Đây là một cuộc tranh luận không bao giờ có câu trả lời được tất cả đồng thuận. CĐV chắc chắn sẽ đưa ra những lý lẽ về việc tại sao đội bóng của họ mới là đội đáng xem nhất, và điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Cách Liverpool sớm dẫn đầu cuộc đua vô địch, đặc biệt là khi Mohamed Salah đang đạt phong độ thăng hoa là một điều không thể bàn cãi.
Nhưng ít nhất Chelsea cũng phải là một phần của cuộc tranh luận. Ít trận đấu nào nhàm chán khi họ tham gia, dù tốt hay xấu. Chiến thắng 5-1 trước Southampton là ví dụ mới nhất. The Blues có 26 cú dứt điểm và 3 lần trúng xà ngang, nhưng hàng phòng ngự của họ vẫn run cầm cập ngay cả khi đối đầu với 10 người.
Bị lãng quên giữa những lời đùa cợt về chiến thắng 8-0 trước FC Noah tại Conference League tháng trước là thực tế rằng CLB của Armenia vẫn có đến 15 cú dứt điểm về phía khung thành Chelsea. Dù Chelsea chơi tốt đến đâu, khán giả cũng được đảm bảo sẽ thấy cảnh tượng nhộn nhịp ở cả hai đầu sân.
Quan trọng hơn, hiệu suất ổn định của Chelsea ở phần sân đối phương đang bù đắp cho bất kỳ điểm yếu nào ở hàng thủ và khiến họ trở nên rất đáng xem, dù có khuyết điểm. Không CLB Anh nào ghi được nhiều hơn 57 bàn thắng trong 22 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này như Chelsea. Rõ ràng, việc chơi ở giải đấu yếu nhất trong ba giải cúp châu Âu đã giúp The Blues nâng cao tổng số bàn thắng, nhưng nó vẫn cung cấp cho họ một nền tảng để thể hiện lối chơi tấn công thương hiệu.