Hiện nay, Manchester United (đội giàu thành tích nhất trong lịch sử giải VĐQG Anh, cũng như trong lịch sử Premier League khi giải Ngoại hạng Anh ra đời cách đây hơn 2 thập kỷ) là đội có giá trị cao nhất với 1,85 tỷ bảng. Trong khi đó, tân binh Bournemouth có giá trị thấp nhất với 104 triệu bảng.
Theo thống kê của chuyên gia kinh tế bóng đá là tiến sĩ Tom Markham, trong 16 năm qua thì tổng giá trị của 20 CLB Premier League đã tăng lên đến 460%. Công lao không nhỏ thuộc về giám đốc điều hành của ban tổ chức Premier League là Richard Scudamore, nhưng công lớn nhất vẫn là của 20 đội thuộc giải này. Các đội đều có đại diện trong ban tổ chức giải, nói cách khác Premier League là sân chơi chung của 20 đội bóng ở đẳng cấp cao nhất trong bóng đá chuyên nghiệp tại Anh. Giải này được vận hành hợp lý và cực kỳ hiệu quả về mặt quảng bá thương hiệu, bên cạnh chất lượng hàng đầu không thể chối cãi về chuyên môn.

Nhờ được thăng hạng lên Premier League, giá trị của Bournemouth đã tăng ít nhất 60 triệu bảng. Tổng thu nhập của 20 CLB Premier League đã tăng chóng mặt, từ 775 triệu bảng năm 1999 lên 3,5 tỷ bảng như hiện nay. Khi hợp đồng truyền hình mới có hiệu lực vào mùa giải 2016/17 (tức sau một năm nữa), giá trị của các đội bóng Anh sẽ tăng hàng chục triệu bảng, thậm chí hơn 100 triệu bảng đối với các đội hàng đầu như M.U hay Arsenal, đó là dự đoán dựa trên các cơ sở dữ liệu thực tế trong cuộc nghiên cứu của tiến sĩ Markham. Ông còn nói thêm rằng “M.U sẽ dễ dàng cán mức 2 tỷ bảng trong tương lai không xa”.
10 CLB CÓ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT PREMIER LEAGUE
