Foden sẽ là phát kiến tuyệt vời tiếp theo của Pep Guardiola?

Minh Nam
16:41 ngày 17-09-2021
Mùa giải trước, Phil Foden thường xuyên được sử dụng trong vai trò tiền đạo cánh ở Man City. Tuy nhiên, Pep Guardiola đang có ý định kéo ngôi sao trẻ này xuống đá tiền vệ trung tâm mùa này. Đây liệu có phải phát kiến chiến thuật tiếp theo của Pep, người đàn ông luôn đầy ắp những ý tưởng?
Man City: Foden sẽ là phát kiến tuyệt vời tiếp theo của Pep Guardiola?

Trong trận đấu với RB Leipzig ở Champions League đêm thứ Tư vừa qua, Phil Foden được tung vào sân trong hiệp 2, thay De Bruyne. Anh có 19 phút trên sân và đây là lần đầu tiên ngôi sao trẻ người Anh thi đấu cho Man City kể từ đầu mùa giải mới. Chấn thương mà Foden dính phải ở EURO 2020 đã khiến anh phải nghỉ nguyên 1 tháng đầu mùa 2021/22. 

Trở lại với trận gặp RB Leipzig, Foden vào thay De Bruyne và chơi ở đúng vị trí của ngôi sao người Bỉ, là một tiền vệ trung tâm. Và theo tiết lộ mới nhất của Telegraph thì nhiều khả năng từ mùa này, Foden sẽ phải thích nghi với việc chơi tiền vệ trung tâm. Được biết, Pep Guardiola đang cân nhắc sử dụng Foden ở vai trò mới. Trong những buổi tập gần đây, Pep cũng đã dành nhiều thời gian để rèn cho Foden ở vị trí này. Anh sẽ chơi bên cạnh những tiền vệ trung tâm khác của Man City như De Bruyne, Iikay Guendogan, Bernardo Silva và được hỗ trợ bởi các tiền vệ phòng ngự là Fernandinho hoặc Rodri. 

Mùa giải trước, Foden đã chơi cực hay khi được Pep sử dụng như một tiền đạo cánh. Anh có thể chơi ở cả 3 vị trí trên hàng công, từ cánh trái, cánh phải, cho tới số 9 ảo. Nhưng tiền đạo lệch trái là vị trí mà Foden yêu thích nhất và thường chơi ở Man City nhất, đặc biệt ở nửa sau mùa 2020/21, khi Raheem Sterling sa sút phong độ. Tuy nhiên, với việc được kéo xuống đá lùi sâu hơn ở mùa này, Foden sẽ phải thay đổi để thích nghi với đòi hỏi của Pep. 

Foden sẽ được Pep kéo xuống đá tiền vệ trung tâm mùa này 

Có 2 lý do khiến Pep quyết định đổi vị trí của Foden. Đầu tiên là khi Foden chơi lùi sâu, Pep sẽ có thêm 1 suất nữa cho hàng công. Jack Grealish đã thích nghi cực nhanh và đá chính ở mọi trận đấu của Man City kể từ khi chuyển tới Etihad. Vị trí tiền đạo lệch trái của Grealish đang trở thành bất khả xâm phạm. Sterling và Ferran Torres sẽ thay nhau đá số 9 ảo. Còn Gabriel Jesus cùng Riyad Mahrez sẽ là 2 lựa chọn cho vị trí tiền đạo lệch phải. Pep đang có quá nhiều ngôi sao trên mặt trận tấn công và ông không muốn lãng phí ai. Nên kéo Foden xuống hàng tiền vệ sẽ giúp ông cân bằng lại đội hình. 

Lý do tiếp theo khiến Pep thử nghiệm Foden trong vai trò tiền vệ trung tâm là bởi tài năng của cầu thủ này. Foden là người rất đa năng, có thể chơi ở gần như mọi vị trí. Anh có tốc độ, kỹ thuật, khả năng kéo bóng, cùng những cú dứt điểm chính xác. Những phẩm chất này giúp Foden kể cả khi đá tiền vệ trung tâm cũng vẫn đủ sức toả sáng. Nên nhớ là mùa giải trước, Foden đã ghi tới 16 bàn và có 10 pha kiến tạo/50 trận trên mọi đấu trường cho Man City. 

Chưa rõ là Pep có thành công với phát kiến mới này không, nhưng nên nhớ là trong quá khứ, ông thầy người Tây Ban Nha là người rất giỏi trong việc nghĩ ra những vị trí mới cho học trò mình. Tại Barcelona, chính Pep là người đầu tiên sử dụng Messi như một số 9 ảo, yếu tố quan trọng giúp Barca vô địch Champions League 2010/11. Tại Bayern, ông đã kéo Philipp Lahm từ một hậu vệ cánh lên đá tiền vệ phòng ngự, người chia bài tại Hùm xám. 

Cancelo, một hậu vệ cánh bó vào trung lộ, là phát kiến thành công của Pep mùa trước

Chẳng nói đâu xa, từ khi tới dẫn dắt Man City thì Pep cũng có rất nhiều phát kiến mới. Ví dụ, mùa giải trước thì Joao Cancelo từng có giai đoạn toả sáng rực rỡ trong vai trò hậu vệ cánh bó vào trung lộ, làm nhiệm vụ như một tiền vệ kiến tạo lối chơi. Ilkay Gundogan cũng có giai đoạn chơi thăng hoa nhất trong sự nghiệp khi Pep dùng anh như một số 9 ảo. Đầu năm 2021, tiền vệ người Đức liên tục ghi bàn cho Man City khi được Pep khuyến khích dâng cao chiếm khoảng trống. Hay như Hè này, Pep cũng bỏ ra rất nhiều thời gian để đào tạo Ferran Torres đá tiền đạo cắm. Chưa hết, Gabriel Jesus từ một số 9, nhưng mùa này đang được Pep sử dụng như một tiền đạo lệch phải.

Pep chưa bao giờ thiếu những ý tưởng mới mẻ. Và lần này liệu ông có thành công với trường hợp của Foden?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x