Khi được đề nghị đưa ra lời giải thích, BLĐ Saughall Colts đã phát đi thông điệp rất rõ ràng: "Chúng tôi không phải là những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Các HLV của chúng tôi có đủ thẩm quyền và năng lực để đối phó với những 'con ngựa bất kham".

Cũng cứng rắn chẳng kém gì Saughall Colts là BTC Merseyside Youth League, những người đã cho hủy toàn bộ các trận đấu vào cuối tuần trước vì cảm thấy trọng tài chưa nhận được đủ sự tôn trọng từ các cầu thủ trẻ và phụ huynh.

Các cầu thủ MU tranh cãi với trọng tài ở trận đấu với Newcastle

Trong khi các CLB hạng thấp đang hành động quyết liệt để bảo vệ quyền uy của trọng tài thì HLV Klopp và các cầu thủ MU được sự ủng hộ của HLV Ten Hag lại đi ngược trào lưu này. Bất chấp việc Klopp thừa nhận rằng mình đã sai, song phản ứng thiếu kiềm chế của ông vẫn tạo ra tấm gương xấu.

Bình luận về chuyện thuyền trưởng Liverpool nạt nộ trọng tài trước sự chứng kiến của nhiều người, cựu tiền đạo Chelsea là Chris Sutton đưa ra quan điểm: "Nếu chúng ta muốn làm cho bóng đá trong sạch hơn thì những người có trách nhiệm cần phải đưa ra những quyết định cứng rắn".

"Nếu được quyền, tôi có thể tước quyền chỉ đạo của HLV Klopp trong 3, 6 hoặc thậm chí 10 trận. Chỉ có phạt thật nặng thì chúng ta mới có thể ngăn được những hành động không thể chấp nhận tái diễn", Sutton cho biết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x